Cứu bé gái nguy kịch do sốt xuất huyết

Lê Cầm
Lê Cầm
11/04/2024 14:48 GMT+7

Bé gái C.C.V (4 tuổi) là người Campuchia đang sinh sống tại địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Phước nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng suy hô hấp, nguy kịch.

Ngày 11.4, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm và Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi V. nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết. Trẻ suy hô hấp, mạch huyết áp khó đo, sốc kéo dài, suy đa cơ quan, tổn thương gan thận rất nặng và mất máu.

Ngay sau khi tiếp nhận, trẻ nhanh chóng được cho thở máy, chống sốc với dung dịch điện giải, cao phân tử, truyền bù các chế phẩm máu, sử dụng thuốc vận mạch và trợ tim. Sau 24 giờ hồi sức tích cực, tình trạng huyết động vẫn chưa ổn định. Bé được tiến hành giải áp ổ bụng, lọc máu liên tục và điều trị bảo tồn gan.

“Đến ngày thứ 8 của bệnh, tức sau 5 ngày nhập viện điều trị, bệnh nhi không còn tình trạng xuất huyết, huyết động cải thiện dần, chức năng gan, thận dần phục hồi. Hiện trẻ đã được ngưng lọc máu, cai máy thở và ra khỏi phòng hồi sức tích cực, tăng cường dinh dưỡng và sẽ xuất viện trong thời gian tới", bác sĩ Việt chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

T.T

Khai thác bệnh sử, mẹ bệnh nhi cho hay, trước đó bé sốt cao liên tục 2 ngày, điều trị tại địa phương không giảm. Đến ngày thứ 3, bé mệt nhiều, ói máu..., nên gia đình đưa qua biên giới đến phòng khám tư tại tỉnh Bình Phước thăm khám và xét nghiệm với kết quả NS1Ag dương tính (tức mắc bệnh sốt xuất huyết). Ngoài ra, khu vực xung quanh nhà đã có vài người bị sốt xuất huyết.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bệnh nhi được hỗ trợ chi phí bởi các nhà hảo tâm thông qua phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bác sĩ Việt cho biết, mặc dù chưa tới mùa mưa nhưng 2 tuần nay khoa Hồi sức tích cực Nhiễm và Covid-19 của bệnh viện đã tiếp nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng từ các tỉnh lân cận. Nếu phát hiện trẻ không khỏe, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất tại địa phương để được xử trí ban đầu phù hợp, tránh việc di chuyển đường xa, thời gian lâu gây khó khăn cho việc điều trị sau đó.

“Khi trẻ sốt trên 24 giờ không giảm, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám nhằm xác định bệnh. Đặc biệt cần theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm như nôn ói nhiều, xuất huyết da niêm, đau bụng, tiểu ít, tay chân lạnh”, bác sĩ Việt lưu ý.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, phụ huynh cần diệt muỗi, diệt lăng quăng, vệ sinh nhà cửa, tránh ao tù nước đọng, phát quang bụi rậm, không để muỗi chích (ngủ mùng, dùng kem xua muỗi, mặc quần áo dài tay,…).

Cứu sống bé gái người Campuchia suy đa tạng vì sốt xuất huyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.