Cuối tuần, giá xăng dầu thế giới hứng đòn nặng

27/03/2022 06:30 GMT+7

Trong bối cảnh giá xăng dầu đang ở mức cao vì hạn chế nguồn cung cấp do chiến sự ở Ukraine, thị trường năng lượng toàn cầu vừa hứng thêm cú sốc mới khi “kho xăng dầu” Ả Rập Xê Út bị tấn công bằng tên lửa.

Hôm qua (26.3), Reuters đưa tin lực lượng quân sự Houthis ở Yemen thông báo vừa tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út vào ngày 25.3.

Đám cháy ở trạm phân phối các sản phẩm xăng dầu của Saudi Aramco ngày 25.3

reuters

Liên quan vụ việc, liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu thừa nhận trạm phân phối các sản phẩm xăng dầu của Saudi Aramco - tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới - ở thành phố Jedda (Ả Rập Xê Út) bị trúng tên lửa, gây cháy hai bể chứa nhưng không có thương vong. Reuters dẫn lời một số nhân chứng cho biết một đám khói đen khổng lồ bốc lên bao trùm Jedda.

Sau đó, Ả Rập Xê Út thông báo đám cháy đã được kiểm soát, nhưng một số hình ảnh cho thấy khói lửa từ vụ hỏa hoạn trên vẫn còn trong ngày 26.3.

Hãng thông tấn SPA dẫn lời một quan chức của Bộ năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết vương quốc lên án mạnh mẽ “các cuộc tấn công phá hoại”, đồng thời nhấn mạnh lại một lần nữa nước này sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu nào do các cuộc tấn công như vậy.

Đáp trả lại, liên quân các nước trong khu vực do Ả Rập Xê Út đã tấn công một số cơ sở được cho là của lực lượng Houthi đóng tại các thành phố Sanaa và Hodeida (Yemen).

Trong thời gian ngắn vừa qua, lực lượng Houthi đã nhiều lần tổ chức tấn công vào các cơ sở dầu khí của Saudi Aramco. Đây là tập đoàn dầu khí được kiểm soát bởi chính quyền Ả Rập Xê Út - nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và đứng thứ 2 toàn cầu về sản lượng khai thác.

Hồi cuối tuần trước, ngày 20.3, phía Houthi cũng tấn công một cơ sở phân phối các sản phẩm xăng dầu của Saudi Aramco gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của một cơ sở lọc dầu thuộc tập đoàn này.

Điều đó khiến cho nguồn cung của thị trường năng lượng toàn cầu càng bị sụt giảm, dẫn đến giá dầu càng tăng cao. Đến cuối tuần qua, theo Bloomberg, giá dầu thô WTI tiếp tục tăng thêm 1,39% lên mức 113,9 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 1,36% lên mức 120,65 USD/thùng. Như vậy, giá dầu Brent đã tăng trở lại, vượt mức 120 USD/thùng sau khi hạ nhẹ vào ngày 24.3.

EU, Mỹ đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt để giảm lệ thuộc Nga

Chính vì thế, trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu lắng xuống, thỏa thuận hòa bình với lực lượng Houthi vẫn còn nhiều thách thức, nguồn cung dầu khí càng trở nên bất trắc, khiến giá xăng dầu thế giới đứng trước nguy cơ tiếp tục tăng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.