Cuối năm trời đẹp nên đi phượt ở đâu?

15/11/2022 13:15 GMT+7

Những tháng cuối năm , nhiều bạn trẻ lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt để lấy lại năng lượng sau gần một năm làm việc vất vả.

Đi phượt vùng rừng núi

Vừa trở về từ chuyến leo núi cách đây ít ngày, Nguyễn Thị Xuân (nhân viên kế toán, ở đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) cho biết cũng sẽ chọn leo núi vào những ngày cuối năm này. Lý do Xuân đưa ra vì leo núi là một phần sở thích cá nhân, tuy nhiên mùa cuối năm là mùa leo núi cực kỳ thích vì khung cảnh rất đẹp. Đồng thời được hòa mình cùng với thiên nhiên.

Xuân trong chuyến leo núi vào dịp cuối năm vừa rồi

NVCC

“Đây cũng được xem là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa này không khí rất trong lành, leo núi dễ ngắm được bình minh và những đồi núi phía xa. Bên cạnh đó, hoa trên núi bắt đầu nở tạo ra một cảnh sắc rất đẹp”, Xuân nói.

Nếu đi leo núi vài ngày, Xuân thường chọn các đỉnh núi ở Tây Bắc. Còn nếu đi ngắn ngày, Xuân sẽ leo các núi Bà Đen (Tây Ninh), Chứa Chan (Đồng Nai)… Theo Xuân, nếu muốn leo núi ở Tây Bắc, bạn trẻ cần đăng ký trước với nơi tổ chức, tránh tự tiện leo một mình vì rất nguy hiểm. Còn các núi Bà Đen hay Chứa Chan thì có thể đi về trong ngày và có thể tự leo một mình.

Kinh phí leo núi ở Tây Bắc cũng không cao lắm, ở mức tầm trung, vừa túi tiền. Bạn trẻ nên đặt vé máy bay sớm, ngay từ lúc này để được giá rẻ nhất. Sau đó, đi xe khách từ Hà Nội lên Tây Bắc để bắt đầu hành trình.

Nguyễn Văn Nhã (29 tuổi) là hướng dẫn viên du lịch rừng ở Ma Bó (Ninh Thuận), cho biết thời tiết cuối năm là thời điểm lý tưởng cho các hoạt động dã ngoại. Bởi tiết trời nắng, nhiệt độ trung bình vào 14-17 độ C, mát mẻ và thoáng mát.

Bạn trẻ có thể chọn núi Bà Đen để có lịch trình ngắn ngày

XUÂN XUÂN

Nếu đi trong thời gian này, đồi cỏ hồng Masara ở hai bên đường nơi dẫn vào Ma Bó bắt đầu vào mùa. Đồng thời, khi hết đồi cỏ hồng, hoa dã quỳ lần lượt nở để thay thế. Du lịch Ma Bó bạn trẻ sẽ tham gia trải nghiệm đi rừng cùng người đồng bào Churu địa phương, đạp xe băng qua những ngọn đồi ven cung Tà Năng - Phan Dũng được mệnh danh là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam.

Không những vậy, Nhã còn cho biết bạn trẻ còn có thể khám phá ẩm thực cơm lam, gà nướng trong các gói chương trình đi kèm thịt nướng bên bếp lửa và lưu trú tại homestay ven rừng hoặc cắm trại.

“Mọi người cũng có thể tham gia các tour chèo SUP trên hồ thuỷ điện, thưởng thức lẩu cá đồng ngay trên nhà bè. Nếu đi 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm là lý tưởng nhất. Để đến được Ma Bó, bạn trẻ có thể di chuyển bằng xe ô tô, xe máy hoặc đi xe các loại khách, sau đó đi taxi vào”. Nhã chia sẻ.

Cũng theo Nhã, bạn trẻ đi rừng nên mang theo giày leo núi, quần dài, áo dài tay, nón chống nắng. Mang tất bọc bên ngoài quần tránh côn trùng cắn hay vắt cắn. Mang theo mỗi người 1 chai nước nhỏ, hoặc balo nước nếu có. Về vấn đề sức khoẻ thì người có bệnh về tim mạch hoặc hạn chế vận động thì không nên tham gia.

Đạp xe xuyên rừng cũng là một trải nghiệm mới của giới trẻ

VĂN NHÃ

Ngao du miền Tây

Hồ Huỳnh Thơ, hướng dẫn viên du lịch Công ty Sovitour, cho biết những tháng cuối năm thời tiết ở các tỉnh miền Tây dịu mát hơn. Những làng nghề trồng hoa kiểng Tết, cây ăn trái cũng chuẩn bị vào mùa. Do đó, nếu bạn trẻ chọn phượt ở những cung đường miền Tây là một trải nghiệm khá thú vị.

Di chuyển đến các tỉnh miền Tây khá thuận lợi, bạn trẻ có thể tự mình lái xe máy, ô tô hay đi xe khách đều được. Không cần tốn quá nhiều tiền cho một chuyến đi, khoảng dưới 3 triệu là có thể vi vu từ 3 đến 4 ngày liền.

Cũng theo Thơ, nếu đến miền Tây bạn trẻ sẽ trải nghiệm không gian yên bình mùa nước lên, những vườn trái cây trĩu quả hay tham quan các làng nghề, chèo xuồng trên sông. Hoá thân thành những người nông dân cùng với chiếc áo bà ba, nón lá, khăn rằn. Tham gia những trò chơi tuổi thơ đầy thú vị như mò cua, bắt ốc, câu cá, ba khía, câu cua, thả lưới... Những điểm tham quan nổi tiếng trên chặng đường đi, thưởng thức những bữa ăn đầy hương vị đậm chất miền tây.

Người trẻ chọn các cung đường trekking xuyên rừng

VĂN NHÃ

“Đặc biệt những ngày cuối năm người trẻ nên đến làng hoa Sa Đéc, hầu hết nơi đây người dân đều trồng hoa cho dịp Tết. Những vườn hoa cũng bắt đầu nở rộ, cho nên địa điểm này trở thành nơi chụp ảnh sống ảo thích hợp với bạn trẻ”, Thơ cho hay.

Theo Thơ bạn trẻ có thể chọn cách lưu trú tại homestay, ở cùng với người dân bản địa với phong cách mang đậm nét đẹp của ngôi nhà miền sông nước mà không thể bỏ qua trong chuyến đi phượt này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.