Cưỡng chế sai phạm Mường Thanh Đà Nẵng: Phải bảo vệ quyền lợi của dân

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
14/12/2019 17:59 GMT+7

Các cư dân có căn hộ tại chung cư Mường Thanh Đà Nẵng do chủ đầu tư xây dựng trái phép cho rằng, ngay từ đầu họ không biết những căn hộ được xây trái phép, nên mong chính quyền vào cuộc để bảo vệ quyền lợi .

Cư dân hoang mang 

Theo kế hoạch, hôm nay (14.12), lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) sẽ gặp người dân đang sống trong các căn hộ được xây dựng trái phép tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà (gọi tắt là dự án Mường Thanh Đà Nẵng, chủ đầu tư là Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên) để thông báo về việc cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả xây dựng trái phép.
Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hoãn vì lý do “lãnh đạo UBND quận có cuộc họp đột xuất”. Trong buổi sáng 14.12, khoảng 20 cư dân đã gặp Tổ tư vấn pháp lý của TP.Đà Nẵng trực tại UBND P.Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) để làm việc.
Tiếp xúc với báo chí, bà Đào Thị Mỹ Hạnh (trú căn hộ số 210) khẳng định, không phản đối quyết định cưỡng chế của thành phố tại những căn hộ đã xảy ra sai phạm. Thế nhưng, theo bà Mỹ Hạnh, chính quyền địa phương cần có giải pháp để bảo vệ quyền lợi cho người dân.
Bà Mỹ Hạnh cho rằng, chính quyền địa phương phải làm việc với chủ đầu tư cùng người dân, để qua đó đưa ra các phương án đền bù thỏa đáng. 
“Chúng tôi chỉ chấp hành di dời để cưỡng chế khi đã nhận được sự đền bù xứng đáng từ chủ đầu tư. Không thể xử lý sai phạm của chủ đầu tư mà phần thiệt thòi lại bắt người dân gánh chịu”, một người dân khác nêu ý kiến.

Theo kế hoạch, cuối tháng 2.2020, ngành chức năng TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện việc cưỡng chế sai phạm tại 104 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 dự án chung cư Mường Thanh Đà Nẵng

Ảnh: Hoàng Sơn

“Đã 2 năm trôi qua, người dân khi nào cũng sống trong cảnh nơm nớp vì sợ không có chỗ ở”, bà Mỹ Hạnh nói, và tỏ ra hoang mang: “Năm trước cũng vậy, năm nay cũng vậy, người dân không dám sắm Tết, trang trí nhà cửa gì cả”.
Còn ông Lê Văn Quý (trú căn hộ số 204) cho hay, hiện khu vực xảy ra sai phạm xây dựng trái phép từ tầng 2 - 5 chung cư Mường Thanh Đà Nẵng có 104 căn hộ cùng hàng trăm người dân đang cư trú.
Trước thông tin khu vực này bị cưỡng chế, ông Quý và những hàng xóm của mình rất lo lắng vì thời điểm cận kề Tết Nguyên đán.
“Ngay từ đầu, chúng tôi mua căn hộ hoàn toàn không biết những căn hộ đó được xây dựng trái phép vì ban quản lý tòa nhà cũng như chính quyền địa phương không có thông báo”, ông Quý nói.
“Việc chuẩn bị cưỡng chế lại diễn ra trong thời điểm gần Tết khiến chúng tôi lo lắng vô cùng. Chúng tôi mong mỏi chính quyền địa phương làm việc với chủ đầu tư để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cư dân”.

Phải có phương án đền bù thỏa đáng

Bà Đào Thị Mỹ Hạnh (trú căn hộ số 210) cho hay, chủ đầu tư cần có phương án đền bù thỏa đáng, chẳng hạn phải bố trí một khu căn hộ tương đương tại khu vực ven biển. Căn hộ được đền bù phải có diện tích tương đương với căn hộ mà họ đang sử dụng tại chung cư Mường Thanh Đà Nẵng.
Trong khi đó, cư dân Trần Ngọc Oai (trú căn hộ số 218) bày tỏ mong muốn được chính quyền làm rõ việc chủ đầu tư đền bù thiệt hại như thế nào khi phải di dời.
Theo ông Oai, nhiều cư dân đã nhiều lần tiếp xúc, làm việc với Tổ tư vấn pháp lý TP.Đà Nẵng về việc cưỡng chế sai phạm tại chung cư. Qua đó, người dân đã trình bày nguyện vọng, nhưng chưa được ghi nhận đầy đủ để có hướng giải quyết thấu tình đạt lý.

Cư dân sống trong 104 căn hộ được xây dựng trái phép mong muốn chính quyền địa phương đứng ra bảo vệ quyền lợi của họ

Ảnh: Hoàng Sơn

Chiều 14.12, PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Nguyễn Đức Việt, Phó chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, người phụ trách công tác phát ngôn việc cưỡng chế sai phạm tại chung cư Mường Thanh Đà Nẵng để tìm hiểu thêm về động thái của chính quyền địa phương trước những phản ánh đã nêu của người dân. Tuy nhiên, ông Việt hẹn sẽ làm việc để thông tin cụ thể với PV Thanh Niên vào ngày 16.12. 

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND Q.Ngũ Hành Sơn vừa có thông báo gửi Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả xây dựng trái phép tại dự án chung cư Mường Thanh Đà Nẵng.

Theo đó, UBND Q.Ngũ Hành Sơn yêu cầu doanh nghiệp này và các tổ chức, cá nhân có liên quan đang sử dụng các căn hộ tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41 và 42 của khối chung cư thuộc dự án Mường Thanh Đà Nẵng phải thực hiện di chuyển người và toàn bộ tài sản của mình ra khỏi các căn hộ vi phạm, để lực lượng cưỡng chế tiến hành thực hiện công tác tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại các tầng nêu trên.

Thời gian di dời người và tài sản là từ ngày 10.12 đến ngày 10.1.2020. Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tự di chuyển toàn bộ người và tài sản ra khỏi khu vực công trình vi phạm.

Cũng theo thông báo của UBND Q.Ngũ Hành Sơn, kể từ ngày 12.1.2020, ngành liên quan sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác tại các tầng và các căn hộ vi phạm của khối chung cư.

Bắt đầu từ ngày 24.2.2020, sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41, 42 và 2 tầng kỹ thuật, tầng mái thuộc dự án chung cư Mường Thanh Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.