Cuộc đua gay cấn giành ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ

23/10/2023 06:30 GMT+7

Cuộc đua vào ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã quay lại vạch xuất phát sau khi nghị sĩ Jim Jordan thất bại dù nhận được sự ủng hộ của cựu Tổng thống Donald Trump.

Số người bị loại khỏi đường đua đang gia tăng, nhưng hấp lực đến từ vị trí dẫn đầu nghị viện quyền lực của Mỹ vẫn thu hút nhiều ứng viên thử sức. Dự kiến hôm nay (23.10), đảng Cộng hòa tại hạ viện một lần nữa họp để rà soát các ứng viên tiềm năng. Đến hôm sau (24.10), cuộc bỏ phiếu kín sẽ được tổ chức để chọn ra người chính thức được đề cử vào ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Sau đây là những cái tên đầy tiềm năng, cũng như những người rút lui.

Danh sách dài những ứng viên

Một điều bất ngờ là sau thất bại của những tên tuổi sừng sỏ của đảng Cộng hòa, số nghị sĩ quyết định thử sức với vị trí trên đã gia tăng nhanh chóng. Tính đến tối qua, danh sách ứng viên tiềm năng đã vượt con số 10 người, trong đó không thiếu những tên tuổi "cộm cán" của đảng Cộng hòa.

Theo Reuters, người đầu tiên công bố quyết định ứng cử ngay sau khi ông Jim Jordan từ bỏ đường đua hôm 20.10 là nghị sĩ Kevin Hern, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu của đảng Cộng hòa. Với 156 thành viên, đây cũng là ủy ban nhiều người nhất Quốc hội Mỹ hiện nay, và vì thế ông được cho sẽ quy tụ được nhiều lá phiếu từ đồng nghiệp.

Cuộc đua  gay cấn giành ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ - Ảnh 1.

Nghị sĩ Tom Emmer (trái) và nghị sĩ Byron Donalds

Reuters

Ngày 21.10 chứng kiến sự gia nhập của một số ứng viên sừng sỏ của đảng Cộng hòa. Người đầu tiên đó là nghị sĩ Mike Johnson, Phó chủ tịch đoàn nghị sĩ đảng Cộng hòa tại hạ viện. Cùng ngày, phó lãnh đạo đa số tại hạ viện là nghị sĩ Tom Emmer cũng thông báo quyết định tranh cử. Hiện là nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa ở hạ viện, ông Emmer trước đó nói rằng muốn hướng đến vị trí lãnh đạo đa số, tức nhân vật số 2 của đảng Cộng hòa. Thế nhưng, ông đã thay đổi mục tiêu sau khi nhận được sự ủng hộ của nhiều người, trong đó có cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Cuộc tranh tài cũng chứng kiến sự góp mặt của những tên tuổi ít được biết đến hơn tại hạ viện Mỹ. Đầu tiên có thể kể đến ông Austin Scott, người khá kín tiếng trong 12 năm làm nghị sĩ. Người kế tiếp là nghị sĩ Jack Bergman, vị tướng về hưu của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và tham gia hạ viện từ năm 2017; nghị sĩ Pete Sessions, cựu Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện, báo The Hill đưa tin.

Nhóm chính trị Freedom, vốn tập hợp những thành viên bảo thủ nhất và cực hữu nhất của đảng Cộng hòa tại hạ viện, lên tiếng đề cử nghị sĩ Byron Donalds. Đây là nhóm đã thành công loại trừ ứng viên Jordan sau 3 lần bỏ phiếu. Những nghị sĩ khác cân nhắc gia nhập đường đua bao gồm ông Jodey Arrington (bang Texas), ông Dan Meuser (Pennsylvania), ông Roger Williams (bang Texas) và ông Mike Johnson (bang Louisiana).

Những người đã thất bại

Ứng viên thất bại gần đây nhất là nghị sĩ Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ và người thúc đẩy cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong lần bỏ phiếu thứ 3 tại hạ viện, ông Jordan chỉ nhận được 194 phiếu, thấp hơn số phiếu cần đạt được vào buổi hôm đó là 214. Kế đến, ông bị bỏ phiếu bất tín nhiệm trong cuộc họp kín của đảng Cộng hòa ngày 20.10.

Trước đó, nghị sĩ Steve Scalise, lãnh đạo đa số tại hạ viện, quyết định rút khỏi cuộc đua trong chưa đầy 24 giờ kể từ khi được đảng Cộng hòa đề cử. Kể từ tháng 8, ông Scalise đang tiếp nhận điều trị đa u tủy, nên nhiều người tỏ ra băn khoăn về tình trạng sức khỏe nếu ông tranh cử ghế chủ tịch.

Còn cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy đã rút khỏi nỗ lực tái tranh cử. Và ông Patrick McHenry, quyền Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi ông McCarthy rời chức, tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp. Ông cho biết sẽ gia nhập đường đua rối rắm này. 

Sẽ là cuộc đua song mã ?

Theo trang Axios, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng ông Emmer có lợi thế ban đầu, nhưng lưu ý một số đồng minh của ông Trump cũng đang có cơ hội cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bên cạnh đó, nghị sĩ Donalds được đánh giá có phần thắng không nhỏ nhờ vào sự ủng hộ của nhóm chính trị bảo thủ và cực hữu Freedom. Vì thế, nhiều nghị sĩ cho rằng cần phải loại thêm một số người trước khi họ đạt được nhất trí về ứng viên sẽ đề cử. Còn một nghị sĩ kỳ cựu của đảng Cộng hòa dự đoán "tôi đặt cược cho cuộc đấu tay đôi giữa ông Emmer và ông Donalds".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.