Cuộc đọ sức của những 'nhà nghiên cứu khoa học' tuổi teen

09/03/2015 19:29 GMT+7

(TNO) 205 dự án nghiên cứu của 371 học sinh lứa tuổi trung học tại cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học đã mang đến bất ngờ về khả năng mày mò, sáng tạo của giới trẻ.

(TNO) 205 dự án nghiên cứu của 371 học sinh lứa tuổi trung học tại cuộc thi  khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học đã mang đến nhiều bất ngờ về khả năng mày mò, sáng tạo của giới trẻ.

cuoc-thi-khoa-hoc-ki-thuat-danh-cho-hoc-sinh-trung-hocHọc sinh khu vực phía Bắc mang lại nhiều bất ngờ về khả năng tìm tòi, sáng tạo
Ngày 9.3, tại TP.Bắc Ninh, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã khai mạc cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc. Cuộc thi được tổ chức hằng năm, bắt đầu từ năm học 2011 - 2012.
Gian trưng bày dự án khoa học được đông đảo học sinh quan tâm, tìm hiểu
Năm 2014, có 55 Sở GD-ĐTvà 2 trường THPT trực thuộc tham gia với 299 dự án. Năm 2015 có 61 Sở GD-ĐT và 3 trường THPT trực thuộc tham gia dự thi.
Năm nay, khu vực phía Bắc có 205 dự án của 371 học sinh, trong đó, cấp THPT có 150 dự án của 271 học sinh; cấp THCS có 55 dự án của 100 học sinh với 15 lĩnh vực khác nhau.
thi-khoa-hoc-ky-thuatNhững học sinh dù mới học THCS nhưng đã có "công trình" nghiên cứu đáng nể
Đáng chú ý, những đề tài nghiên cứu của học sinh ngày càng gần gũi, thiết thực với cuộc sống và dễ áp dụng hơn. Chẳng hạn, học sinh Trường THPT Chu Văn An Hà Nội gây chú ý với đề tài “Truyền tải giá trị sống cho học sinh THPT nội thành Hà Nội thông qua nghệ thuật điện ảnh”; “Robot cứu hộ đa năng” của học sinh trường THPT Lạng Giang 2, Bắc Giang; “Khai thác năng lượng mặt trời bằng động cơ đốt ngoài” của học sinh Trường THCS Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An…
Học sinh của các tỉnh miền núi phía Bắc cũng mang đến cuộc thi những đề tài nghiên cứu gắn liền với thực tiễn nơi các em đang sống. Ví dụ, dự án “Khai thác giá trị cây tam giác mạch trồng trên cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang cho phát triển du lịch” của học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Hà Giang; dự án “Máy gieo hạt bắp thông minh” của học sinh THCS Hợp Giang, Cao Bằng…
thi-khoa-hoc-ky-thuatHọc sinh dân tộc miền núi phía Bắc mang đến cuộc thi những trăn trở làm sao để cuộc sống ở
quê hương các em được cải thiện hơn
Cuộc thi có 17 lĩnh vực khoa học như Khoa học động vật; Khoa học xã hội và hành vi; Hoá sinh; Sinh học tế bào và Phân tử; Hoá học; Khoa học máy tính; Khoa học Trái đất và hành tinh...
Liên tục tham gia Hội thi khoa học, kĩ thuật quốc tế (International Science and Engineering Fair - Intel ISEF) tại Mỹ, trong những năm qua, đoàn học sinh Việt Nam đều có dự án đoạt giải (1 giải nhất năm 2012; 2 giải tư năm 2013; 2 giải tư và 1 giải đặc biệt năm 2014). Tỷ lệ dự án đoạt giải của Việt Nam cao hơn so với mức trung bình 25% của Intel ISEF.
Ngày mai 10.3, ban tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi, đồng thời khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh có dự án đoạt giải để chọn ra các đoàn tham gia hội thi khoa học, kĩ thuật quốc tế 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.