Cường Seven tình tứ bên dàn người mẫu nội y

14/04/2022 11:44 GMT+7

Trong sản phẩm âm nhạc mới, Cường Seven gây chú ý bởi những phân cảnh tình cảm bên dàn người mẫu nội y.

Cường Seven tiếp tục ra mắt sản phẩm mới sau thành công của Oscar

NVCC

Sau thành công của Oscar, Cường Seven tiếp tục trình làng dự án mới mang tên Love is blind. Đây là ca khúc do chính nam ca sĩ và Quân R.E.V sáng tác, bản phối được thực hiện bởi Jimi cùng Bill Huỳnh. Theo tiết lộ, nhà sản xuất Jimi từng có thời gian du học 4 năm ngành sản xuất âm nhạc tại Musicians Institute (Mỹ). Ca khúc anh phối mang giai điệu bắt tai nhưng cũng đầy bí ẩn, thể hiện đúng tinh thần mà tác giả muốn truyền tải.

Love is blind là câu chuyện của chàng trai trót rơi vào lưới tình của một mỹ nhân quyến rũ. Mặc kệ đúng sai, anh chỉ biết lao đầu vào cuộc yêu như con thiêu thân, bất chấp có thể làm tổn thương chính mình. Bối cảnh chính của MV là một show diễn thời trang, nơi Cường Seven từng tham gia biểu diễn bên cạnh những người mẫu nội y. Theo tiết lộ, vì đây là show thực tế nên anh và ê-kíp phải nghiêm túc, cẩn trọng thực hiện do không có cơ hội làm lại. Giọng ca sinh năm 1989 thấy hài lòng khi theo dõi thành phẩm của mình vì “những người mẫu nội y cũng chính là sự quyến rũ của cô gái trong bài hát mà tôi thể hiện".

Trong MV, anh có những phân đoạn tình tứ bên dàn người mẫu nội y

BTC

Năm 2022, Cường Seven quyết định dành trọn thời gian cho lĩnh vực âm nhạc. Sau khi phát hành ca khúc Oscar, diễn viên Lôi báo tiếp tục bắt tay với Jimi để phát triển bản thân theo dòng nhạc house vì “muốn có một lối đi riêng". Cường Seven cho hay: “Tôi quan sát thấy ở Việt Nam mình còn chưa có quá nhiều người theo đuổi và ra mắt các sản phẩm nhạc house. Đây xem như một lợi thế của tôi trên con đường này và tôi sẽ tập trung toàn bộ năng lượng của mình để “cháy” cùng nó”.

Cường Seven từng vấp phải phản ứng trái chiều khi chuyển hướng làm ca sĩ. Không nao núng, anh cố gắng học tập và phát triển bản thân suốt 10 năm qua

NVCC

Cường Seven thừa nhận thời gian đầu chuyển hướng từ vũ công sang ca sĩ, bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Khi đó, anh thiên về vũ đạo nhiều nên gây ảnh hưởng đến hơi thở, giọng hát và vấp phải ý kiến trái chiều. Thậm chí có người nhận định anh “chỉ nên làm dancer thôi, đừng đi hát làm gì". “Đây là thiếu sót của tôi. Nhưng cũng nhờ những lời góp ý đó đã giúp tôi nhìn nhận lại và thay đổi. Tôi là người rất chịu khó tiếp thu ý kiến và biết mình. Đối với ưu điểm, tôi sẽ cố gắng phát huy và rèn luyện. Còn về khuyết điểm, tôi sẽ cố gắng thay đổi”, anh bộc bạch.

Trong suốt 10 năm qua, anh kiên trì rèn luyện thanh nhạc từ những giảng viên nổi tiếng và tham gia giao lưu, học hỏi từ những bạn trẻ. Cường Seven cho biết bản thân học mỗi ngày, chưa bao giờ gián đoạn hay có ý định từ bỏ. Tuy có khởi đầu là một vũ công nhưng bạn trai Vũ Ngọc Anh khẳng định ca sĩ mới là hướng đi mà anh theo đuổi. “Lúc trước, tôi đem rất nhiều vũ đạo vào trong phần trình diễn của mình. Nhưng từ từ tôi nhận ra, vũ đạo chỉ là một phần nhỏ trên sân khấu. Tôi quan tâm vào giọng hát và kỹ năng làm chủ sân khấu nhiều hơn”, anh nói.

Bạn trai Vũ Ngọc Anh hé lộ dự định tổ chức minishow và ra mắt album đầu tay sau ca khúc mới

NVCC

Giọng ca 8X tiết lộ thêm trong năm 2022, anh không nhận phim mà chỉ muốn tập trung cho âm nhạc. Lý giải về điều này, bạn trai Vũ Ngọc Anh chia sẻ: “Điện ảnh là sở thích, thấy có duyên với vai nào thì tôi nhận chứ không định hướng theo con đường diễn viên. Âm nhạc mới là thứ mà tôi theo đuổi. Tôi biết mình không phải trời sinh đã có năng khiếu âm nhạc, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng chinh phục nó từng ngày”. Diễn viên Lôi báo cho biết trong thời gian tới, anh muốn tổ chức một minishow và dự định ra mắt album đầu tay dành tặng khán giả.

Nói về việc cạnh tranh với các nghệ sĩ trẻ, Cường Seven thẳng thắn: “Tôi phải công nhận các bạn gen Z bây giờ quá giỏi, có thể tự sáng tác và sản xuất âm nhạc riêng. Nhưng tôi là người biết rõ đâu ưu điểm, đâu là khuyết điểm của mình. Với tôi, chất lượng hơn số lượng. Tôi không muốn ôm đồm quá nhiều thứ vào người mà mỗi cái đều chỉ là bề ngoài chứ chẳng thể đi sâu vào. Việc gì tôi giỏi thì tôi tiếp tục phát huy, việc gì chưa giỏi thì tìm cộng sự giỏi lấp vào. Tôi sẽ chọn những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ để làm việc đó thay tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.