Cuộc sống gia đình sẽ đảo lộn ra sao khi một thành viên bị ốm?

20/10/2021 07:45 GMT+7

Có vô vàn lý do bất đắc dĩ khiến những cơn ốm sốt, đau đầu “gõ cửa” gia đình: thời tiết giao mùa bất chợt, tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin, khối lượng việc lớn hay những áp lực gây stress,…

Vậy “sân chơi gia đình” sẽ ra sao khi một thành viên vắng mặt vì mệt mỏi? Liệu những chuyến tàu lửa “tu tu xình xịch”, thuyền nan rẽ sóng “vun vút” của bố mẹ và tiếng cười giòn tan của bé sẽ phải gián đoạn đến bao giờ?

Ốm sốt: Chẳng còn là vấn đề của riêng ai!

Bé yêu luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, là “phi hành gia” nhí trên chuyến bay vào không gian của bố hay “hành khách” quý trên chuyến tàu khám phá những điều thú vị của mẹ. Nhưng mỗi khi thời tiết giao mùa, bé sẽ không tránh khỏi những cơn “khụt khịt” đeo bám dai dẳng. Thường ngày ngoan ngoãn vui vẻ là vậy, thế mà khi cơn ốm sốt “ghé thăm”, bé chẳng thiết ăn uống, lại còn nũng nịu bố mẹ đến tận nửa đêm chẳng chịu đi ngủ. Ăn không ngon, ngủ không yên, bảo sao bé chẳng còn hào hứng tham gia những trò chơi thú vị và tiếp thu những bài học bổ ích như trước nữa!

“Phi hành gia” nhí bữa nay hết cả năng lượng để vui đùa mất rồi, “sân chơi gia đình” cũng phải tạm dừng niềm vui thôi!

Ở vế ngược lại, khi “thuyền nan” bố hoặc “thủy thủ” mẹ không khỏe, không chỉ “sân chơi gia đình” thiếu đi thành viên chủ chốt, mà mọi sinh hoạt trong gia đình cũng gặp biết bao vấn đề. Mẹ đi tiêm vắc xin về bị sốt ư? Gay go rồi đây! Bố đành phải xoay xở với những món trứng rán, thịt luộc đơn giản chứ nào bày vẽ cả chục món được như mẹ. Còn khi cơn đau đầu vì stress tấn công bố thì sao? Ôi thôi, sao mà bố dễ cáu thế nhỉ, chẳng kiên nhẫn giải thích “vạn câu hỏi vì sao” của bé như mọi ngày.

“Bố là “thuyền nan” cho bé vượt sóng, bố là “phi thuyền” cho bé bay vào không gian… nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi!”. Vẫn là lời bài hát ưa thích của bé, mà sao hôm nay giọng hát của bé nghe tủi thân biết bao, mẹ nghe thương thật là thương!

Hapacol - giải pháp đưa “sân chơi gia đình” sớm mở cửa trở lại

Thế mới thấy, ốm mệt chẳng còn là chuyện của riêng một ai, mà là vấn đề của cả gia đình! Để “sân chơi gia đình” không còn bị gián đoạn, bố mẹ cần bỏ túi ngay những bí quyết nhỏ mà có võ để “thổi bay” những cơn đau đầu, ốm sốt càng sớm càng tốt nhé!

Bên cạnh chế độ bồi bổ dinh dưỡng và sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, bố mẹ cũng đừng quên “cánh tay phải” đắc lực - thuốc giảm đau, hạ sốt trong tủ thuốc của gia đình nhé!

Thế nhưng giữa vô vàn loại thuốc giảm đau hạ sốt trên thị trường hiện nay, đâu là lựa chọn lý tưởng cho cả gia đình bây giờ? Mách bố mẹ áp dụng ngay “quy tắc 4Đ” dưới đây để trở thành phụ huynh thông thái khi lựa chọn thuốc giảm đau hạ sốt nhé!

Đúng thành phần: Paracetamol là thành phần thuốc giảm đau hạ sốt an toàn, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo có thể sử dụng ngay cả với cả trẻ dưới 1 tuổi. Do đó, khi lựa chọn thuốc giảm đau hạ sốt có chứa thành phần này, “tàu lửa” mẹ có thể an tâm hơn khi cho “hành khách nhí” uống thuốc.

Đủ liều lượng: Đây là quy tắc không kém phần quan trọng mà bố mẹ cần chú ý để điều trị bệnh dứt điểm và tránh tác dụng phụ của thuốc. Chắc hẳn bố mẹ đều biết đến thương hiệu giảm đau hạ sốt “quốc dân” Hapacol với đa dạng liều lượng dành cho người lớn và trẻ em nhỉ.

Không chỉ có liều 80mg, 150mg, 250mg, 325mg phù hợp với “phi hành gia” nhí, Hapacol còn cho ra đời liều 650mg “vừa vặn” với tầm vóc cao lớn của “phi thuyền” bố nữa đó!

Đảm bảo chất lượng: Đọc đến đây, ắt hẳn bố mẹ sẽ nghĩ ngay đến cụm từ “thương hiệu uy tín”. Ấy thế mà chưa đủ đâu bố mẹ ơi! Thuốc giảm đau hạ sốt còn phải được chứng thực chất lượng qua những vòng kiểm định khắt khe của chứng chỉ quốc tế nữa, thì mới đủ bộ “thuốc Việt - chất lượng quốc tế” đó nha! Tại Việt Nam hiện nay, dẫu có biết bao thương hiệu thuốc giảm đau hạ sốt là thế, mà chỉ có Hapacol mới sở hữu 2 trong 3 dây chuyền hiếm hoi vượt qua thử thách JAPAN-GMP mà thôi.

Đa dạng bào chế: Bên cạnh định dạng gói bột cốm sủi bọt vị cam được “tài xế” con mê mẩn, Hapacol còn có dạng viên nén sủi dễ uống cho “hành khách” mẹ, hay dạng viên nén tiện lợi cho “xe hơi” bố nữa đó!

Hy vọng qua bài viết trên đây, bố mẹ có thể bỏ túi cho mình những bí quyết riêng, sớm khôi phục sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Hãy nhớ rằng, sức khỏe, nụ cười là yếu tố quan trọng nhất để “sân chơi gia đình” luôn mở cửa tràn đầy hứng khởi, bố mẹ nhé!

Có Hapacol - Giảm đau hạ sốt cho cả gia đình - Niềm vui không phải tạm dừng!

"Hapacol 650 tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản - phù hợp với người Việt Nam" được sản xuất và phân phối bởi Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Hapacol thuộc top 3 thương hiệu thuốc giảm đau hạ sốt dẫn đầu thị trường Việt Nam. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. GPQC: 0574/14/QLD-TT.

Website: https://hapacol.vn/

Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn JAPAN-GMP tại:

http://JAPANgmp.dhgpharma.com.vn/vi/

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.