Cướp đồng hồ Rolex trị giá hơn 17 tỉ đồng giữa trung tâm Tokyo

Khánh An
Khánh An
09/05/2023 10:44 GMT+7

Dù Nhật Bản có tỷ lệ phạm tội thấp nhưng các cửa hàng đồ hiệu ở khu Ginza từng nhiều lần là mục tiêu của bọn trộm cướp.

Cướp tiệm đồng hồ Rolex giữa trung tâm Tokyo - Ảnh 1.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ cướp tại Tokyo

AFP

Hãng AFP ngày 9.5 đưa tin cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ 4 nghi phạm xông vào một cửa hàng đồng hồ cao cấp và lấy đi nhiều món trị giá trên 740.000 USD (17,35 tỉ đồng).

Vụ cướp tại quận Ginza là vụ việc hiếm hoi tại đất nước vốn có tỷ lệ phạm tội rất thấp. Truyền thông địa phương đưa tin 3 tên cướp đeo khẩu trang và mang theo xà beng đập vỡ các tủ kính và lấy đi hơn 30 món hàng giá trị cao.

Cảnh sát không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận của AFP. Đài NHK cho hay 4 người đã bị cảnh sát bắt giữ, còn 1 nghi phạm khác trong băng nhóm vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 ngày 8.5 khi 3 tên cướp xông vào cửa hàng, dùng dao đe dọa các nhân viên, đập vỡ tủ kính và cướp nhiều món hàng rồi rời đi.

Các nguồn tin điều tra cho hay cảnh sát bắt giữ 4 nghi phạm tại quận Akasaka sau khi truy lùng. Vụ cướp khiến các cửa kính trưng bày của cửa hàng bị vỡ, trong đó có một chiếc hộp với logo Rolex có thể nhìn thấy rõ tại hiện trường.

Cửa hàng này nằm dọc tuyến đường có những nhà hàng và cửa hàng đồ hiệu, cách ga tàu điện ngầm Ginza khoảng 400 m. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Dù Nhật có tỷ lệ phạm tội thấp và thậm chí những món đồ có giá trị bị mất thường được trả lại cho khổ chủ, nhưng các cửa hàng đồ xa xỉ tại quận Ginza từng là mục tiêu của bọn trộm cướp.

Hồi năm 2014, bọn trộm lấy đi một chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 300.000 USD trong vụ trộm vào đêm Giáng sinh. Trước đó vào năm 2007, băng "báo hồng" đã trộm các món trị giá hơn 3,5 triệu USD tại một cửa hàng đồ trang sức ở quận này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.