TNO

Cướp ngân hàng bằng bom dỏm chế từ sex toy và điện thoại

16/06/2015 21:51 GMT+7

(iHay) Một người đàn ông đã cướp ngân hàng với bom tự chế làm từ sex toy và điện thoại di động, theo Metro.

(iHay) Một người đàn ông đã cướp ngân hàng với bom tự chế làm từ sex toyđiện thoại di động, theo Metro.

>> 'Đãi' tên cướp ăn nhiều chuối để 'lấy' lại dây chuyền

Cướp ngân hàng bằng bom dỏm chế từ sex toy và điện thoại - ảnh 1Ảnh minh họa: Chụp từ clip YouTube

Người đàn ông này đã dọa các thu ngân ở ngân hàng PNC tại Pittsburgh (tiểu bang Pennsylvania, Mỹ) rằng cái gói trông rất đáng ngờ dán đầy băng dính và dây điện mà y giấu dưới lớp áo sơ mi của mình chính là bom. Do vậy, các thu ngân này đã hoảng sợ, liền giao tiền mặt cho nghi phạm trước khi gọi cho 911 (lực lượng phản ứng nhanh).

Cuối cùng, cảnh sát cũng tóm được nghi phạm, tên là Aaron Stein. Nghi phạm được quản thúc ở nơi đặc biệt và cảnh sát cho robot xử lý bom mìn kiểm tra thiết bị nghi là chất nổ tự tạo trong người y. Hóa ra đó chỉ là chiếc máy rung trong đồ chơi tình dục kèm phụ tùng điện thoại di động.

Dùng bom dỏm để hù dọa trong các vụ cướp là chiêu mà không ít nghi phạm thường dùng. 

Hồi tháng 3, Rory Seager (18 tuổi), đã mang theo một túi rác đựng hộp cá mòi, nói đó là bom và cướp một nhà cái cá cược ở khu đô thị Ilford, hạt Essex, Anh. Nhưng vụ cướp không thành, còn tên cướp trẻ thì nhận án treo.

Những tên cướp khác còn dùng những chiêu trò ngây ngô "không thể tin nổi" như giả ma, vẽ lên mặt để ngụy trang, dùng trái bí làm súng, dùng hộp cá mòi làm bom,… là những “chiêu độc” ngây ngô mà không ít kẻ cướp nghĩ ra.

Phạm Như Quỳnh

>> Độc đáo tranh vẽ trên... cánh bướm
>> Tự bắn vào chân để thử cảm giác thế nào
>> WHO cảnh báo chuyện uống nước tiểu lạc đà để ngừa Mers

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.