Cuộc thi ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
24/05/2021 06:31 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành quyết định về việc tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Theo đó, cuộc thi được phát động cuối tháng 5, kết thúc và trao giải vào tháng 11 tại Hà Nội, là một hoạt động hướng tới ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11).
Cuộc thi ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất có chủ đề Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam, nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị về các loại hình di sản văn hóa vật thể trong nước như di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc - nghệ thuật và danh lam thắng cảnh. Hoạt động này cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào, hiểu biết về di sản để có thể góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản tốt hơn.
Cuộc thi do Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức. Các tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn triển lãm, in thành sách ảnh với chủ đề Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam, cũng như sử dụng trong tài liệu tuyên truyền, quảng bá về di sản tới công chúng trong và ngoài nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.