Cuộc sống 'kinh khủng' trên tàu sân bay

09/05/2022 20:00 GMT+7

Tàu sân bay USS George Washington đã trở thành tâm điểm chú ý ở Mỹ cũng như toàn cầu sau khi 3 thủy thủ trên tàu tự tử trong một tuần hồi tháng 4.

CNN đã tiếp cận 12 thủy thủ hiện tại và trước đây của tàu sân bay USS George Washington. Những gì họ kể vẽ nên bức tranh đáng lo ngại về một chiến hạm với vô số vấn đề, bao gồm điều kiện ngủ nghỉ tồi tệ trên con tàu mà thực tế đã bị biến thành công trường xây dựng, lo ngại về chất lượng thực phẩm, cũng như nhận thức rằng lãnh đạo đã không giải quyết vấn đề và phớt lờ khiếu nại.

Tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS George Washington

wikimedia commons

Điều kiện sống "kinh khủng"

Các thủy thủ mà CNN phỏng vấn đều nói rằng con tàu "không thể ở nổi". Thủy thủ đoàn bắt đầu di chuyển lên tàu cách đây khoảng một năm, sau khi con tàu đã trải qua quá trình tiếp nhiên liệu và tu sửa trong bốn năm, được cho là đã sẵn sàng để tiếp nhận một phần thủy thủ đoàn. Song con tàu vẫn là một công trường xây dựng suốt ngày đêm.

Hải quân Mỹ cho biết trong 12 tháng qua, thủy thủ đoàn của tàu USS George Washington đã mất đi 7 người, trong đó ít nhất 4 người tự tử. Xavier Sandor, thủy thủ làm việc ở bộ phận an ninh trên tàu, là một trong số họ. Cha của anh, ông John Sandor, cho biết con trai từng nói với ông rằng điều kiện sống trên tàu rất "khủng khiếp".

"Làm thế nào bạn có thể ngủ trên một tàu sân bay với tiếng búa đập, khói và mùi suốt cả ngày?", ông John Sandor đặt câu hỏi và yêu cầu một lời giải thích. "Con tôi ra xe của nó ngủ. Không một thủy thủ nào nên sống trên con tàu đó trong điều kiện đó".

Các thủy thủ nói với CNN rằng các vụ tự tử trở thành một thực tế bi thảm, chứ không chỉ là chuyện bất thường. "Tôi không ngạc nhiên. Nếu ở trên tàu lâu như tôi, đó là chuyện mà không may là tôi đã trở nên quen thuộc", một thủy thủ trên tàu George Washington cho biết. "Tôi đã chứng kiến hết, không có gì mới cả".

Tàu USS George Washington đang trải qua quá trình tu sửa.

navy.mil

Các thủy thủ cho biết trên tàu gần như không tìm được chỗ yên tĩnh để ngủ, tàu bị mất điện liên tục và thiếu nước nóng. Họ nói chỗ ngủ thường thiếu thông gió, và cấu trúc kim loại khổng lồ của con tàu đã khiến không gian bên trong trở nên rất lạnh hoặc rất nóng.

"Tôi thức dậy lúc nửa đêm vì lạnh cóng", một thủy thủ cho hay. "Tôi đã sống trong xe hơi của mình vào mùa đông, và tôi vẫn cảm thấy chỗ đó tốt hơn so với giường ngủ trên tàu. Thủy thủ này nói rằng khi đó anh 19 tuổi và đã bị sốc với điều kiện sống trên tàu, khác xa so với mong đợi của anh về cuộc sống trong Hải quân Mỹ. Anh đã sống trong xe hơi trong 3 tuần dù không liên tục, cho đến khi quen với không gian chật hẹp của chỗ ngủ trên tàu.

"Đây là ở dưới đáy rồi", anh nói với CNN về tình hình trên tàu USS George Washington.

Thủy thủ đoàn rời tàu

Đầu tuần này, sĩ quan chỉ huy của USS George Washington thông báo rằng khoảng một nửa trong số hơn 400 thủy thủ trên tàu sân bay này sẽ chuyển đến nơi ở tạm thời ngoài tàu. Những người khác muốn vậy cũng sẽ được chấp nhận. Các thủy thủ nói chuyện với CNN đều cho rằng đó là việc làm đúng đắn.

Khi được hỏi liệu Hải quân Mỹ có biết thủy thủ ngủ trên xe thay vì ngủ trên tàu hay không, một phát ngôn viên cho biết mọi thủy thủ đều được "cung cấp chỗ ở" và họ sẽ xem xét liệu chỗ ở có phải là một trong các yếu tố dẫn đến các vụ tự tử hay không.

Một thủy thủ đã chia sẻ với CNN các tin nhắn từ hòm thư góp ý trực tuyến của tàu, nơi mọi người có thể nêu ra vấn đề hoặc chia sẻ ý tưởng. Nhiều bài đăng được gắn nhãn "Chất lượng cuộc sống" và tập trung vào các vấn đề như đậu xe ở xa, tinh thần chán nản hoặc đồ ăn. Song hiếm khi có bất cứ điều gì thay đổi, các thủy thủ cho biết.

"Những lời phàn nàn sẽ không giúp được gì cả. Bạn đơn giản là phải chịu đựng trong im lặng", một thủy thủ cho biết. Nhiều thủy thủ nói với CNN rằng ngay cả một bữa ăn hoàn chỉnh đôi khi cũng khó có được.

"Chỉ đơn giản là họ hết thức ăn, và nếu họ còn lại bất cứ thứ gì, đó sẽ là - nếu bạn may mắn - một ít ngũ cốc hoặc một cái đùi gà nhỏ có thể nấu chưa chín", thủy thủ trên nói. Anh thường xuyên làm việc vào ca khuya.

"Tù nhân còn được ăn ngon hơn những gì chúng tôi nhận được trong quân đội", một thủy thủ gần đây đã rời tàu USS George Washington nói. Tàu sân bay này là nơi đầu tiên cô đến làm nhiệm vụ, và cô cho biết mình đã mắc chứng nghiện rượu một thời gian vì điều kiện sống.

"Đây là môi trường điên rồ nhất mà tôi từng phải trải qua", cô nói.

Tàu USS George Washington tại xưởng tàu ở Virginia năm 2020

us navy

Một cựu thủy thủ khác trên tàu George Washington nói tình hình trên tàu là "không thể chấp nhận được", đặc biệt là khi quân đội có sẵn các nguồn lực có để giải quyết vấn đề về điều kiện sống và chất lượng cuộc sống.

"Đây không phải là Afghanistan, nơi những chuyện như vậy nằm trong dự liệu", ông nói. "Đây là Newport News, Virginia".

Sau những vụ tự tử gần đây nhất, Hải quân Mỹ đã mở hai cuộc điều tra. Cuộc điều tra đầu tiên, dự kiến sẽ sớm hoàn tất, xem xét cụ thể những cái chết gần đây trên tàu. Cuộc điều tra thứ hai sẽ xem xét môi trường chỉ huy và văn hóa tại xưởng tàu ở Newport News, bao gồm các vấn đề về nhà ở, bãi đậu xe và chất lượng cuộc sống.

Hải quân Mỹ "tin tưởng rằng việc điều tra và đánh giá toàn diện về môi trường chỉ huy và các vấn đề chất lượng cuộc sống khác nhau sẽ xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong tương lai, cũng như đưa ra các khuyến nghị để hành động ngay lập tức" đối với tàu sân bay USS George Washington, theo một phát ngôn viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.