Họp báo công bố cuộc thi Sáng tác biểu trưng, ca khúc thanh niên VN

02/11/2023 18:04 GMT+7

Chiều 2.11, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Báo Thanh Niên tổ chức họp báo công bố cuộc thi Sáng tác biểu trưng, ca khúc về thanh niên tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Chủ trì họp báo có anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; anh Nguyễn Duy Hưng, Chánh văn phòng T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên VN  - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn (giữa); nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (trái); anh Nguyễn Duy Hưng, Chánh văn phòng T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

NHẬT THỊNH

Thể lệ cuộc thi

Tại buổi họp báo, thay mặt ban tổ chức, anh Nguyễn Duy Hưng, Chánh văn phòng T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trình bày cụ thể về thể lệ cuộc thi. Với cuộc thi Sáng tác ca khúc về thanh viên, tác phẩm phải thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; phản ánh sinh động cuộc sống, học tập, rèn luyện của thanh niên; khích lệ tinh thần vượt khó, xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Phản ánh sinh động cuộc sống, ý chí vượt khó, học tập, rèn luyện của thanh niên; tinh thần nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; khích lệ tinh thần xung kích tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, khó khăn, dám ước mơ và dấn thân chinh phục những đỉnh cao, khẳng định dấu ấn của mình, đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Thể hiện vai trò, ý nghĩa của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong việc đồng hành với thanh niên; là tổ chức tập hợp, đoàn kết thanh niên tiên phong vì đất nước Việt Nam giàu mạnh và văn minh.

Quy định các tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố hoặc được công bố kể từ thời điểm bắt đầu phát động cuộc thi nhưng chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.

Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm pháp luật bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 3.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo

NHẬT THỊNH

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 4.

NHẬT THỊNH

Ban tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chỉ chấp nhận tác phẩm bằng tiếng Việt, có ca từ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam. Bản nhạc có thể đánh máy hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4 (khuyến khích có demo - được thu âm, lưu file định dạng .mp3 hoặc .wma)

Đối với cuộc thi Sáng tác biểu trưng đại hội, tác phẩm phải thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong thời đại mới; sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Thể hiện được ý nghĩa của Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX là sự kiện quan trọng của thanh niên cả nước. Tác phẩm hướng tới cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể hiện tinh thần của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Sử dụng biểu trưng của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (được quy định tại Điều 1 của Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) và chữ số La Mã (IX) để thể hiện tác phẩm.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 5.

Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Lan, giảng viên graphic design, ARENA Multimedia TP.HCM; thạc sĩ, kiến trúc sư Từ Phú Đức, Quyền trưởng Khoa Thiết kế - Nghệ thuật Trường ĐH Hoa Sen (từ trái sang)

NHẬT THỊNH

Quy định các tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa từng công bố, hoặc đã công bố kể từ thời điểm bắt đầu phát động cuộc thi nhưng chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.

Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm pháp luật bản quyền, ban tổ chức, hội đồng giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 6.

Nhạc sĩ Hoài An, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đạo diễn Thái Huân, tốt nghiệp cao học Khoa Lý luận sáng tác tại Nhạc viện TP.HCM (từ trái sang)

NHẬT THỊNH

Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ những hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tác phẩm đã gửi dự thi không được hoàn trả lại. Tác phẩm dự thi được vẽ trên giấy trắng dày, cứng, khổ A4 hoặc được thiết kế trên các phần mềm đồ họa vector (.AI, .CDR), gửi kèm 1 file đuôi jpg để thuận tiện cho việc trình chiếu, lựa chọn. Không sử dụng quá 4 màu.

Trình bày 1 mẫu lớn nằm chính giữa có chiều rộng đúng kích cỡ 15cm, 1 mẫu thu nhỏ màu và 1 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm nằm phía dưới, góc bên trái trang giấy, thiết kế hình ảnh dưới dạng 2D.

Tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích, trình bày trên một mặt của khổ giấy A4, cỡ chữ 13. Tác phẩm kèm theo 1 CD lưu bản gốc thiết kế theo đúng kích thước.

Hình thức sáng tạo, đơn giản, mang tính khả thi trong thi công. Chú ý đến phương án có thể thu nhỏ (để làm phù hiệu đeo) và có thể thực hiện trên nhiều chất liệu, như: đồng, nhôm, gỗ, thủy tinh, pha lê...

Ban giám khảo cuộc thi

Ban giám khảo chuyên môn của cuộc thi Sáng tác ca khúc về thanh niên có NSƯT Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam; nhạc sĩ Hoài An, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đạo diễn Thái Huân, tốt nghiệp cao học Khoa Lý luận sáng tác tại Nhạc viện TP.HCM, từng là giám khảo cuộc thi sáng tác ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Báo Thanh Niên tổ chức, là đạo diễn nhiều chương trình Khát vọng trẻ do Báo Thanh Niên tổ chức (dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam).

Tham gia ban giám khảo chuyên môn cuộc thi Sáng tác biểu trưng có họa sĩ Nguyễn Thị Kim Lan, giảng viên graphic design, ARENA Multimedia TP.HCM; thạc sĩ, kiến trúc sư Từ Phú Đức, Quyền trưởng khoa Thiết kế - Nghệ thuật Trường ĐH Hoa Sen.

Thể hiện khát vọng cống hiến và lòng yêu nước

Trước câu hỏi: "Các ca khúc tham gia dự thi cần có những yếu tố nào để tăng khả năng thắng giải?", đạo diễn Thái Huân, tốt nghiệp cao học Khoa Lý luận sáng tác tại Nhạc viện TP.HCM, thành viên ban giám khảo cuộc thi Sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam, cho biết thường chúng ta làm ra một sản phẩm sáng tạo nhưng cần phải quan tâm đến tính ứng dụng, thì ở trong nghệ thuật cũng vậy, nhất là đối với một đại hội quan trọng của thanh niên như thế này, mang rất nhiều ý nghĩa và định hướng.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 8.

Đạo diễn Thái Huân chia sẻ tại buổi họp báo

NHẬT THỊNH

Theo đạo diễn Thái Huân, các bạn trẻ thường viết đúng những tiêu chí ban tổ chức đưa ra, nhưng để một tác phẩm có sức sống và đi vào lòng thanh niên thì nên chú ý đến độ lan tỏa. Ca khúc đó phải đa cách thể hiện như hát đơn ca, tốp ca, hòa âm phối khí, hay hát theo phong cách nào cũng được… thì độ lan tỏa mới cao. Một yếu tố nữa là cảm xúc, không chỉ với người sáng tác mà còn đối với người nghe. Bên cạnh đó, ngoài yếu tố nghệ thuật thì người sáng tác cũng nên tìm những gì gần gũi, sinh động thông qua những ngôn ngữ phù hợp với giới trẻ…

Nhạc sĩ Hoài An, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên ban giám khảo cuộc thi Sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam chia sẻ: "Cá nhân tôi và nhiều nhạc sĩ ở TP.HCM cũng từng tham gia rất nhiều chương trình, chiến dịch tình nguyện nên đã có những kỷ niệm rất đẹp, và có thể nói con đường phát triển âm nhạc của tôi một thời gắn liền với thanh niên rất đậm nét. Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy viết cho thanh niên vừa dễ mà cũng vừa khó. Nếu viết để lấy hình thức thôi thì rất dễ, nhưng làm sao những khẩu hiệu, phong trào… khi đưa vào ca khúc phải mang được tinh thần và hình ảnh cụ thể. Chứ không phải chỉ là những câu từ sáo rỗng, hay sắp xếp những từ ngữ lại và gắn giai điệu vào cho khớp là được. Làm sao để nghe bài hát và cảm nhận được câu chuyện thực tế của người viết".

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 9.

Nhạc sĩ Hoài An chia sẻ tại buổi họp báo

NHẬT THỊNH

Phát biểu tại buổi họp báo, anh Nguyễn Thái An khẳng định cuộc thi là một việc rất quan trọng vì sẽ xác lập được biểu trưng và ca khúc của đại hội. Năm nay tổ chức cuộc thi sớm vì muốn biểu trưng, ca khúc sẽ có sức sống và lan tỏa rộng rãi trong thanh niên.

Anh Thái An rất kỳ vọng sự tham gia nhiệt tình của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, thanh niên, cũng như sự lan tỏa của cuộc thi đến với đông đảo người tham gia, đặc biệt là giới trẻ.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 10.

Anh Nguyễn Thái An phát biểu tại buổi họp báo

NHẬT THỊNH

Nhắc đến những điểm cần lưu ý, anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh: "Cuộc thi có 2 điểm cần lưu ý, đầu tiên là nhấn mạnh khát vọng cống hiến của thanh niên. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, vì vậy phải đề cao tinh thần khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước của thanh niên. Thứ 2 là thể hiện lòng yêu nước của thanh niên biểu hiện qua phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Đại diện đơn vị thường trực tổ chức, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết cuộc họp báo hôm nay với mong muốn lắng nghe góp ý của những anh chị đồng nghiệp, các văn nghệ sĩ, nhà thiết kế... để cuộc thi đạt được chất lượng và hiệu quả nhất. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng mong các phóng viên sẽ cùng góp sức để lan tỏa cuộc thi này đến với đông đảo người tham gia, đặc biệt là thanh niên.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 11.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn mong các phóng viên sẽ cùng góp sức để lan tỏa cuộc thi này đến với đông đảo người tham gia, đặc biệt là thanh niên

NHẬT THỊNH

"Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là một sự kiện lớn và quan trọng của tuổi trẻ cả nước, vì thế cuộc thi dành ưu tiên trước hết cho người trẻ, họa sĩ, ca nhạc sĩ trẻ… để các bạn thể hiện tình yêu của mình với tổ chức Hội, với Tổ quốc, đất nước", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định và cho biết ban tổ chức sẽ tiếp tục làm việc với các trường ĐH, CĐ có chuyên ngành về thiết kế, sáng tác nhạc để tận dụng tư duy chất xám của người trẻ, nhất là sinh viên tham gia có hiệu quả vào cuộc thi.

CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ THANH NIÊN

Đối tượng tham gia cuộc thi: Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

Số lượng tác phẩm: Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ nay đến hết ngày 15.12.2023.

Dự kiến công bố kết quả cuối tháng 12.2023.

Nơi nhận tác phẩm dự thi: BÁO THANH NIÊN - Địa chỉ: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM. ĐT: (028) 39302302; Email: sangtaccakhuc.daihoiix@thanhnien.vn

Giải thưởng:

- 1 GIẢI NHẤT (tiền thưởng 30.000.000 đồng) và giấy chứng nhận của ban tổ chức

- 5 ca khúc chất lượng nhận giấy chứng nhận của ban tổ chức và 5 triệu đồng tiền mặt/ca khúc.

CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG 

Đối tượng tham gia cuộc thi: Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

Số lượng tác phẩm: Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. 

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ nay đến hết ngày 15.12.2023. Dự kiến công bố kết quả cuối tháng 12.2023.

Nơi nhận tác phẩm dự thi:BÁO THANH NIÊN - Địa chỉ: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM. ĐT: (028) 39302302;Email: sangtacbieutrung.daihoiix@thanhnien.vn

Giải thưởng: 

- 1 GIẢI NHẤT (tiền thưởng 30.000.000 đồng) và giấy chứng nhận của ban tổ chức

- 5 biểu trưng độc đáo, sáng tạo nhận giấy chứng nhận của ban tổ chức và 5 triệu đồng tiền mặt/biểu trưng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.