Cuối tuần du khách ùn ùn lên Đà Lạt, các khách sạn có sao gần kín phòng

19/12/2021 13:11 GMT+7

Những ngày cuối tuần đường phố Đà Lạt trở nên nhộn nhịp vì lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao; lượng xe qua chốt đèo Chuối tăng gấp đôi so với ngày thường.

Ghi nhận trong khoảng thời gian cuối tuần, đường phố Đà Lạt và khu vực hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên nhộn nhịp hơn thường ngày vì lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao. Các điểm tham quan du lịch, vườn dâu công nghệ cao đông du khách trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Du khách nhộn nhịp bên hồ Xuân Hương Đà Lạt

lâm viên

Du lịch Đà Lạt hồi sinh

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt, cho biết từ đầu tháng 12 đến nay lượng khách lưu trú du lịch đạt gần 63.000 lượt khách, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ so tháng trước. Nếu chỉ tính trong vòng 1 tuần trở lại đây (từ 11-18.12), khách lưu trú du lịch tăng mạnh, với 32.330 lượt khách, trong đó có 240 lượt khách khách quốc tế.

Du lịch Đà Lạt đang hồi sinh sau đại dịch Covid-19

lâm viên

Cũng theo ông Kiệt sau thời gian dài tạm ngưng đón khách để phòng dịch, nay các khách sạn, cơ sở lưu trú, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn đã mở cửa đón khách.

Những ngày cuối tuần, các khách sạn trong Khu du lịch Tuyền Lâm đạt 70% công suất phòng; khách sạn có sao ở trung tâm Đà Lạt Ngọc Lan, TTC, Golf Valley... gần như kín phòng.

Du khách thích trải nghiệm hái dâu tại vườn

lâm viên

Tuy nhiên các điểm tham quan như Vườn hoa Đà Lạt, Thung lũng Tình yêu, Cáp treo… lượng khách đến tham quan chưa đông, chỉ đạt từ 200-300 khách/ngày; riêng thác Datanla ngày 18.12 đón trên 1.300 khách.

Mỗi ngày Nông trại Cún - Puppy Farm đón từ 1.000-1.200 du khách

lâm viên

Ngược lại các nông trại công nghệ cao, vườn dâu lại nhộn nhịp du khách đến trải nghiệm và mua sắm. Có nông trại Cún dịp cuối tuần mỗi ngày đón từ 1000-1200 khách. Chủ nhân nông trại này cho biết trong thời gian phòng dịch Covid-19 nông trại mở rộng đầu tư diện tích canh tác hoa, dâu tây, cà chua baby công nghệ cao, nay mở thêm dịch vụ tự hái dâu và cà chua nên du khách rất thích.

Nông trại Cún thu hút du khách đến trải nghiệm

lâm viên

Lượng xe qua chốt đèo Chuối tăng gấp đôi

Trung tá Phạm Văn Chi, Trưởng chốt kiểm tra dịch Covid-19 số 1 đèo Chuối (QL 20, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), cho biết trong 2 ngày cuối tuần lượng xe qua chốt để tăng gấp đôi so với ngày thường. Trung bình từ thứ hai đến thứ năm mỗi ngày có từ 3.500 - 3.700 xe các loại, với khoảng 5.400 - 5.700 người dân, du khách từ ngoài tỉnh qua chốt đèo Chuối để vào Lâm Đồng và lên Đà Lạt. Tuy nhiên, từ sáng thứ sáu 17.2 đến sáng nay 18.12, lượng ô tô cá nhân, xe máy và xe khách, xe du lịch ùn ùn kéo lên Đà Lạt. Khung giờ từ sau 15 giờ đến khuya, có thời điểm xe phải xếp hàng dài để khai báo y tế qua chốt; đa số người dân, du khách khai báo điểm đến là TP.Đà Lạt.

Cuối tuần lượng khách qua chốt đèo Chuối tăng gấp đôi

lâm viên

Thống kê trong ngày 17.12, có hơn 7.000 phương tiện các loại với trên 10.000 người qua chốt. Ông Chi cho biết thêm, khi qua chốt, người dân và du khách chỉ cần khai báo y tế qua phần mềm PC-COVID mất từ 3-5 phút. Riêng những trường hợp đến từ vùng đỏ (cấp độ 4) mới buộc phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính đảm bảo trong thời hạn quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.