Cuộc họp cấp cao EU về chống khủng bố: Tiền hô, hậu không ủng

11/11/2020 07:00 GMT+7

Với cách thức nửa trực tiếp, nửa trực tuyến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc gặp cấp cao trong EU về chủ đề nội dung chống khủng bố.

Thành phần tham dự là Thủ tướng Áo đến Paris trong khi thủ tướng Đức và mấy vị lãnh đạo EU tham dự trực tuyến từ xa. Thời gian qua, Pháp, Đức và Áo trở thành mục tiêu khủng bố của các phần tử theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở ngay trong các nước này.
Vì thế, việc ông Macron đề xướng tiến hành cuộc gặp này với thành phần tham dự như vậy không có gì khó hiểu, thậm chí còn rất cần thiết. Chỉ có điều các thành viên khác của EU không mấy mặn mà.
EU coi khủng bố là mối đe dọa an ninh chung, nhưng không phải tất cả các thành viên khối này đều cảm nhận mối đe dọa như nhau. Cũng không phải tất cả thành viên EU đều có cùng quan điểm đánh giá về đạo Hồi và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, cũng như chính sách đối với cộng đồng người theo đạo Hồi. Và không phải tất cả thành viên EU đều sẵn sàng để ông Macron phất cờ dẫn dắt EU.
Các thành viên EU có sự đồng thuận quan điểm sâu rộng về chống khủng bố, nhưng đại đa số thành viên thiếu sự đồng thuận và ủng hộ việc ông Macron tận dụng chủ đề nội dung này phục vụ cho cả những mưu tính khác của ông Macron ở châu Âu. Họ sẵn sàng đi theo EU chứ không đi theo nước Pháp, nước Đức, nước Áo hay liên quân giữa ba nước thành viên này.
Chưa có khi nào EU ở trong tình trạng các thành viên cùng thuyền không cùng hội rõ ràng như hiện tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.