Cuồng ghen, quyết giết người tình, cắt gân chân tự tử

23/08/2016 15:21 GMT+7

Người tình đòi chia tay, Bông ghen tuông mù quáng, dùng hung khí điên cuồng đâm người tình gục ngã

Ngày 23.8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án Nguyễn Văn Bông (52 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú Đông,H.Thoại Sơn, An Giang) 11 năm tù giam về tội "giết người".

Theo cáo trạng, tháng 1.2015, Bông quen chị Lâm Thanh Thúy (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, An Giang) và sống nhau như vợ chồng. Ngày 23.1.2016, Thúy đem quần áo của Bông đưa cho Bông nói mẹ Thúy không cho Thúy sống chung với Bông nữa.

9 giờ sáng ngày 24.1.2016, Bông nghi ngờ Thủy quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông và nảy sinh ý định giết chết Thúy rồi tự sát. Bông mua một cây kéo dài 23cm rồi chạy xe gắn máy đi tìm Thúy (Thúy hay bán vịt chiên ở P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên). Bông thấy Thúy đang nhậu với một số người đàn ông nên kêu Thúy ra nói chuyện rồi bắt lỗi "nhậu chung với đàn ông".

Thúy không trả lời nên Bông chạy xe bỏ đi. Sau đó, Bông đến tìm Thúy và trách Thúy có người khác nên bỏ Bông. Thúy nói không có. Sau đó, tay phải Bông dùng kéo đâm nhiều nhát vào bụng, tay trái làm Thúy ngã xuống đường. Bông tiếp tục cầm kéo đâm nhiều nhát vào cổ, ngực làm Thúy bất tỉnh.

Bông dùng kéo tự đâm vào bụng, cắt cổ trái và gót chân phải của mình để tự sát. Lúc này, Thúy bất ngờ ngồi dậy, Bông nhặt cục đá loại 4x6cm đánh vào đầu Thúy. Thúy vùng dậy bỏ chạy, Bông cầm cục đá khác chọi theo Thúy, cầm đá rượt theo Thúy và đập đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, cả hai được người dân địa phương đưa đi bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu.

Sau thời gian điều trị, Thúy đã xuất viện. Ngày 1.2, Bông bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam.

Tại tòa, Thúy yêu cầu Bông bồi thường tiền nằm viện điều trị trên 50 triệu đồng. HĐXX hỏi Thúy có xin giảm án cho Bông không thì Thúy trả lời không và yêu cầu xử theo pháp luật. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.