0
Tối 20 và rạng sáng ngày 21.2, hàng nghìn người đổ về đình Tân Xuân (H.Châu Thành, tỉnh Long An) cùng tham gia lễ hội Làm Chay đốt tượng Ông Tiêu, xin lộc mang về nhà.
0
Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết việc xin lộc đầu năm không bắt nguồn từ Phật giáo. Việc cướp lộc, giành lộc ở những nơi thiêng liêng là rất khó chấp nhận được.
8
Chuyên gia văn hóa học nhận định người Việt xưa đi chùa là để cầu bình yên, an lành. Còn ngày nay, nhiều người đi chùa chỉ để xin lộc, cầu cho giàu có, khiến chùa chiền có thêm tính năng bắt buộc là… phát lộc.
0
Nhiều địa phương chưa quyết tâm xóa bỏ nạn tranh cướp lộc, bạo lực trong lễ hội. Bộ VH-TT-DL yêu cầu không được đẩy cái khó của biến tướng lễ hội lên trên.
0
Ngày 11.1, hội nghị tổng kết ngành VH-TT-DL diễn ra tại Hà Nội. Phát
biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tuy lễ hội
đã đỡ lộn xộn nhưng vẫn phải chấn chỉnh.
2
Chiều 15.2, Bộ VH-TT-DL gửi công văn tới các bộ ngành, UBND các tỉnh về tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay: Thủ tướng không hài lòng khi trước một lễ hội phản cảm, các cơ quan quản lý địa phương lên tiếng, còn Bộ VH-TT-DL lại im lặng, không thể hiện chính kiến.
1
Nhà quản lý cho rằng sắp tới cần tiếp tục vận động thay đổi, thậm chí không cho phép tổ chức các hình thức trục lợi trá hình hoặc truyền bá tư tưởng lạc hậu trong lễ hội.