Cuộc đua 'song mã' ở Philippines

08/05/2022 09:30 GMT+7

Người dân Philippines ngày 9.5 sẽ đi bỏ phiếu để tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte.

Diễn biến hiện tại chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa bà Leni Robredo, đương kim phó tổng thống và ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., con trai của cố tổng thống nước này Ferdinand Marcos.

Ngoài việc chọn tổng thống và phó tổng thống, cuộc bầu cử lần này còn chọn ra 12 ghế thượng nghị sĩ, hơn 300 ghế hạ nghị sĩ và hàng nghìn vị trí lãnh đạo địa phương.

Ông Ferdinand Marcos Jr. (trái) và bà Leni Robredo

Inquirer

Lần này, 10 ứng viên cạnh tranh chức tổng thống, song thăm dò dư luận mới nhất cho thấy chỉ 2 ứng viên có cơ hội giành chiến thắng. Ông Marcos dẫn đầu thăm dò của Pulse Asia hồi giữa tháng 4 với tỷ lệ ủng hộ 56%, bỏ xa người xếp thứ hai là bà Robredo với tỷ lệ 23%. Người xếp thứ ba là cựu võ sĩ Manny Pacquiao với chỉ 7%. Bản thân việc ông Marcos tranh cử đã trở thành chủ đề tranh luận trong mùa bầu cử năm nay, vì di sản của cha ông vẫn gây chia rẽ sâu sắc tại Philippines.

Các vấn đề khác chi phối bầu cử bao gồm phục hồi kinh tế sau đại dịch, tham nhũng và tranh chấp Biển Đông. Về chính sách đối ngoại, ông Marcos được cho là thân thiện với Trung Quốc hơn bà Robredo, người thường xuyên đối đầu với ông Duterte trong những năm qua.

Ở cuộc đua phó tổng thống, Sara Duterte - con gái ông Duterte đồng thời là thị trưởng thành phố Davao - đang dẫn đầu. Quyền hạn của phó tổng thống Philippines vốn hạn chế, nhưng bà Duterte được cho là sẽ có ảnh hưởng lớn trong vai trò này nếu đắc cử, theo các chuyên gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.