Cựu binh Mỹ giả vờ ngồi xe lăn suốt 20 năm để hưởng trợ cấp

Khánh An
Khánh An
27/01/2024 21:21 GMT+7

Sau khi bị phát hiện đi lại bình thường, một cựu binh Mỹ thừa nhận đã giả vờ ngồi xe lăn thường xuyên suốt 20 năm để hưởng trợ cấp.

Cựu binh Mỹ giả vờ ngồi xe lăn suốt 20 năm để hưởng trợ cấp- Ảnh 1.

Cựu binh Christopher Stultz thừa nhận đã gian lận suốt 20 năm

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DAILY EXPRESS

Tờ New York Post ngày 27.1 đưa tin một cựu binh Mỹ tại bang New Hampshire vừa thừa nhận đã giả vờ bị suy giảm chức năng 2 chân suốt 20 năm qua và ngồi xe lăn để hưởng trợ cấp, sau khi người này bị phát hiện đi lại bình thường.

Cựu binh Christopher Stultz (49 tuổi) thừa nhận đã khai man với Bộ Cựu chiến binh Mỹ vào năm 2003 để nhận trợ cấp khuyết tật 100%, hưởng lợi hơn 660.000 USD (16,24 tỉ đồng).

Vào tháng 1.2003, cựu binh này khai rằng mình không thể sử dụng 2 chân sau khi xuất ngũ. Mức trợ cấp đối với cựu binh diện này dao động từ 3.800-4.200 USD/tháng và thay đổi theo năm.

Cựu binh này còn nhận tiền từ một đơn vị trực thuộc Bộ Cựu chiến binh để mua "những xe hơi đặc biệt và thiết bị giúp các cựu binh bị suy giảm khả năng vận động có thể thích ứng".

Cơ quan chức năng cho rằng ông Stultz, hiện là một giáo viên mẫu giáo, nhận 662.871,77 USD từ tháng 1.2003 đến tháng 12.2022. Trước khi bị phanh phui, cựu binh này từng nhiều lần bị phát hiện đi lại mà không cần xe lăn.

Đến tháng 10.2022, cựu binh này bị phát hiện đi lại bình thường tại một cơ sở của Bộ Cựu chiến binh và bị camera ghi lại. Trả lời thẩm vấn, ông Stultz thừa nhận rằng mình có thể sử dụng cả 2 chân và đã nhận sai các khoản trợ cấp.

Ông Stultz đã bị truy tố về tội danh khai man vào ngày 13.9.2023 và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 6.5 tới, với mức án lên đến 5 năm tù giam và 3 năm quản thúc. Ngoài ra, ông còn có thể bị buộc phải trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận nhờ thủ đoạn gian lận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.