Cuộc thi đầu tư chứng khoán cho sinh viên Việt Nam

26/04/2023 19:06 GMT+7

Cuộc thi đầu tư chứng khoán sinh viên Việt Nam 2023 do Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ trì dự kiến thu hút đại diện của 90 trường ĐH, CĐ trong nước tham gia.

Cuộc thi đầu tư chứng khoán sinh viên Việt Nam - Investment challenge 2023- do Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo kinh tế ứng dụng thuộc Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức, thu hút đại diện của 90 trường ĐH, CĐ trong nước tham gia. 

Cuộc thi đầu tư chứng khoán của Việt Nam có khách mời sinh viên quốc tế - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự cuộc thi năm 2022

Đ.K.

Cuộc thi này được biết đến là sân chơi học thuật sinh viên về đam mê, yêu thích đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Với mục đích mang học thuật đến với thực tế, năm nay sinh viên được thử sức với sân chơi đầu tư chứng khoán bằng tiền thật, tài khoản thật.

Cuộc thi năm nay cũng được bổ sung hoàn thiện hơn từ nội dung đến tiêu chí xét chọn, có hệ thống thang điểm được đánh giá từ những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về chứng khoán.

Cuộc thi sẽ trải qua 4 vòng thi: vòng 1 từ ngày 11-25.5 theo hình thức trắc nghiệm kiến thức cơ bản (bài thi cá nhân); vòng 2 từ ngày 4.6 hình thức trắc nghiệm kiến thức nâng cao (bài thi cá nhân); vòng 3 từ ngày 22.6-22.8 ở dạng trải nghiệm đầu tư thực tế (thi đội nhóm gồm 3 người/đội). Ở vòng 3 này, thí sinh được giao dịch mua bán chứng khoán bằng tiền thật và tài khoản thật tại các công ty chứng khoán do ban tổ chức cung cấp; vòng 4 là GALA chung kết vào ngày 14.9, ứng viên thi đội nhóm gồm 3 người/đội, tham gia thuyết trình, báo cáo chiến lược đầu tư trực tiếp trên sàn đấu trước ban giám khảo và người xem.

Đáng chú ý là cơ cấu giải thưởng cho các đội vòng chung kết. Ngoài giải vô địch cho đội quán quân có số điểm chung cuộc cao nhất, cuộc thi còn 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và giải triển vọng. Đặc biệt, 100% các thí sinh vào vòng chung kết còn được giới thiệu làm thực tập sinh tại các công ty chứng khoán hàng đầu. Thực tập sinh được hưởng các quyền lợi, ưu đãi và hưởng lương theo các điều kiện cụ thể nơi làm việc.

Cuộc thi này hướng đến tiếp sức cho cộng đồng sinh viên, các nhà đầu tư trẻ trực tiếp tham gia, trải nghiệm nghề nghiệp trên thị trường tài chính, chứng khoán để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn khi sinh viên bước chân vào môi trường doanh nghiệp.

Qua đó, cuộc thi nhằm rèn luyện kỹ năng, kiến thức, tinh thần khởi nghiệp, dấn thân, tạo cơ hội cho người học sớm hòa nhập môi trường, văn hóa doanh nghiệp và hun đúc lòng yêu nghề, bản lĩnh nghề nghiệp cho sinh viên. T đó, có thể thực thi được triết lý đào tạo trong thời đại 4.0 - đầu ra của cơ sở đào tạo của các trường ĐH, CĐ đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Trước đó, năm 2017 lần đầu tiên cuộc thi diễn ra ở quy mô cấp trường. Sau đó cuộc thi đã lần lượt mở rộng ra phạm vi toàn thành phố, rồi các tỉnh ĐBSCL, khu vực phía nam và trở thành cuộc thi toàn quốc từ năm ngoái thu hút sinh viên đến từ 83 trường trong cả nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.