Cuộc đua vào tốp 4 Ngoại hạng Anh trở nên gay cấn khi Chelsea vấp ngã

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/01/2022 14:21 GMT+7

Đội đầu bảng Man City có thể gia tăng khoảng cách lên 14 điểm ở vòng 23 Ngoại hạng Anh cuối tuần này nhưng sự sa sút của Chelsea đang mở ra cuộc đua tốp 4 hứa hẹn gay cấn.

HLV Rangnick bắt đầu khó kiểm soát phong độ phập phù của M.U

afp

Man City của HLV Pep Guardiola sẽ đến sân Southampton vào ngày 22.1 để tìm kiếm trận thắng thứ 13 liên tiếp, trong khi đội xếp thứ 2 là Liverpool sẽ đụng độ chủ nhà Crystal Palace muộn hơn 1 ngày. Nhưng cuộc đua vào tốp 4 đang nóng lên, với đội xếp thứ 3 là Chelsea bất ngờ sa sút sau khi chỉ giành được 3 điểm trong 4 trận gần nhất.

Chelsea đang sa sút trong những trận vừa qua

afp

Tottenham vẫn chưa chịu lùi bước trong tham vọng tranh vị trí ở tốp 4 Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Antonio Conte sau chiến thắng khó tin 3-2 trước Leicester hồi giữa tuần, trong đó Steven Bergwijn lập cú đúp trong thời gian bù giờ trận đấu. Spurs đang khao khát giành quyền tham dự Champions League sau khi bỏ lỡ 2 năm liên tiếp và giờ họ chỉ kém đội xếp thứ 4 là West Ham đúng 1 điểm nhưng 3 trận trong tay trước chuyến làm khách đến Stamford Bridge của Chelsea diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 23.1.

Conte, người đã gọi thêm viện binh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, tự hào về thái độ của đội bóng của mình sau màn xoay chuyển đáng kinh ngạc tại sân King Power của Leicester. “Không bỏ cuộc. Đây là triết lý của chúng tôi - hãy chiến đấu cho đến cùng", chiến lược gia người Ý, người đã tiếp quản ghế HLV của Tottenham vào đầu tháng 11 năm ngoái, nói.

Tottenham (áo trắng) vẫn sáng hy vọng vào tốp 4

afp

HLV Thomas Tuchel phải đối mặt với một cuộc chiến để tìm lại bản lĩnh và sức mạnh của Chelsea. Nhà cầm quân người Đức không thể che giấu sự thất vọng về những tiền đạo kém cỏi trong đội hình, trong đó có cả bản hợp đồng kỷ lục Romelu Lukaku.

“The Blues” đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh vào đầu tháng trước nhưng chuỗi trận ảm đạm chỉ có 2 chiến thắng sau 9 trận kể từ đó đã khiến thách thức danh hiệu của họ trở nên khá tệ. HLV Tuchel, người đang cùng Chelsea có 8 điểm hơn Tottenham nhưng chơi nhiều hơn 4 trận, biết rằng ông phải ngăn chặn sự sa sút hoặc rủi ro mùa giải sẽ sụp đổ.

Trong khi đó, HLV David Moyes có thể làm tổn hại đến hy vọng tranh suất vào tốp 4 của M.U, đội bóng mà ông từng dẫn dắt. Moyes sẽ cùng CLB West Ham đến Manchester ở vòng 23 vào ngày 22.1 để tìm kiếm 1 chiến thắng tại Old Trafford để duy trì cơ hội giữ vị trí ở tốp 4, đồng thời giáng một đòn vào đội bóng cũ của ông.

West Ham, đội đã có những bước tiến tốt trong mùa giải này, hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nhưng có thể tụt xuống thứ 7 nếu thua M.U trong khi Tottenham và Arsenal đều giành chiến thắng vào cuối tuần này.

Old Trafford không phải là một nơi vui vẻ đối với The Hammers trong những năm gần đây bởi họ đã không giành được chiến thắng tại đây kể từ năm 2007. Nhưng M.U, đội đang “sống” nhờ thủ môn David de Gea sau các pha cứu thua trong chiến thắng 3-1 trước Brentford hồi giữa tuần, đã có những màn trình diễn thiếu thuyết phục dưới thời HLV Ralf Rangnick. Tiền đạo đang có phong độ tốt của West Ham, Jarrod Bowen sẽ tạo ra cơ hội chống lại hàng thủ thiếu chắc chắn của “Quỷ đỏ” mặc dù M.U vẫn có đủ hỏa lực để làm tổn thương đối thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.