Cựu Á hậu TVB bị chỉ trích vì khoe giàu sau ly hôn

18/04/2022 10:58 GMT+7

Cuộc sống xa xỉ Hà Diễm Quyên có được từ con đường tắt lấy đại gia là trở ngại lớn để cô quay lại nghệ thuật .

Năm ngoái Hà Diễm Quyên chính thức rời khỏi hãng truyền hình TVB để hoạt động độc lập. Theo Sohu, gần đây cô tỏ ý muốn quay trở lại nghệ thuật sau khi đã đi chơi khắp các địa điểm sang chảnh, đắt đỏ nhất thế giới. Cựu Á hậu đăng những đoạn clip khoe vũ đạo để gây chú ý cho các nhà sản xuất. Nhưng con đường của cô có vẻ khó khăn khi thường xuyên khoe giàu hơn là đầu tư cho nghệ thuật thực sự.

Đeo vòng tay 100.000 tệ (359 triệu đồng) đi dùng bữa trưa 2.000 tệ (7,1 triệu đồng) là hình ảnh mới nhất được Hà Diễm Quyên chia sẻ

Weibo

Ở tuổi 32, sau khi chia tay người chồng lớn hơn 40 tuổi, Hà Diễm Quyên tận hưởng cuộc sống vương giả từ số tiền trợ cấp sau ly hôn là 300 triệu tệ (khoảng 1.078 tỉ đồng). Chồng cũ của cô là đại gia Ngô Chí Thành sở hữu tài sản khoảng 3 tỉ tệ (10.783 tỉ đồng). Ngô Chí Thành là người thân tín của ông trùm cờ bạc Hà Hồng Sân nên sở hữu khối tài sản kếch xù và mối quan hệ rộng khắp. Ông thích Hà Diễm Quyên từ cái nhìn đầu tiên và dốc sức theo đuổi. Hai người hẹn hò suốt ba năm nhưng chia tay chỉ sau 8 tháng kết hôn.

Người đẹp phủ đầy hàng hiệu trong các chuyến du lịch đắt đỏ

Weibo

Hà Diễm Quyên sinh năm 1991, tốt nghiệp khoa Luật trường Đại học Hồng Kông. Năm 2013 cô lọt vào top 10 của một cuộc bình chọn hoa khôi học đường. Năm 2014 cô đoạt giải Á hậu Hồng Kông và bắt đầu tham gia đóng phim cho hãng TVB. Tuy nhiên Hà Diễm Quyên chỉ được giao một vài vai phụ thì đi lấy chồng ở tuổi 27 rồi nhanh chóng ly hôn.

Câu chuyện đổi đời nhanh chóng của Hà Diễm Quyên trở thành đề tài bàn tán xôn xao của công chúng. Những lời bình luận về câu chuyện làm giàu nhanh chóng kiểu Hà Diễm Quyên: chỉ mất 8 tháng để sở hữu 300 triệu tệ, tham gia cuộc thi nhan sắc để đổi đời… Trước đêm tuyên bố ly hôn, Hà Diễm Quyên bị bắt gặp thân mật cùng thiếu gia giàu có Trần Diệu Chương với khối tài sản khoảng 20 tỉ tệ (71.889 tỉ đồng) nên càng làm hình ảnh của Hà Diễm Quyên xấu đi trong mắt công chúng là “chuyên gia đào mỏ”.

Hà Diễm Quyên và chồng cũ thời còn bên nhau

Weibo

Theo 163, những năm gần đây chất lượng của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do TVB tổ chức ngày càng xuống cấp. Những người đẹp tham gia vì mục đích làm bàn đạp cho nghệ thuật như giai đoạn trước không còn nhiều, thay vào đó là mục tiêu thứ hai để tiếp cận với tầng lớp thượng lưu. Câu chuyện đổi đời của Hà Diễm Quyên trở thành ví dụ điển hình cho phương thức “làm giàu không khó” này nên bị phản đối do làm sai lệch ý nghĩa tốt đẹp của các cuộc thi nhan sắc, cũng như ảnh hưởng việc đào tạo thế hệ diễn viên tiếp nối của TVB.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.