Cường 'quắt' liên quan vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt là ai?

Cù Hiền
Cù Hiền
15/11/2023 11:39 GMT+7

Theo thông tin Công an tỉnh Thái Bình, ông Lưu Bình Nhưỡng (60 tuổi, quê quán xã Hùng Dũng, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; hiện trú tại Q.Tây Hồ, Hà Nội), bị bắt do liên quan đến vụ án Cường 'quắt'.

Liên quan đến vụ án Cường "quắt", ngày 15.11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cường 'quắt' liên quan vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt là ai? - Ảnh 1.

Ông Lưu Bình Nhưỡng lúc bị bắt

Công an Thái Bình

Theo thông tin Công an tỉnh Thái Bình cung cấp, ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (37 tuổi, thường gọi là Cường "quắt", trú tại xã Thụy Xuân, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). 

Ông Lưu Bình Nhưỡng không có họ hàng với Cường 'quắt'

Trước đó, vào ngày 29.4.2022, Công an H.Thái Thụy (Thái Bình) phối hợp Công an tỉnh Thái Bình thực hiện bắt giữ Phạm Minh Cường. Cường được xác định là người cầm đầu băng nhóm, hoạt động trên địa bàn H.Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Thông qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Cường "quắt" có biểu hiện lợi dụng quan hệ để móc nối với một số đối tượng hình sự có nhiều tiền án, tiền sự tại H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) và tỉnh Hưng Yên nhằm bảo kê hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng hoạt động khai thác và cung cấp cát biển... 

Việc làm của Cường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, trật tự xã hội trên địa bàn một số huyện ven biển.

Thái Bình: Cường "quắt" trong vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt là ai? - Ảnh 2.

Lực lượng CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình đọc lệnh khởi tố, bắt giữ bị can Cường "quắt" cùng đồng bọn

CÔNG AN THÁI BÌNH

Chiều 17.5.2023, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cường "quắt" về tội "cưỡng đoạt tài sản", quy định tại điều 170 bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được thực thi, sau khi viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khi biết một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường (H.Thái Thụy), Cường "quắt" và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường.

Xem nhanh 20h ngày 15.11: Trùm giang hồ Cường ‘quắt’ là ai?

Với thủ đoạn này, từ năm 2020 - 2022, Cường và đồng bọn đã chiếm đoạt của các doanh nghiệp hàng tỉ đồng.

Theo công an, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Cường "quắt" đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân; xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho Cường "quắt" để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.