Cuộc sống cơ cực của hoa hậu Dương Uyển Nghi sau 25 năm đăng quang

03/10/2020 20:00 GMT+7

25 năm kể từ khi giành ngôi Hoa hậu Hồng Kông, Dương Uyển Nghi không còn hoạt động nghệ thuật , nhan sắc cũng úa tàn theo năm tháng vì không có điều kiện chăm sóc. Cô hiện ở Mỹ và kiếm sống bằng công việc dạy tiếng Anh.

Nhắc đến Dương Uyển Nghi, công chúng nhớ đến một đóa hồng xinh đẹp, tài năng nhưng có số phận lắm gian truân. Vẻ đẹp thương nhớ với đôi mắt biết nói và nụ cười ngọt ngào trở thành dấu ấn khó phai của mỹ nhân sinh năm 1970 tại đấu trường Hoa hậu Hồng Kông 1985. Nhờ nhan sắc xuất chúng, đầy khí chất ấy cùng sự thông minh và khôn khéo, cô giành ngôi vị cao nhất cuộc thi hoa hậu do đài TVB tổ chức. Theo JayneStars, người đẹp là hoa hậu đầu tiên trong lịch sử cuộc thi nhận được vương miện bằng kim cương thật trị giá hơn 10 triệu HKD (hơn 30 tỉ đồng). Sau cuộc thi, bóng hồng này đầu quân cho TVB và ghi dấu ấn với các tác phẩm: Mỹ vị tình duyên, Hương đồng gió nội, Chuyên gia đàm phán, Hào môn dậy sóng... Được đánh giá cao về nhan sắc lẫn tài năng song sự nghiệp nghệ thuật của Dương Uyển Nghi không tiến xa.

Nhan sắc hút hồn của nàng hậu họ Dương thuở đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 1995

ẢNH: TVB

Năm 2003, nữ hoàng sắc đẹp đình đám kết hôn với doanh nhân Vương Thụy Huân và dần biến mất khỏi làng giải trí. Người đẹp bắt đầu lao vào kinh doanh và cùng chồng gặt hái được nhiều thành công trên thương trường. Bộ đôi sở hữu một công ty trò chơi, tạp chí du lịch, trung tâm giáo dục… Tuy nhiên, công việc làm ăn của vợ chồng Dương Uyển Nghi nhanh chóng chìm vào thua lỗ, đẩy họ vào cảnh nợ nần tứ phía, kiện tụng khắp nơi. Trước tình hình tài chính kiệt quệ, nàng hậu sinh năm 1970 cùng chồng tìm đủ cách để thanh toán các khoản nợ chồng chất. Thậm chí, hoa hậu họ Dương còn phải lấy chiếc vương miện đắt giá năm xưa cùng nhiều tài sản còn lại để thế chấp trả nợ. Mất trắng sự nghiệp, nhà cửa, danh tiếng, cặp đôi tuyên bố phá sản trong sự bẽ bàng. Thậm chí, chủ nợ còn nộp đơn đòi tước danh hiệu hoa hậu của cô.

Dương Uyển Nghi cùng chồng lâm cảnh khốn khó vì làm ăn thất bại

ẢNH: HK01

Rời xa cuộc sống hào nhoáng, vợ chồng nữ hoàng sắc đẹp xứ Cảng thơm phải chống chọi với những khó khăn về mặt tài chính, pháp lý. Ban đầu, cặp đôi thuê một căn nhà lớn ở khu Sai Kung (Hồng Kông) có tầm nhìn hướng ra biển với giá 70.000 HKD/tháng (khoảng 210 triệu đồng). Về sau, do không đủ tiền thuê nhà, gia đình họ đã phải chuyển đến một nơi ở khác chật chội hơn để tiết kiệm chi phí. Năm ngoái, Dương Uyển Nghi cùng chồng quyết định đưa con gái Hannah (15 tuổi) và cậu con trai Jonah (13 tuổi) sang San Francisco (Mỹ) sinh sống.

Nhìn hình ảnh của Hoa hậu Hồng Hồng Kông 1995 ở hiện tại, nhiều người nhầm lẫn cô với những phụ nữ trung niên bình thường khác

ẢNH: INSTAGRAM NV

Bất chấp những vấn đề tài chính cùng cuộc sống khó khăn ở xứ cờ hoa, gia đình 4 người vẫn luôn kề vai sát cánh, cùng chia ngọt sẻ bùi. Hiện tại, dù cuộc sống vẫn còn chồng chất nỗi lo, Dương Uyển Nghi tự hào vì cả nhà luôn hạnh phúc bên nhau, điều mà bao nhiêu tiền bạc, của cải cũng chẳng thể đem lại. Trên trang cá nhân, cựu hoa hậu chăm chỉ cập nhật hình ảnh gia đình mình cũng như cuộc sống trên đất Mỹ. Ở tuổi 50, nữ diễn viên không còn giữ được nhan sắc ngọt ngào, mê đắm khi xưa. Cô cũng được nhận xét trông già và kém sắc hơn hẳn vì không có nhiều điều kiện chăm sóc sắc đẹp. Bà mẹ hai con hiện đang là một giáo viên dạy tiếng Anh. Sau nhiều năm gặp rắc rối về tài chính lẫn pháp lý, Dương Uyển Nghi cùng chồng con tạm thời có thể sống yên ổn hơn dù chưa thể dư dả như trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.