Cướp ngục ở Nigeria, hơn 800 tù nhân trốn thoát

24/10/2021 14:40 GMT+7

Các tay súng đã tấn công một nhà tù ở bang Oyo của Nigeria vào cuối ngày 22.10 và giải thoát hơn 800 tù nhân.

Các phương tiện bị đốt cháy bên ngoài trụ sở đồn cảnh sát bang Imo của Nigeria sau một vụ tấn công của các tay súng vào tháng 4

reuters

Reuters đưa tin những người đàn ông có vũ trang đã xông vào nhà tù Abonlogo ở bang Oyo, tây nam Nigeria, vào ngày 22.10 và giải thoát hơn 800 tù nhân. Đây là vụ tấn công lớn vào nhà tù thứ ba trong năm nay ở Nigeria.

“Các tay súng đã tấn công cơ sở cải huấn Abonlogo bằng lựu đạn vào tối 22.10”, ông Olanrewaju Anjorin, người phát ngôn của ban quản lý nhà tù ở bang Oyo, cho biết vào ngày 23.10.

Ban quản lý nhà tù cho biết những kẻ tấn công mang nhiều vũ khí và đã đấu súng với các quản giáo. Chúng đã vào được sân nhà tù bằng cách đặt thuốc nổ vào các bức tường.

Khoảng 575 tù nhân, tất cả đều đang chờ xét xử, vẫn đang mất tích. 262 tù nhân khác đã bị bắt lại sau khi trốn thoát. Ban quản lý cho biết thêm rằng nhà tù này chỉ giam giữ 64 người đã bị kết án. Những người này không được giải thoát trong vụ cướp ngục.

“Tất cả tù nhân đang chờ xét xử đều được giải thoát trong vụ tấn công. Tuy nhiên, các phòng giam giữ phạm nhân và nữ tù nhân không bị phá hoại”, ban quản lý nhà tù thông báo.

Quốc gia đông dân nhất châu Phi này đang phải đối mặt với một loạt vấn đề an ninh, bao gồm hàng loạt vụ bắt cóc học sinh đòi tiền chuộc ở phía tây bắc và lực lượng nổi dậy Hồi giáo ở phía đông bắc.

Nhiều vùng ở Nigeria đang nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm tội phạm. Một số cơ sở an ninh, đặc biệt là các đồn cảnh sát, đã bị những người có vũ trang tấn công trong năm qua.

Vụ cướp ngục ở bang Oyo là vụ tấn công nhà tù mới nhất ở Nigeria. Khoảng 240 tù nhân đã trốn thoát vào ngày 13.9 trong một cuộc tấn công vào nhà tù ở bang Kogi, miền trung Nigeria. Trước đó, hơn 1.800 tù nhân được giải thoát trong một cuộc tấn công vào nhà tù ở bang Imo phía đông nam Nigeria vào tháng 4.

Theo số liệu của chính phủ, các nhà tù ở Nigeria giam giữ 70.000 tù nhân nhưng chỉ có khoảng 20.000 người trong đó, tương đương 27%, bị kết án.

Vì sao Nigeria là "bệ đỡ" cho buôn lậu tê tê châu Phi đến Việt Nam, Trung Quốc??
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.