Cuộc sống đời thường của sao nhí 8 tuổi 'Lật mặt 48h'

30/06/2022 13:08 GMT+7

Sau thành công của vai My trong Lật mặt 48h , Bảo Thi trở lại cuộc sống đời thường, tập trung cho việc học tập và dành thời gian bên cạnh gia đình.

Bảo Thi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu khi tham gia chương trình Điều con muốn nói

BTC

Huỳnh Nguyễn Bảo Thi là gương mặt quen thuộc khi đảm nhận vai My trong phim Lật mặt 48h của đạo diễn Lý Hải. Với dự án này, cô bé 8 tuổi là con của Nga (Ốc Thanh Vân thủ vai) và Hiền (Võ Thành Tâm). Nhân vật My và bố mẹ liên tục chạy trốn trước sự tấn công của kẻ xấu. Điều đó khiến diễn viên nhí phải thực hiện nhiều cảnh quay khá nguy hiểm như bị rượt đuổi, bị quăng xuống nước. Diễn xuất của Bảo Thi được đánh giá tự nhiên dù đây là vai diễn đầu tiên của cô bé.

Cô bé 7 tuổi sở hữu phong cách nữ tính, có cuộc sống đời thường giản dị bên gia đình

BTC

Bảo Thi sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Em gây ấn tượng với người đối diện bởi nụ cười rạng rỡ. Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình Điều con muốn nói, cô bé 8 tuổi mang đến bức ảnh chụp cả gia đình quây quần bên nhau. Sao nhí tâm sự với Ốc Thanh Vân: “Đây là bức ảnh trong ngày sinh nhật của con, có mọi người và gia đình bên cạnh, con đến đây để bày tỏ lòng biết ơn ba mẹ rất nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ con mỗi lúc vui buồn hay mệt mỏi”.

Bảo Thi là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Em được mẹ nhận xét ngoan ngoãn, nghe lời và hay cười. Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng từ sớm, bé đã bộc lộ năng khiếu nên được mẹ cho theo học các khóa trình diễn thời trang, sau đó bén duyên với diễn xuất.

Sao nhí 8 tuổi khiến mẹ ruột tự hào vì vẫn nỗ lực học tập bên cạnh việc tham gia nghệ thuật

BTC

Chia sẻ về một ngày bình dị, sao nhí tâm sự mọi hoạt động đều có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình. Ngoài việc đi học, Bảo Thi thích những lần cả nhà quây quần bên bữa cơm hay khi cùng các em nhỏ chơi đùa, ăn vặt. Bên cạnh đó, diễn viên 8 tuổi còn được tham gia các môn học kỹ năng như múa đao, võ, yoga, nhảy…

Lắng nghe những tâm sự của khách mời nhí, Ốc Thanh bày tỏ sự tự hào khi có những người bạn như ba mẹ của bé Bảo Thi. “Ba mẹ cho con tham gia nghệ thuật nhưng không đặt nặng vấn đề diễn bao nhiêu show, kiếm được bao nhiêu cát sê mà chủ yếu là muốn cho con được học tập, cho nên ngoài nghệ thuật bé còn được tham gia các hoạt động cộng đồng”, cô nói. Đồng thời, nữ MC nhắn nhủ đến những phụ huynh đang có con trẻ tham gia nghệ thuật không nên để con ngụp lặn trong lịch trình chạy show dày đặc khiến bé bị áp lực và mất đi sự hồn nhiên vốn có.

Bảo Thi vui vẻ hội ngộ Ốc Thanh Vân trong chương trình

BTC

Không giấu được sự tự hào đối với con gái, chị Mai Trinh (mẹ ruột Bảo Thi) xúc động tâm sự: “Lúc đầu tôi rất lo lắng vì nếu sau khi tham gia điện ảnh, những lần sau con không được nhận nữa thì có ảnh hưởng đến tâm lý của bé hay không. Ông xã động viên tôi rằng quan trọng là con về đích như thế nào, tương lai có được hạnh phúc hay không mới là điều tiên quyết, chỉ cần con được hạnh phúc với những điều con làm, gia đình sẽ đứng phía sau làm điểm tựa vững chắc cho con, chứ không thể nào ép buộc con theo suy nghĩ của người lớn”.

Lắng nghe câu chuyện của gia đình cô bé Bảo Thi, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhấn mạnh mọi sự thay đổi cần phải bắt đầu từ phụ huynh. Cô chia sẻ: “Nếu như phụ huynh thay đổi và hiểu rằng muốn con có giá trị gì thì trước hết điều đó phải đi từ hành vi của ba mẹ. Các con buộc phải lớn lên trong gia đình của mình trước, không phải ai đó bên ngoài định danh cho con và con sẽ sống theo sự định danh đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.