Cuộc sống cơ cực của 2 mẹ con bị tâm thần trong căn nhà nát

Khánh Hoan
Khánh Hoan
19/07/2022 04:32 GMT+7

Người mẹ 50 tuổi và con trai 22 tuổi đều bị bệnh tâm thần đang sống trong căn nhà rách nát với một cuộc sống tận cùng khổ sở.

50 tuổi, nhưng người mẹ này trông như đã 70. Già khọm, ốm yếu và tính khí thất thường. Đó là bà Nguyễn Thị Quý (ngụ xóm 5, xã Liên Thành, H.Yên Thành, Nghệ An). Căn nhà nhỏ cũ kỹ, rách nát, nóng hầm hập như cái lò là nơi cư ngụ của bà Quý và con trai Nguyễn Văn Độ (22 tuổi). Trong nhà chất rất nhiều thứ mà người khác vứt bỏ được mẹ con bà nhặt đem về. “Các đoàn thể của xóm thường đến nhà dọn dẹp cho, nhưng được vài bữa, mẹ con bà ấy lại bày ra, rất khổ”, bà Nguyễn Thị Huyền, công chức văn hóa - xã hội xã Liên Thành, kể.

Căn nhà đã xuống cấp

KHÁNH HOAN

Bà Quý không có chồng, làm mẹ đơn thân ở tuổi 28. Nhưng, người con trai, niềm hy vọng của bà, đã mắc phải bệnh tâm thần từ nhỏ. Nay người con trai đã 22 tuổi, nhưng thay vì là chỗ dựa của bà, thì bà vẫn phải là chỗ dựa cho con vì con trai không thể làm được gì ngoài việc phá phách, dù bà cũng bị bệnh tâm thần, bị hỏng 1 mắt và nhiều chứng bệnh khác.

Mỗi tháng, hai mẹ con bà nhận được 1.080.000 đồng tiền trợ cấp chế độ của bệnh tâm thần, còn lại phải dựa vào tình thương của người thân và bà con hàng xóm. “Tội lắm, ai cho chi thì ăn nấy chứ hai mẹ con không làm được gì cả”, bà Phan Thị Nguyệt, hàng xóm sống gần nhà bà Quý, nói.

Mẹ con bà Quý trước căn nhà rách nát

Bà Nguyễn Thị Huyền cho biết, căn nhà này do mẹ bà Quý (đã mất) để lại. Căn nhà nhỏ, cũ kỹ, xuống cấp, nhà bếp không thể sử dụng được nữa nên mẹ con bà phải nhóm bếp ở góc sân để nấu ăn. Không thể lao động, cuộc sống túng thiếu khiến bà Quý mắc nhiều thứ bệnh nhưng không có tiền đi bệnh viện điều trị. Hiện xã đang vận động quyên góp để xây lại căn nhà cho mẹ con bà nhưng do thời gian qua đã vận động để xây nhà cho một số gia đình khó khăn khác nên việc vận động cũng rất khó khăn. Mẹ con bà Quý đang rất cần sự chung tay chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm giúp mẹ con bà có căn nhà lành lặn để ở và ít tiền để trang trải, chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Số tài khoản thứ hai: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Quý; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia bà Quý trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.