Cuối tuần dẫn con đi đâu chơi ở TP.HCM tốn ít tiền, gần gũi thiên nhiên?

05/03/2021 17:54 GMT+7

Cuối tuần nhiều người muốn đưa con ra bên ngoài chơi để trẻ em được gần hơn với thiên nhiên. Vậy nên đi đâu chơi ở TP.HCM, vừa vui, vừa ít tốn tiền?

Ở các đô thị lớn, mảng xanh ít hơn, trẻ em thường ở trong nhà, tiếp xúc với các “khối bê tông” nhiều hơn. Cuối tuần, đi đâu chơi ở TP.HCM để cho con gần gũi hơn với thiên nhiên? Nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 khó khăn, nơi nào tiết kiệm nhất để hợp với túi tiền của cả nhà?

Khám phá ngoại ô TP.HCM

Ngoài Củ Chi, Cần Giờ, phụ huynh có thể đưa con tới khám phá H.Bình Chánh, H.Nhà Bè với nhiều địa điểm thú vị để con có thể sống gần hơn với vườn trái cây, ao nuôi cá, thưởng thức đồ ăn ở ngoài trời.
Các quán ăn khu Vườn Táo, Vườn Xoài, Vườn Cau ở gần đường Nguyễn Văn Linh, H.Bình Chánh với nhiều món ăn đồng quê, giá thành phải chăng, cho trẻ câu cá, thư giãn ngắm cây cối được nhiều phụ huynh yêu thích.

Những không gian hồ câu cá ở khu Vườn Táo, Vườn Xoài, Vườn Cau... tại H.Bình Chánh, TP.HCM

Ảnh Bảo Vy

Bên cạnh đó, các bè câu cá ở xã Phước Kiển, H.Nhà Bè (gần đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7) cũng là một địa điểm thú vị nếu phụ huynh thắc mắc cuối tuần đi đâu chơi ở TP.HCM để trẻ con gần thiên nhiên hơn.
Chị Nguyễn Thu Hoài, mẹ của một bé 3 tuổi, trú đường Phạm Hùng, Q.8, TP.HCM, chia sẻ cuối tuần vừa qua chị lần đầu tiên tới không gian câu cá “Vườn thư giãn” ở Phước Kiển và rất ưng ý. Đồ ăn giá "rất mềm", phục vụ dễ thương. Không gian các bè câu cá ở H.Nhà Bè rộng hơn tại Bình Chánh. Nơi này có đặc trưng là cây dừa nước bạt ngàn, xanh mướt ở ngay gần bè câu hay những cây cầu bắc ngang trên hồ để mọi người có thể ghi lại những hình ảnh đẹp giữa thiên nhiên.

Công viên Tao Đàn, Q.1 nơi có thể đưa trẻ tới vào các cuối tuần

Ảnh Bảo Vy

Vườn cho trẻ học làm bác nông dân

Tại đường Thảo Điền, Q.2 có không gian Family Garden, cho trẻ em các trải nghiệm cùng hái rau, cho thỏ, gà ăn, làm bánh, vui chơi các trò chơi dưới vườn cây. Cha mẹ cũng có thể ngồi cạnh con khi thưởng thức các loại đồ uống dưới các bàn gỗ ngoài trời.
Tại xã Long Thới, H.Nhà Bè cũng mới có trang trại đi vào hoạt động để trẻ em học làm bác nông dân như bắt cá, chèo thuyền, đi cầu khỉ, đi xe đạp, bắt vịt bằng tay, học làm bánh khọt…

Trẻ em được ở gần hơn với thiên nhiên sẽ tốt hơn cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần

Ảnh Bảo Vy

Công viên siêu đẹp trong thành phố

Bên cạnh các công viên rộng lớn như công viên Tao Đàn, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Tám, Lê Thị Riêng thì cuối tuần, cha mẹ có thể tự mang thảm, giỏ trái cây, đồ ăn tới trải trên bãi cỏ và tận hưởng khoảng thời gian ở bên các con trong thiên nhiên xanh mát ở công viên Vinhomes Cetral Park (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Nơi này rất rộng lớn với thảm cỏ xanh, vườn hoa, hồ cá koi Nhật Bản… thoải mái cho trẻ chạy nhảy, nô đùa sau một tuần học hành ở trên lớp.
Chắc chắn là khi dịch Covid-19 vẫn còn thì việc các gia đình giữ khoảng cách với nhóm bên cạnh, thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang ở nơi đông người là điều cần thiết.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong những ngày đầu năm mới 2021

Ảnh Bảo Vy

Địa điểm dù quen nhưng vẫn luôn thú vị với nhiều gia đình ở TP.HCM đó là Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Q.1. Khi cha mẹ không biết đi đâu chơi để con được ở gần thiên nhiên, hiểu về các con thú, cây cối, lại không mất nhiều thời gian, tiền bạc để đi quá xa thì đây là một gợi ý. Thảo Cầm Viên Sài Gòn có hệ động vật phong phú và hệ thực vật xanh mát với cây cổ thụ, vườn thảo dược, vườn lan, hoa tươi theo mùa. Ở đây cũng có hệ thống trò chơi đa dạng cho trẻ vui chơi ngoài trời như tàu lửa, xe điện, đu quay để trẻ giải trí cuối tuần… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.