Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói ông Trump có nhiều chính sách đối ngoại ‘lạ lùng’

Khánh An
Khánh An
10/05/2022 15:28 GMT+7

Hồi ký của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hé lộ những đề xuất chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Donald Trump.

Cựu Tổng thống Donald Trump và ông Mark Esper (trái) vào năm 2019

afp

Theo tờ Politico trích đăng từ quyển hồi ký của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, cựu Tổng thống Donald Trump từng đề xuất nhiều chính sách ngoại giao “lạ lùng” khi ông còn ở Nhà Trắng.

Trong những đề xuất của ông có việc rút quân khỏi Hàn Quốc và đóng cửa các đại sứ quán ở châu Phi, theo quyển hồi ký “A Sacred Oath” (tạm dịch: Lời thề thiêng liêng) xuất bản ngày 10.5.

Cựu Bộ trưởng chia sẻ rằng sau khi ông trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc vào năm 2019, Tổng thống Trump tập trung vào NATO và tham nhũng ở Ukraine, là 2 chuyện mang tính cá nhân mà những quan chức an ninh và ngoại giao Mỹ cho rằng không phải là những vấn đề lo ngại hàng đầu vào lúc đó.

Ông Trump còn muốn “rút hoàn toàn” các lực lượng ở Hàn Quốc và muốn “đưa người của chúng ta về nhà” từ các sứ quán ở châu Phi.

“Không có chuyện nào trong số này phù hợp lợi ích quốc gia và tôi đã bình tĩnh phản hồi với các thông tin, dữ liệu và tranh luận, một số khiến ông ấy phát cáu. Lúc đó tôi biết rằng công việc này sẽ mang tính thách thức rất nhiều so với tôi tưởng”, ông Esper viết.

Ngoài ra, ông Esper còn kể rằng cựu Tổng thống Trump còn đề xuất phóng tên lửa vào Mexico để tấn công các cơ sở chế biến ma túy của các tập đoàn tội phạm.

Vào năm 2019, ông Esper đã cùng ông Trump và các quan chức khác gồm cựu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo thảo luận về thỏa thuận hòa bình với Taliban ở Afghanistan.

Cuộc thảo luận nằm trong kế hoạch của ông Trump nhằm chấm dứt “cuộc chiến bất tận” và rút quân về nước.

Ý tưởng của ông Trump về việc gặp gỡ Taliban gần Washington khi đó khiến mọi người “ngây người ra một lúc”, khi ông đề xuất, theo cựu Bộ trưởng Esper.

“Không ai thích ý tưởng này. Khi tổng thống đi quanh phòng, từng người chúng tôi cố gắng thuyết phục ông theo nhiều cách khác nhau”, ông viết trong hồi ký.

Trong khi cuộc gặp của ông Trump với Taliban được dự kiến diễn ra tại Trại David ở bang Maryland, một vụ đánh bom ở Kabul sau đó khiến phía Mỹ hủy cuộc gặp.

Ông Esper viết rằng trước đó cựu Tổng thống Trump đã phớt lờ lời khuyên của cả nhóm và tiếp tục dự định gặp và nói rằng “sẽ nhấm nháp trà với những kẻ khủng bố này, đặc biệt khi chúng ta vẫn còn các binh sĩ ở vùng chiến”.

Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper

Theo Đài CBS, ông Trump bác bỏ một số thông tin bất lợi do ông Esper kể, đồng thời gọi cựu Bộ trưởng Quốc phòng là người thiếu hiệu quả đến mức ông phải đích thân “điều hành quân đội”.

“Ông Mark Esper là người cứng rắn và không muốn mất việc. Ông ấy sẽ làm mọi thứ tôi muốn... và tôi nhận ra điều đó từ rất sớm”, ông nhận định.

Ông Esper là Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2019 đến tháng 11.2020, khi bị ông Trump cho thôi việc sau tranh cãi về việc cảnh sát dùng bạo lực và biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc vào cùng năm.

Ông Esper cho rằng cựu Tổng thống dọa sẽ điều động 10.000 binh sĩ tại ngũ đến Washington D.C để đối phó biểu tình vào tháng 6.2020 nhưng ông đã ngăn cản. Trong khi đó, ông Trump bác bỏ thông tin rằng ông Esper từng ngăn cản ông trong công việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.