Cướp xe ô tô 12 chỗ, gây tai nạn làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng

15/07/2014 12:12 GMT+7

(TNO) Công an TP.Móng Cái, Quảng Ninh vừa ra thông báo chính thức về vụ cướp ô tô 12 chỗ táo tợn rồi gây tai nạn liên hoàn, khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người bị thương lúc 18 giờ 30 phút tối qua, 14.7 tại Khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái.

 cướp ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết 4 người bị thương
Hoàng Văn Việt - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Thủ phạm đã bị bắt giữ ngay trong tối qua là Hoàng Văn Việt, 33 tuổi, trú tại Khu 8, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn.

Nạn nhân chết tại chỗ dưới bánh xe điên cuồng của Hoàng Văn Việt là anh Phạm Văn Phúc, 52 tuổi, trú tại tổ 2 khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Móng Cái.

3 người bị thương nặng gồm Tống Văn Hậu, 42 tuổi, Khu 7, phường Hải Yên; Phạm Đình Cường 24 tuổi, Khu 7, phường Hải Yên và Vi Thanh Tùng 25 tuổi, tổ 3, khu 1, phường Ka Long, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Móng Cái.

Anh Nguyễn Tiến Dần, 26 tuổi, trú tại Khu 4, phường Ka Long bị thương nhẹ.

Theo biên bản sự việc của cơ quan công an, diễn biến vụ việc như sau:

Lúc 18 giờ 30 phút tối qua, 14.7, Hoàng Văn Việt đến một quán nước tại khu 7, phường Hải Yên trong tình trạng không tỉnh táo, cướp 1 con dao phay lưỡi thép tại quán này.

Bỏ chạy cách quán nước khoảng 250 m, Việt lại gần chiếc xe 12 chỗ, biển kiểm soát 14C-0251, kề dao vào cổ anh Tống Văn Hậu đang ngồi trên ghế lái, bắt anh Hậu xuống. Anh Hậu vừa bước xuống thì bị Việt chém thẳng một nhát vào đầu, gục tại chỗ.

Việt lao xe đi ra quốc lộ 18, đến Km 4, khu 7, phường Hải Yên thì đâm vào anh Phạm Đình Cường đang đi bộ, kéo lê anh Cường dưới gầm xe, tiếp tục lao xe đến Km 8.

Bị người dân truy đuổi, Việt cho xe dừng lại bên trái đường. Thấy Bùi Đức Tuân và Nguyễn Tiến Dần tiến sát gần xe nhất, Việt tông thẳng xe vào Tuân và Dần. Tuân tránh được, Dần bị thương ở mu bàn chân.

Chiếc xe điên tiếp tục lao đi, chỉ đến khi bị vướng bởi chiếc xe của anh Tuân (đang ở gầm xe), xe mới tạm dừng, Việt xuống xe, cầm dao phay đuổi Tuân, rồi quay lại xe, cho xe lùi một đoạn rồi tiếp tục chạy về Km 12, thôn 8 xã Hải Tiến.

Xe lấn sang trái đường và đâm vào xe mô tô biển kiểm soát 14K1-047.59 có 2 người đang trên xe làm anh Phạm Văn Phúc chết tại chỗ, anh Vi Thanh Tùng bị thương nặng.

Chiếc ô tô 12 chỗ tiếp tục lao sang phải, cho đến khi đâm vào cột điện bên đường mới dừng lại.

Tổ cảnh sát giao thông Trạm kiểm soát Km 15 cùng lực lượng truy đuổi ngay sau đó bắt giữ được Việt, lấy lời khai ngay trong đêm.

Dù có biểu hiện của việc dùng chất kích thích song bước đầu Việt thừa nhận hành vi cướp xe, gây tai nạn điên cuồng.

Công an TP.Móng Cái bước đầu nhận định đây là một vụ cướp ô tô với phương thức và tính chất rất manh động, côn đồ, nguy hiểm. Rất có thể, Việt đã dùng rượu, ma túy trước khi hành động.

Tổng cộng, sau khi bỏ chạy, Việt gây ra 3 vụ tai nạn, làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Hiện, 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện TP.Móng Cái.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thúy Hằng - Linh Linh

>> Dùng roi điện tấn công người đi đường cướp xe
>> Băng cướp xe ôm lãnh 2 án tử
>> Tóm gọn hai sinh viên cướp xe SH
>> Vụ 'chặt tay cướp xe SH': Nạn nhân gửi đơn cho Chủ tịch nước xin giảm án cho Hồ Duy Trúc
>> Ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn
>> Tai nạn liên hoàn, 1 người tử vong
>> Tai nạn liên hoàn, xe Bentley tiền tỉ biển số tứ quý vỡ mũi, móp đuôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.