Cuộc thi vẽ 'Hoàng tử bé và hành tinh B612'

28/02/2022 11:49 GMT+7

Với tình yêu dành cho Hoàng tử bé và nhằm tạo điều kiện cho những người yêu mến tác phẩm có dịp cùng chia sẻ, giao lưu, NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi vẽ Hoàng tử bé và hành tinh B612.

Hoàng tử bé (của Antoine de Saint-Exupéry) là tác phẩm giàu chất thơ, vô cùng gần gũi, quen thuộc với độc giả Việt Nam khi bản dịch đầu tiên được ra mắt năm 1966.

Xuất bản lần đầu năm 1943 ở Mỹ với hai ấn bản (tiếng Anh và Pháp), cuốn sách được độc giả khắp nơi trên thế giới đón nhận, bởi phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi trình độ cảm thụ, ở mọi quốc gia trong mọi thời điểm. Sau hơn 70 năm ra đời, Hoàng tử bé là tác phẩm văn học kinh điển được dịch ra trên 270 ngôn ngữ với hơn 1.300 bản dịch khác nhau, bán ra khoảng 145 triệu bản sách, thuộc top sách bán được nhiều nhất thế giới chỉ sau Kinh Thánh và Kinh Koran, được đưa vào trường học nhiều nước từ tiểu học đến trung học. Và những con số này vẫn chưa dừng lại.

Cuốn sách được sáng tác trong thời gian tác giả lưu vong ở Mỹ; nhà văn Antoine de Saint-Exupéry viết nên tác phẩm từ hoài niệm tuổi thơ, nỗi nhớ nhà và khao khát hòa bình được lập lại

nxb

Ở Việt Nam, có thể đã có rất nhiều bản dịch khác nhau ra đời đến từ những người yêu mến Hoàng tử bé nhưng tính tới nay, có 11 bản dịch đã được xuất bản qua các lần in và tái bản.

NXB Phụ nữ Việt Nam đã mang Hoàng tử bé trở lại với sự chuyển ngữ của dịch giả Nguyễn Tấn Đại vào tháng 10.2021. Đây là bản dịch được đội ngũ biên soạn Sách giáo khoa Ngữ văn 6 và nhiều độc giả đánh giá là có văn phong gần gũi, dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi, nhất là trẻ em và đã được sử dụng trích đoạn trong chương trình Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam. Ấn bản này, với minh họa gốc có bản quyền, do Quỹ Jean-Marc Probst vì Hoàng tử bé cung cấp, được in lại với những chi tiết và tranh minh họa sát thực nhất với bản in đầu tiên năm 1943 tại Mỹ, trong khi những bản vẫn được lưu truyền và in đi in lại (mà các bản dịch tiếng Việt xưa nay thường sử dụng) đã mất hoặc sai lệch nhiều chi tiết suốt mấy chục năm liền.

Hoàng tử bé ngồi ngắm mặt trời lặn 44 lần trên hành tinh của mình, là một hình ảnh kinh điển được nhiều người yêu thích mà chỉ cần nhắc tới “hoàng tử bé” là người ta hình dung ngay tới hình ảnh này. Hoàng tử bé và tiểu hành tinh B612 trong tác phẩm cũng là một mật mã bí ẩn và hấp dẫn với nhiều người. Nhằm tạo điều kiện cho những người yêu mến tác phẩm có dịp cùng chia sẻ, giao lưu, NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi vẽ Hoàng tử bé và hành tinh B612.

Theo đó, Hoàng tử bé và hành tinh B612 gợi cho bạn những ý nghĩ gì; liệu có gợi đến một mật mã cảm hứng nào đó cho bạn hay không? Tác phẩm có ấn tượng và ý nghĩa như thế nào với bạn? Thông qua đó, hoặc dựa trên những trích đoạn/hình ảnh mà bạn yêu thích trong Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry, các bạn hãy vẽ nên tác phẩm dự thi.

Tác phẩm dự thi có dung lượng tối thiểu: 1MB, tối đa: 10MB; khi gửi email, tên file của tác phẩm dự thi đặt theo định dạng: HoangtubevahanhtinhB612 – (tên người dự thi hoặc nickname), về địa chỉ: hoangtubevamatma612@gmail.com hoặc qua bưu điện về địa chỉ: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, số 39 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội từ nay đến hết ngày 5.5.2022. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 30.5.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.