Cứu 9 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
03/10/2022 10:03 GMT+7

Ra khơi đánh bắt sau khi bão số 4 (bão Noru) đã tan nhưng lại gặp thời tiết xấu, một tàu cá gặp nạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế. May mắn 9 ngư dân trên tàu được ứng cứu kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

Sáng 3.10, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) có báo cáo nhanh về việc ứng cứu 9 ngư dân gặp nạn trên biển trong đêm qua 2.10.

9 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn

B.P

Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 2.10, Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An nhận được tin báo từ ông Dương Đe (44 tuổi, chủ tàu cá THH 96365), tàu cá gặp nạn trên biển do thời tiết xấu, trên tàu có 9 ngư dân.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhanh chóng liên lạc với UBND P.Thuận An và tổ chức lực lượng cùng các tàu cá của ngư dân tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng tìm kiếm xác định tàu gặp nạn cách cửa Thuận An khoảng 17 hải lý, huy động 2 tàu cá gồm tàu TTH 92945 TS của ông Nguyễn Hiệp (trú P.Thuận An) và tàu TTH 4915 TS của ông Dương Văn Chiến (trú P.Thuận An) chở theo các thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm để tổ chức cứu nạn.

Đến khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, 9 ngư dân trên tàu gặp nạn đã được tàu cá của anh Lê Quốc Thế (36 tuổi, trú xã Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đánh bắt gần đó cứu nạn, đưa vào bờ an toàn.

Qua kiểm tra giấy tờ đăng ký, kiểm chứng tại Trạm kiểm soát biên phòng Thuận An, tàu cá THH 96365 xuất bến từ lúc 17 giờ ngày 2.10, có đầy đủ giấy tờ thủ tục và phương tiện cứu sinh theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.