Cuộc sống của bộ ba huyền thoại phim ‘Bao Thanh Thiên’ sau 27 năm

20/12/2020 10:00 GMT+7

Bao Thanh Thiên (1993) có Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính và Phạm Hồng Hiên tham gia là bộ phim thành công nhất về nhân vật Bao Công. 27 năm trôi qua, bộ ba huyền thoại đã sang tuổi xế chiều, người sống lẻ bóng, kẻ bệnh tật triền miên.

Siêu phẩm truyền hình Bao Thanh Thiên (bản 1993) vẫn được công chúng và giới làm phim ca ngợi là tác phẩm xuất sắc nhất trong việc khai thác hình tượng Bao Công. Ra mắt cách đây 27 năm, bộ phim nhanh chóng nổi đình nổi đám tại Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông rồi gặt hái được thành công vang dội tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh những vụ xử án ly kỳ, hấp dẫn, tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển nhờ sự tham gia của bộ ba huyền thoại: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính và Phạm Hồng Hiên. Đến nay, tuyến nhân vật Bao Công - Triển Chiêu - Công Tôn Sách do dàn nghệ sĩ kỳ cựu này hóa thân vẫn được xem là tượng đài không thể thay thế. Thành công của tác phẩm cũng tạo nên cái bóng lớn mà những bộ phim Bao Thanh Thiên về sau khó lòng vượt qua nổi.

Dàn diễn viên chính của Bao Thanh Thiên gắn bó từ phim ảnh cho đến ngoài đời

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Hiện tại, bản Bao Thanh Thiên huyền thoại đã sống trong lòng công chúng gần 30 năm, gắn liền với biết bao thế hệ khán giả châu Á. Dàn diễn viên đình đám khi xưa đều bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời, sự nghiệp. Ở tuổi xế chiều, họ không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước mà lui về khoảng trời riêng với cuộc sống không được trọn vẹn.

‘Bao Công’ Kim Siêu Quần: tuổi U.70 bệnh tật, không con cái

Nhắc đến hình tượng Bao Thanh Thiên trên màn ảnh, khán giả sẽ nhớ ngay đến Kim Siêu Quần. Vai diễn Bao Chửng trong bộ phim kinh điển cách đây gần 30 năm đã đưa nam nghệ sĩ sinh năm 1951 từ diễn viên ít tên tuổi chuyên trị vai phụ, tuyến phản diện trở thành tượng đài diễn xuất. Để vào vai Bao Công, ngôi sao xứ Đài đã tăng cấp tốc từ 80kg lên 100kg, mất hai tiếng đồng hồ mỗi ngày để hóa trang khuôn mặt đen nhẻm và vết sẹo trăng khuyết trên trán đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản.

Kim Siêu Quần gắn liền với vai diễn Bao Thanh Thiên - vị quan thanh liêm, chính trực, không sợ cường quyền, chẳng nể tình riêng ở chốn công đường

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA 

Bất chấp sự hồ nghi của nhiều người rằng ông không thể đảm đương vai diễn nặng ký này, Kim Siêu Quần vẫn dốc hết tâm sức và coi đó là cơ hội cứu vớt bản thân khỏi kiếp vai phụ mờ nhạt. Trời không phụ lòng người, những nỗ lực của ngôi sao xứ Đài đã được đền đáp xứng đáng khi bộ phim thành công vang dội, mở đầu cho giai đoạn vàng son trong sự nghiệp của người nghệ sĩ tài năng. Suốt hơn 20 năm sau đó, vai diễn Bao Thanh Thiên vẫn luôn gắn liền với tên tuổi Kim Siêu Quần, đưa ông xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm, đóng hơn 700 tập phim về nhân vật nổi tiếng này.
Quá nửa cuộc đời miệt mài hoạt động nghệ thuật, Kim Siêu Quần giờ đây đã rút lui khỏi màn ảnh do tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên. Trả lời truyền thông trong các cuộc phỏng vấn gần đây, nghệ sĩ 69 tuổi thừa nhận sức khỏe ông đã xuống cấp trầm trọng. Nếu khi xưa ông nỗ lực tăng cân để đóng tròn vai diễn kinh điển từ những năm về sau, cân nặng quá khổ lại khiến ngôi sao gạo cội sống chung với nhiều căn bệnh nguy hiểm: từ tiểu đường, huyết áp đến tim mạch. Nam diễn viên cũng thường xuyên mắc chứng ngưng thở khi ngủ và phải nhờ đến các thiết bị trợ thở. Năm 2016, Kim Siêu Quần phát hiện mắc u não và đã 3 lần suýt chết vì căn bệnh quái ác này. Sống mãi trong cảnh sinh mạng bị đe dọa từng ngày, nam diễn viên quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật lành ít dữ nhiều để loại bỏ khối u 10cm ra khỏi đầu. Cuộc phẫu thuật may mắn thành công nhưng không vì thế mà sức khỏe của huyền thoại màn ảnh Hoa ngữ hoàn toàn hồi phục.

Hình ảnh mới nhất của Kim Siêu Quần khi đến viếng bạn thân Trịnh Thiếu Phong. Ông từng mong ước sẽ diễn đủ 1.000 tập phim về Bao Thanh Thiên nhưng điều đó khó thành hiện thực khi nam diễn viên ngày một già yếu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLEDAILY

Ở tuổi ngấp nghé 70, nam diễn viên ngày càng suy yếu, gầy gò và khó đi lại. Mới đây, truyền thông Đài Loan đăng tải hình ảnh hiếm hoi của Kim Siêu Quần khi ông đến viếng người bạn lâu năm - đạo diễn Trịnh Thiếu Phong tại nhà tang lễ ở thành phố Hồ Bắc. Bao Công uy nghiêm, khí phách khi xưa giờ đã gầy yếu, già nua, chân tay chậm chạp trông thấy. Nhiều năm sống với bệnh tật khiến nam diễn viên khó khăn mỗi khi di chuyển, phải dùng gậy chống mới có thể đứng vững hai chân và cất bước.

Vợ chồng nam diễn viên 69 tuổi gắn bó suốt hơn 30 năm dù không con cái

ẢNH: ETTODAY

Cùng với bệnh tật triền miên, nỗi buồn tuổi xế chiều của Kim Siêu Quần có lẽ là thiếu bóng dáng một người con. Thế nhưng, nghệ sĩ U.70 vẫn phần nào được an ủi khi có bà xã Trần Kỳ ở bên bầu bạn, chăm sóc. Cả hai khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bền chặt suốt hơn 30 năm qua. Sống cảnh không con cái, Kim Siêu Quần tự trấn an lòng: “Con cái là phúc phần, là duyên số của mỗi người, tôi bằng lòng với những gì mình đang có và không sợ cảnh đơn độc”.

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính: Hào hoa, giàu có nhưng mãi độc thân

Trong Bao Thanh Thiên, Hà Gia Kính thủ vai Triển Chiêu - một người hùng cương trực, hào hiệp với võ công cao cường và tấm lòng nhân nghĩa. Vẻ ngoài bảnh bao, phong độ cùng khả năng hóa thân tài tình của nam diễn viên sinh năm 1959 đã chinh phục hàng triệu khán giả, đưa tên tuổi ông vang danh khắp châu Á. Từng có không ít tài tử như: Lữ Lương Vỹ, Lưu Đức Hoa, Tiêu Ân Tuấn… hóa thân thành Triển Chiêu nhưng khi nhắc đến nhân vật huyền thoại này, Hà Gia Kính là cái tên được khen ngợi hơn cả. Đến tận bây giờ, tài tử 61 tuổi vẫn được biết đến với danh xưng “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh”.

Vai diễn của tài tử họ Hà thành công rực rỡ đến nỗi khi nhìn lại sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm của ông, trong ký ức của khán giả im đậm hình bóng của Triển đại hiệp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Sau thành công của Bao Thanh Thiên cách đây 27 năm, Hà Gia Kính tham gia nhiều bộ phim nhưng không thể vượt qua cái bóng của Triển Chiêu. Ông cùng với hai mảnh ghép huyền thoại còn lại là Kim Siêu Quần và Phạm Hồng Hiên nhiều lần tái hợp trong các tác phẩm về Bao Công như: Bao Thanh Thiên (2008), 3 phần Tân Bao Thanh Thiên: Thất hiệp ngũ nghĩa (2010), Bích huyết đan tâm (2011) và Khai Phong kỳ án (2012)… Bao Thanh Thiên cũng là loạt phim cuối cùng của tài tử huyền thoại trước khi chính thức giã từ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014.

Hà Gia Kính có cuộc sống đủ đầy nhưng lại thiếu một tổ ấm gia đình khi về già

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Rời xa ánh hào quang, Hà Gia Kính chuyển hướng kinh doanh và tạo dựng “đế chế” riêng ở Huệ Châu (Trung Quốc). Nam diễn viên kinh doanh thực phẩm sạch và xây dựng nên cơ ngơi đồ sộ đứng tên mình. Sina đưa tin hồi tháng 7.2020, diễn viên tài danh thuở nào trở thành doanh nhân giàu có, sở hữu tài sản ròng hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 331 tỉ đồng) ở tuổi ngoài 60. Bên cạnh công việc kinh doanh ăn nên làm ra, Hà Gia Kính còn thu hút lượng fan nữ đông đảo nhờ vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai, phong độ, gương mặt nam tính, trẻ trung đến khó tin nhờ chăm chỉ tập luyện và tuân thủ chế độ dinh dưỡng lành mạnh.
Sở hữu danh tiếng, tiền tài lẫn sắc vóc song quý ông không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ vẫn mãi lẻ bóng. Suốt sự nghiệp nghệ thuật, ngôi sao kỳ cựu chỉ công khai mối quan hệ với hai người đẹp là Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa song cả hai cuộc tình đều không có được cái kết viên mãn.

Cuộc sống vui vẻ, tự do của Hà Gia Kính ở tuổi 61

ẢNH: WEIBO NV

Hiện tại, Hà Gia Kính đang tận hưởng cuộc sống độc thân lành mạnh, tự do của mình. Ông thừa nhận hài lòng với những gì mình đang có và tự hào với việc kinh doanh đem lại những sản phẩm sạch, an toàn vì sức khỏe của mọi người. Dù là triệu phú, tài tử sinh năm 1959 vẫn không quên bản thân là một nghệ sĩ và luôn mang trong mình nỗi nhớ sân khấu. Đó là lý do ông thỉnh thoảng vẫn nhận show để thỏa nỗi nhớ nghề và được giao lưu với khán giả, không đặt nặng chuyện quy mô sự kiện hay cát-sê.

‘Công Tôn Sách’ Phạm Hồng Hiên: Tuổi già lặng lẽ, không vợ, không con

Bao Thanh Thiên (1993) sẽ không có được thành công mỹ mãn khi thiếu đi mảnh ghép còn lại - Phạm Hồng Hiên. Nếu Bao Công của Kim Siêu Quần đại diện cho công lý, Triển Chiêu của Hà Gia Kính là hiện thân của sự nghĩa hiệp thì Công Tôn Sách do Phạm Hồng Hiên đảm nhiệm là hình mẫu tiêu biểu của trí tuệ, tài năng. Nhiều người có thể không nhớ tên thật của nghệ sĩ sinh năm 1946 nhưng khi nhắc tới Công Tôn Sách, hình bóng của ông trong tác phẩm cách đây 27 năm vẫn hiện hữu rõ nét trong tâm tưởng.

Từng nổi tiếng nhờ những thước phim tình cảm của nữ sĩ Quỳnh Dao nhưng Công Tôn Sách trong Bao Thanh Thiên mới là vai diễn để đời của Phạm Hồng Hiên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Nam diễn viên Đài Loan khắc họa thành công một Công Tôn sách đĩnh đạc, nho nhã với học thức uyên thâm và tài năng hiếm có đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Bao Chửng. Tương tự như hai đồng nghiệp lâu năm, nghệ sĩ 74 tuổi sống cuộc đời còn lại trong cái bóng của nhân vật mà ông đã nhọc công thể hiện. Theo HK01, thành công của Bao Thanh Thiên đã giúp Phạm Hồng Hiên hóa thân thành Công Tôn Sách tổng cộng 8 lần và trở thành phiên bản khó quên nhất màn ảnh.

Nam diễn viên sinh năm 1946 từng mải mê xây dựng sự nghiệp mà xem nhẹ chuyện kết hôn, sinh con

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, Phạm Hồng Hiên đã bước sang tuổi 74, sức khỏe ngày một suy yếu và sống kín tiếng hơn xưa. Thỉnh thoảng, ông vẫn tham gia một số bộ phim cho đỡ nhớ nghề. Năm 2009, nam diễn viên kỳ cựu cùng với Kim Siêu Quần và Hà Gia Kính tái hợp trong loạt phim mới về Bao Thanh Thiên, lúc này, ông đã ngoài 60 và e ngại sức khỏe ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Thậm chí, ban đầu nghệ sĩ gạo cội còn từ chối vì sợ không theo kịp hai bạn diễn còn lại.
Phạm Hồng Hiên từng chia sẻ với 163: “Vài năm trở lại đây, tôi đã già đi đáng kể, sức khỏe cũng không còn tốt như xưa. Tôi lo lắng mình không theo kịp tiến độ từ đó kéo cả Kim Siêu Quần lẫn Hà Gia Kính xuống theo. May mắn là hai người họ luôn quan tâm, nâng đỡ và che lưng cho tôi, vì vậy tôi mới có đủ tự tin để hoàn thành vai diễn”. Lớn tuổi nhất trong bộ ba huyền thoại nên sức khỏe của nam diễn viên U.80 cũng giảm sút nhanh hơn hai đồng nghiệp còn lại. Ý thức được điều đó, ngôi sao gạo cội xứ Đài rất quan tâm đến sức khỏe bản thân. Ông thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, giữ tinh thần lạc quan.

Nghệ sĩ gạo cội sống cô độc, lặng lẽ khi đã gần chạm ngưỡng 80

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phạm Hồng Hiên đang trải qua tuổi già lặng lẽ, cô độc khi không có lấy một người bạn đời bên cạnh hay có con cái phụng dưỡng. Nghệ sĩ sinh năm 1946 thừa nhận thời trẻ ông miệt mài cống hiến nghệ thuật, lo kiếm tiền để tương lai sống thảnh thơi hơn nên không đặt nặng chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái. Đến khi nhận ra tầm quan trọng của một tổ ấm, bản thân đã già từ lúc nào không hay. Chính điều này khiến nam diễn viên 74 tuổi vô cùng ân hận nhưng đã quá muộn màng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.