Cuộc sống bình thường mới của người dân Tây Ninh

Giang Phương
Giang Phương
26/09/2021 12:57 GMT+7

Những ngày này, Tây Ninh đang dần trở lại cuộc sống bình thường mới sau khi UBND tỉnh này nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 ở vùng xanh và vùng vàng.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày 26.9, khi cuộc sống bình thường mới trở lại, các tuyến phố trung tâm ở TP.Tây Ninh, TX.Hòa Thành, H.Châu Thành (Tây Ninh) đang dần tấp nập trở lại sau gần 2 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Những cửa hàng ăn uống, quán cà phê được bán mang đi, shop quần áo được mở cửa lại.

Người dân đi lại trên tuyến đường 30 tháng 4 ở trung tâm TP.Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Buôn bán đã trở lại trạng thái "bình thường mới"

GIANG PHƯƠNG

 

Buôn bán đã trở lại tấp nập hơn ở TT.Châu Thành, H.Châu Thành

GIANG PHƯƠNG

 

Người dân nay có thể ra đường đạp xe tập thể dục trở lại

GIANG PHƯƠNG

 

Anh Lê Thành Ân (TP.Tây Ninh) vui mừng trở lại với nghề bán bóng bay cho trẻ em

GIANG PHƯƠNG

Người dân vui mừng khi được buôn bán trở lại

GIANG PHƯƠNG

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh, thống kê từ 18 giờ ngày 25.9 đến 6 giờ ngày 26.9, Tây Ninh ghi nhận 78 ca dương tính Covid-19. Trong đó, 21 ca qua xét nghiệm sàng lọc, 3 ca qua truy vết, còn lại trong khu phong tỏa và cách ly tập trung. Ngoài 78 ca vừa phát hiện, CDC Tây Ninh cũng ghi nhận có 1 trường hợp tái nhiễm (qua giãn cách nhà trọ đang ở khu cách ly Phước Bình, TX.Trảng Bàng). Tính đến nay, Tây Ninh đã ghi nhận tổng cộng 8.654 ca mắc Covid-19, đã điều trị khỏi 7.206 ca và 124 bệnh nhân Covid-19 tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.