'Cuộc thi Giới thiệu sách về Bác Hồ đã truyền đi rất nhiều thông điệp'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
31/08/2022 14:45 GMT+7

Tại cuộc thi Giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết cuộc thi đã góp phần truyền tải rất nhiều thông điệp.

Ngày 31.8, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022.

Dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải nhất cho cô giáo trẻ Nguyễn Thị Minh Thu ở Phú Thọ

trịnh lý

Cô giáo trẻ ở Phú Thọ giành giải nhất

Theo ban tổ chức, sau hơn 4 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong cả nước với hơn 2.000 bài dự thi.

Các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được thí sinh lựa chọn giới thiệu rất phong phú, tiêu biểu như Búp sen xanh, Suốt đời học Bác của Nhà xuất bản Kim Đồng; Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thư ký Bác Hồ kể chuyện của NXB Chính trị quốc gia Sự thật; Hồ Chí Minh tên Người sống mãi của NXB Lao động; Hồ Chí Minh tinh hoa dân tộc của NXB Văn học; Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại của NXB Thanh niên...

Nhiều bài thi được đầu tư cả về nội dung và hình thức, với những cách tiếp cận mới mẻ, mang tính đột phá, sáng tạo, điển hình như cách truyền tải nội dung cuốn sách thông qua một bức thư của người mẹ nhắn nhủ cho cô con gái nhỏ của mình, hay qua những câu danh ngôn, ca dao, tục ngữ, thơ…

Anh Bùi Quang Huy trao giải cho các tác giả đoạt giải nhì

trịnh lý

Kết quả, ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Giải nhất cuộc thi được trao cho cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu (giáo viên Trường THPT Phương Xá, xã Minh Tân, H.Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) với bài thi giới thiệu về tác phẩm Búp sen xanh của cố nhà văn Sơn Tùng.

Giải nhì được trao cho 2 tác giả: Hoàng Thị Thùy Dung (Trường THPT Lê Lợi, xã Tân Thành, H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); Lê Ngọc Minh Châu (học sinh lớp 8/1, Trường THCS Võ Văn Ký, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Các tác giả đoạt giải khuyến khích cuộc thi

trịnh lý

Ban tổ chức còn trao thêm 5 giải cho các bài thi tốt, gồm: giải Ấn tượng, Ý nghĩa, Lan toả, Sáng tạo và Triển vọng. Ban tổ chức cũng trao giải cho tỉnh, thành Đoàn có nhiều bài dự thi nhất là Tỉnh đoàn Quảng Nam, Tỉnh đoàn Vĩnh Long và Tỉnh đoàn Đắk Lắk; giải cho tác giả có cuốn sách được giới thiệu nhiều nhất được trao cho đại diện của cố nhà văn Sơn Tùng...

Lan tỏa việc học và làm theo Bác

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, thành công của cuộc thi không chỉ dừng lại ở số lượng thí sinh tham gia.

“Quan trọng hơn, cuộc thi đã góp phần truyền tải rất nhiều thông điệp, cổ vũ, hun đúc tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, thách thức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta”, anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ

trịnh lý

Theo anh Huy, cuộc thi đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong suốt nhiều tháng qua. Mỗi bài dự thi dù tiếp cận ở góc độ dài, ngắn khác nhau, lứa tuổi khác nhau, vùng miền khác nhau, lăng kính khác nhau, nhưng đều thể hiện tấm lòng, niềm kính yêu không giới hạn của tuổi trẻ cả nước dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Huy cho biết thêm, ngay sau lễ tổng kết, trao giải, các tác phẩm đoạt giải sẽ được NXB Chính trị quốc gia Sự thật biên tập và xuất bản.

Ban tổ chức và các tác giả đoạt giải cuộc thi

trịnh lý

Anh Huy bày tỏ mong muốn sau cuộc thi này, không chỉ các thí sinh đoạt giải mà tất cả các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên cả nước sẽ là những tuyên truyền viên tích cực góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách trong cả nước ngày càng lan toả. Đặc biệt là lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trên mọi mặt của đời sống xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Trong chương trình cũng diễn ra lễ ra mắt Trang thương mại điện tử sachquocgia.vn; công bố nội dung biên bản phối hợp giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và T.Ư Đoàn về công tác tuyên truyền cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.