'Cướp biển' Johnny Depp tiết lộ bị 'bốc hơi' 650 triệu USD tiền đóng phim

Thế Sang
Thế Sang
14/07/2020 18:00 GMT+7

Ngày thứ năm ở phiên tòa kiện báo The Sun tại Anh, tài tử Johnny Depp tiết lộ rằng bản thân bị mất 650 triệu USD tiền diễn xuất liên quan đến các quản lý cũ.

Trong ngày thứ năm của vụ kiện báo Anh The Sun, tài tử Johnny Depp tiết lộ với tòa án bản thân bị mất 650 triệu USD tiền đóng phim, bên cạnh 100 triệu USD tiền thuế chưa đóng, theo Variety ngày 13.7 (giờ địa phương). Đây là một trong những tình tiết khiến nhiều người bất ngờ trong vụ kiện của Johnny Depp nhắm vào tờ The Sun khi năm 2018, tờ này gọi tài tử phim Cướp biển vùng Caribean là "vũ phu"
Theo tiết lộ của ngôi sao sinh năm 1963, lần đầu tiên tài tử biết việc mình mất số tiền thù lao khủng là buổi tối ngày 21.4.2016, đúng vào đêm sinh nhật lần thứ 30 của Amber Heard. Theo nguồn tin của một số trang báo phương Tây, đêm đó tài tử 57 tuổi đến dự sinh nhật vợ khá trễ tại căn hộ mà hai người chung sống ở Los Angeles. Trước đó, Johnny Depp đã có một cuộc gặp mặt "tệ hại" với người quản lý tài chính của mình khi người này tiết lộ số tiền hàng trăm triệu USD của nam nghệ sĩ đã "bốc hơi", nguyên do là những quản lý tài chính cũ mà Johnny Depp thuê trước đó "vô trách nhiệm" trong việc quản lý thù lao của nam diễn viên. 
Tạp chí People cho biết sau khi hay tin số tiền mình dốc sức kiếm được đã hoàn toàn "bốc hơi",  Johnny Depp phủ nhận những cáo buộc của vợ cũ rằng trong đêm đó nam tài tử đã có những cử chỉ không thể kiểm soát. Sao phim Edward Scissorhands cho rằng chính mình mới là nạn nhân trong đêm sinh nhật của vợ cũ và bị minh tinh Aquaman đấm thâm một bên mắt. 

Johnny Depp ở tòa án ngày 13.7 (giờ Anh)

Ảnh: Reuters

Báo The Guardian dẫn lại chia sẻ của tài tử tại tòa án: "Người quản lý hiện tại khi ấy của tôi cho tôi biết rằng những quản lý cũ đã ăn cắp tiền của tôi". Khi được tòa án hỏi tiền bị "ăn cắp" bao nhiêu, Johnny Depp bộc bạch: "Kể từ hai phần phim Cướp biển vùng Caribean 2 và 3, hình như tôi kiếm được 650 triệu USD. Và khi tôi đuổi những quản lý cũ với những lý do thích đáng, tôi phát hiện mình không chỉ mất 650 triệu USD mà còn mất thêm 100 triệu USD tiền thuế, bởi vì họ không trả cho chính phủ trong vòng 17 năm qua". 
Johnny Depp và Amber Heard là một trong những cặp đôi gây sóng gió bậc nhất Hollywood thời gian qua dù hai người đã ly hôn từ năm 2017. Khi về chung nhà năm 2015, không lâu sau đó, vào năm 2016, Amber Heard đâm đơn kiện chồng rằng cô bị nam tài tử hành hung. Ngay lập tức, Johnny Depp phủ nhận và hai người dắt nhau ra tòa làm đơn ly hôn vào tháng 8.2016. Phiên tòa ở London (Anh) lần này kéo dài liên tục ba tuần, theo South China Morning Post. Và cũng chính phiên tòa này, khởi nguồn từ một bài báo của The Sun phanh phui chuyện Johnny Depp từng 14 lần hành hung vợ cũ, khiến cho cặp đôi đổ vỡ nay lại gặp nhau ở chốn kiện tụng. 

Chồng cũ của minh tinh Amber Heard là một trong những tài tử kiếm tiền nhiều nhất xứ cờ hoa

Ảnh: Getty Images

Số tiền "bốc hơi" của Johnny Depp khiến nhiều người hâm mộ đặt ra nghi vấn liệu con số đó có bị tài tử "thổi phồng" hay không khi tài sản ròng hiện tại của ngôi sao này chỉ nằm ở ngưỡng 200 triệu USD. Theo Celebrity Networth, trang web chuyên tổng hợp tài sản của các ngôi sao trên thế giới, trong hơn một thập niên từ năm 2003 đến 2016, "Cướp biển" kiếm được 650 triệu USD. Thế nhưng Johnny Depp cũng là một trong những ngôi sao phóng túng bậc nhất ở Hollywood khi mỗi tháng số tiền tiêu xài lên đến 2 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.