Cưỡng chế khu du lịch 'mọc' không phép ở Đà Lạt

22/03/2020 06:25 GMT+7

Ngày 21.3, UBND P.10 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết UBND TP.Đà Lạt đã có văn bản về việc buộc tháo dỡ khắc phục hậu quả đối với công trình ở khu du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay.

Theo đó, UBND TP.Đà Lạt yêu cầu các phòng ban, đơn vị phối hợp, hỗ trợ UBND P.10 thực hiện cưỡng chế đối với hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Vũ Thị Ái ở khu du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay (đèo Mimosa, P.10, TP.Đà Lạt).
Thời gian thực hiện cưỡng chế trong 2 ngày 7 và 8.4. UBND P.10 có trách nhiệm phối hợp với Công an TP.Đà Lạt kiểm tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, kiểm tra hành chính tạm trú, tạm vắng đối với các hộ dân sử dụng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đây, yêu cầu tự giác di dời người và tài sản ra khỏi công trình bị cưỡng chế, nếu các hộ không chấp hành thì trục xuất ra khỏi công trình theo quy định pháp luật (thực hiện trước ngày 27.3). Theo kế hoạch, UBND P.10 sẽ huy động hơn 90 người để cưỡng chế, tháo dỡ; kinh phí thực hiện ước gần 100 triệu đồng.
Trước đó, Báo Thanh Niên số ra ngày 8.3 có bài phản ánh về dự án khu du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay, rộng hơn 17.000 m2 của Hợp tác xã du lịch canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng (do bà Vũ Thị Ái làm chủ tịch HĐQT) đã hoàn thành đưa vào sử dụng khi mới chỉ có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lâm Đồng, chứ chưa có giấy phép xây dựng cũng như chưa đủ các điều kiện để đưa dự án vào kinh doanh. Tại dự án này, chủ đầu tư đã cho xây dựng 4 khối công trình không có giấy phép xây dựng với tổng diện tích vi phạm 3.547 m2.
Liên quan dự án sai phạm này, ngày 16.3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng trước ngày 1.5.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.