Cứu 10 ngư dân sau 8 ngày lênh đênh trên biển

28/03/2017 19:15 GMT+7

Sau gần 8 ngày lênh đênh trên biển, một tàu cá cùng 10 ngư dân, trong đó có một người bị đau dạ dày, đã được tàu của Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 (tỉnh Quảng Nam) ứng cứu, lai dắt vào bờ an toàn.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 20.3, tàu cá mang số hiệu 94888 -TS, do anh Nguyễn Thành Khánh (33 tuổi, trú tại xã Ninh Thủy, H.Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy thả trôi trên biển, cách tây bắc đảo Tri Tôn 22 hải lý trong điều kiện sóng cấp 6, 7.

Trên tàu lúc này có 10 ngư dân, trong đó có 1 người bị đau dạ dày yêu cầu được giúp đỡ.

Tàu cá mang số hiệu 94888 - TS gặp nạn trên biển đã được lai dắt vào bờ an toàn Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Máy hỏng, không thể sửa chữa, thuyền trưởng cùng 10 ngư dân trên tàu nhanh chóng phát thông báo đề nghị được ứng cứu khẩn cấp.

Nhận được tin báo, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tàu CSB 6001 cùng 23 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ ở đông bắc Lý Sơn 30 hải lý cơ động với vận tốc nhanh nhất để thực hiện nhiệm vụ ứng cứu.

Vào lúc 18 giờ ngày 27.3, tàu CSB 6001 đã tiếp cận được tàu bị nạn và tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu cho các ngư dân trên tàu. Đồng thời, làm dây kéo và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về đất liền.

Nhiều ngư dân cùng người thân vui vẻ gặp nhau sau 8 ngày lênh đênh trên biển MẠNH CƯỜNG

Sau gần 8 ngày thả trôi lênh đênh trên biển, đến chiều ngày 28.3, tàu cá  do ông Khánh làm thuyền trưởng và 10 ngư dân bị nạn đã được cập cảng BTL vùng CSB 2 (xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) an toàn và tiến hành các thủ tục bàn giao theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.