Cứu bệnh nhân bị đâm thủng tim

03/08/2009 18:26 GMT+7

(TNO) Chiều 3.8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa cứu sống được một bệnh nhân bị nhiều vết dao đâm thủng tim trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 21 giờ ngày 2.8, bệnh nhân Võ Minh Hoàng (25 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng ngưng thở, huyết áp bằng không, mất mạch, đồng tử giãn. Trên người bệnh nhân có nhiều vết dao đâm sâu qua phía trước xương sườn vùng nách trái, vùng liên sườn 6 cạnh ức trái và một vết đâm vùng thường vị.

Bác sĩ Nguyễn Anh Đức - ê kíp mổ - cho biết, đây là trường hợp bệnh nhân đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng do các vết dao đã đâm xuyên tim bệnh nhân từ mỏm tim xuyên vách liên thất, thủng tâm thất trái, tổn thương màng ngoài và gây tràn máu vùng ngoài tim.

Ngoài ra, vết dao còn gây tổn thương gan, tràn máu ổ bụng, tràn máu màn phổi.

Sau 4 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được truyền tổng cộng 18 đơn vị máu và đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi tại phòng hồi sức sau mổ Bệnh viện Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.