Cựu Bí thư Đồng Nai khai 'là người tình cảm, dùng tiền hối lộ làm từ thiện'

21/12/2022 17:40 GMT+7

Bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai , thừa nhận đã nhận hối lộ 14,5 tỉ đồng từ Công ty AIC. Tuy nhiên, ông Thành cho rằng mình là người tình cảm, đã dùng phần lớn số tiền này để làm từ thiện .

Sau khi công bố cáo trạng, khoảng 15 giờ 40 chiều nay 21.12, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (viết tắt là Công ty AIC) và một số đơn vị liên quan, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Đình Thành phủ nhận giới thiệu AIC vào các gói thầu

Tại tòa, bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, khai quen bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, từ năm 2003, thời điểm bị cáo Thành là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Trần Đình Thành tại tòa

trần cường

Thời điểm đó, bị cáo Thành ra Hà Nội họp Quốc hội, bà Nhàn đã mời bị cáo Thành và một số lãnh đạo đoàn đại biểu các tỉnh để giao lưu. Tại buổi gặp này, bà Nhàn giới thiệu về Công ty AIC, nói về nhu cầu đến các tỉnh, thành phố để sản xuất, kinh doanh và mong được các lãnh đạo ủng hộ.

“Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi biết bà Nhàn là người hiểu biết, kiến thức rộng và quan hệ rộng tại các địa phương và cơ quan T.Ư, có nhiều đối tác nước ngoài. Bà Nhàn là người nhanh nhạy, thông minh”, bị cáo Thành nói.

Các bị cáo trong vụ án

kiến trần

Tiếp tục khai trước tòa, bị cáo Thành cho hay, khi Đồng Nai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nhàn đã đến Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai gặp ông Thành và nói muốn giới thiệu thiết bị y tế hiện đại nhất mà Công ty AIC đang có để phục vụ dự án.

Tuy nhiên, bị cáo Thành trả lời rằng bản thân không có thẩm quyền và không hiểu biết về thiết bị chuyên dùng ngành y tế. Sau đó, bị cáo Thành gọi điện cho bị cáo Phan Huy Anh Vũ, thời điểm đó là Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai theo đề nghị của bà Nhàn, để kết nối cho 2 người trao đổi.

“Khi Nhàn nói mục đích thế, tôi gọi Vũ sắp xếp thời gian gặp để Nhàn trình bày. Sau đó, không biết có gặp nhau không vì cả 2 không phản hồi lại”, ông Thành khai và khẳng định không có lời nào giới thiệu Công ty AIC vào các gói thầu.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng bản thân tin tưởng AIC là công ty lớn, chuyên kinh doanh về thiết bị y tế, đã đầu tư, mua bán ở nhiều địa phương nên tin tưởng AIC sẽ tham gia và trúng thầu bằng chính năng lực của mình, nhưng tiếc lại không như thế.

Dùng tiền hối lộ để làm từ thiện

Về hành vi nhận hối lộ, bị cáo Trần Đình Thành thừa nhận và cho rằng ngay từ đầu đã thấy rõ hành vi vi phạm nghiêm trọng của mình. Bị cáo cho biết bản thân đã rất hối hận khi cuối đời lại mắc sai lầm nghiêm trọng thế này.

Tại tòa, bị cáo Thành thừa nhận đã nhận 6 lần, tổng số tiền 14,5 tỉ đồng từ bà Nhàn, số tiền lớn này không phải nhận một lúc, chia rải rác trong nhiều năm.

“Tôi là người sống tình cảm, dành phần lớn số tiền này để tặng những người bạn chiến đấu của tôi năm xưa, những người già yếu, những đối tượng nghèo, bị chất độc da cam, tặng học sinh nghèo ở Đồng Nai, xây nhà tình thương…”, bị cáo Thành khai.

Ngoài ra, ông Thành khai cũng đưa một phần tiền nhận hối lộ cho vợ, tuy nhiên chỉ là phần ít. Theo lời khai của ông Thành, vợ bị cáo này là người có hiểu biết, là người tạo thu nhập chính của gia đình nên ông Thành đã dùng phần lớn tiền hối lộ để làm từ thiện, công tác xã hội.

Bị cáo Thành cho hay sau khi xảy ra sự việc đã nhận ra sai sót và chủ động khắc phục, tự nguyện nộp lại toàn bộ 14,5 tỉ đồng.

Toàn cảnh cựu bí thư Đồng Nai nhận hối lộ: Những chuyến thăm, bữa cơm bạc tỉ

6 lần nhận hối lộ của cựu Bí thư Đồng Nai:

Lần đưa và nhận hối lộ thứ nhất xảy ra vào khoảng cuối năm 2010 khi ông Trần Đình Thành ra Hà Nội công tác và được mời qua Công ty AIC chơi. Tại đây, sau khi thăm hỏi sức khỏe và trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo nhân viên đặt một túi quà vào xe ô tô để “biếu” ông Trần Đình Thành.

Theo lời khai của ông Trần Đình Thành, trong túi quà có 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, được buộc bằng dây thun, tổng trị giá 1 tỉ đồng.

Lần đưa và nhận hối lộ thứ 2 xảy ra gần ngày 2.9.2011, lúc này ông Trần Đình Thành cũng ra Hà Nội công tác. Trong cuộc gặp khoảng 3 phút với ông Thành tại khu tiếp khách ở sảnh tầng 1 Nhà khách Chính phủ (trên đường Chu Văn An, Q.Ba Đình, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có đưa một túi quà chứa 3 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng được buộc bằng dây thun, tổng trị giá 1,5 tỉ đồng.

Lần thứ 3 xảy ra vào khoảng năm 2012, tại phòng tiếp khách của Bí thư Tỉnh ủy tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai. Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị ông Trần Đình Thành tạo điều kiện cho Công ty AIC làm việc với chủ đầu tư để tham gia đấu thầu các gói mua sắm thiết bị.

Khi ra về, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gửi lại một túi quà cho ông Thành, bên trong có một túi ni lông đựng 4 cọc tiền 500.000 đồng, cột bằng dây thun, tổng trị giá 2 tỉ đồng.

Lần thứ 4 cũng vào thời điểm năm 2012, khi ông Trần Đình Thành đi công tác tại Hà Nội và được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mời đến Công ty AIC tham quan.

Khi được bà Nhàn gợi ý tặng món quà 5 tỉ đồng tiền mặt, ông Thành tỏ ý từ chối. Tuy nhiên, bà Nhàn đã chỉ đạo ông Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc Công ty AIC) xếp tiền vào một túi du lịch để vào cốp xe của Công ty AIC rồi cho lái xe đưa ông Thành ra về.

Khi về đến nhà khách, ông Trần Đình Thành cho toàn bộ số tiền 5 tỉ đồng vào vali cá nhân rồi mang vào Đồng Nai, còn túi đựng tiền bỏ lại nhà khách.

Lần thứ 5là vào dịp lễ 30.4.2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp ông Trần Đình Thành tại Phòng tiếp khách của Tỉnh ủy Đồng Nai. Sau khi trò chuyện, bà Nhàn đã tặng ông Thành số tiền 2 tỉ đồng.

Lần thứ 6 xảy ra vào năm 2014, trong một lần ông Trần Đình Thành ra Hà Nội công tác và được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mời đến dùng cơm chiều tại trụ sở Công ty AIC.

Kết thúc bữa cơm, bà Nhàn tặng ông Thành túi quà, bên trong có 6 cọc tiền, mệnh giá 500.000 đồng, được buộc bằng dây thun, tổng trị giá 3 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.