Cứu 5 ngư dân bị chìm tàu, trôi dạt trên vùng biển Sóc Trăng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/05/2023 14:48 GMT+7

Một tàu cá bị chìm, 5 ngư dân trôi dạt trên biển được một tàu cá khác ứng cứu kịp thời và bàn giao cho lực lượng biên phòng Sóc Trăng đưa vào bờ an toàn.

Ngày 29.5, thiếu tá Nguyễn Thanh Phong, Đồn trưởng Đồn biên phòng Trung Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và bàn giao 5 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn.

Tàu cá rạng sáng cứu 5 ngư dân lênh đênh vì gặp nạn trên biển

Sóc Trăng: Cứu 5 ngư dân trôi dạt trên biển, đưa vào bờ an toàn - Ảnh 1.

Các ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn

TRẦN THANH PHONG

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 27.5, Đồn biên phòng Trung Bình nhận được tin báo của ông Huỳnh Văn Minh (45 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) về việc tàu cá số hiệu CM-99556TS, do ông Nguyễn Huỳnh Như (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm thuyền trưởng bị phá nước, chìm dần. Trên tàu có 5 ngư dân, đều có mặc áo phao và nhảy khỏi tàu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Trung Bình lập tức thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 2 giờ 20 ngày 28.5, tàu cá CM-91051TS, do ông Nguyễn Tấn Phong (37 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc) làm thuyền trưởng, phát hiện 5 ngư dân đang trôi dạt trên biển. Ông Phong nhanh chóng cho tàu tiếp cận, cứu hộ, đồng thời đưa 5 ngư dân lên tàu chăm sóc sức khỏe.

Đến 9 giờ ngày 29.5, tàu cá của ông Phong cập Cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) và bàn giao 5 ngư dân cho Đồn biên phòng Trung Bình. Ngay sau đó, Đồn biên phòng Trung Bình đã cử lực lượng quân y thăm khám sức khỏe cho 5 ngư dân và làm thủ tục bàn giao 5 ngư dân cho người thân đưa về gia đình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.