Cuộc “chu du” của chiếc xe chở pháo hoa, pháo bi trên đèo Bảo Lộc

30/12/2020 18:21 GMT+7

Cuộc "chu du" qua đèo Bảo Lộc của một xe ô tô đã phải chấm dứt khi lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa gần 90 kg pháo lậu (pháo hoa và pháo bi). Vụ vận chuyển pháo lậu bị bắt quả tang vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 30.12.2020.

Vụ vận chuyển pháo lậu bị bắt quả tang vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 30.12.
Thời điểm trên, trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô mang BS 51H - 172.72 do tài xế Hà Huỳnh Thục (ngụ tại H.Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển chở theo 1 nam thanh niên đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt có nhiều biểu hiện khả nghi.
Tổ CSGT chốt đèo Bảo Lộc (thuộc Trạm Mađaguôi, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đã bám theo.
Khi đến đoạn qua km 106 trên đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong xe ô tô có 4 thùng carton, toàn bộ đều được dán kín.
Bắt quả tang thanh niên thuê xe ô tô vận chuyển gần 90 kg pháo lậu qua đèo Bảo Lộc1

Công an kiểm tra các thùng carton chứa pháo lậu

Nghi bên trong các thùng carton chứa hàng cấm, nên lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế và người đi cùng đưa xe về chốt đèo Bảo Lộc để làm việc.
Qua đấu tranh, thanh niên đi trên xe ô tô khai tên Nguyễn Văn Huy (26 tuổi, ngụ tại Q.Tân Bình, TP.HCM) và số hàng hóa nới trên do Huy thuê Hà Huy Thục vận chuyển. Từ lời khai của Huy, CSGT chốt đèo Bảo Lộc đã thông báo tới Công an TP.Bảo Lộc cùng vào cuộc đấu tranh, xử lý.
Bắt quả tang thanh niên thuê xe ô tô vận chuyển gần 90 kg pháo lậu qua đèo Bảo Lộc2

Công an niêm phong, thu giữ toàn bộ số pháo lậu do Huy vận chuyển

Nhận được thông báo, Công an TP.Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp lực lượng CSGT chốt đèo Bảo Lộc tiến hành kiểm tra các thùng hàng.
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong 4 thùng carton đều chứa các loại pháo, với tổng trọng lượng 89,2 kg. Trong đó, có 3 thùng chứa 48 hộp pháo hoa, với trọng lượng 75,9 kg và 1 thùng chứa 13 bịch và hộp pháo bi, với trọng lượng 13,3 kg.
Bắt quả tang thanh niên thuê xe ô tô vận chuyển gần 90 kg pháo lậu qua đèo Bảo Lộc3

Nguyễn Văn Huy (áo đen) làm việc với cơ quan công an

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Văn Huy khai nhận, toàn bộ số pháo nói trên do đối tượng thuê xe ô tô của Thục vận chuyển lên huyện Đức Trọng giao lại cho một người khác. Trong khi đó, Hà Huy Thục khai với công an, không hề hay biết 4 thùng hàng Huy thuê vận chuyển là pháo lậu.
Bắt quả tang thanh niên thuê xe ô tô vận chuyển gần 90 kg pháo lậu qua đèo Bảo Lộc4

Cân đo số pháo lậu do Huy vận chuyển

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật là 89,2 kg pháo lậu; đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Huy, tạm giữ xe ô tô và lấy lời khai của Hà Huy Thục, tài xế lái xe ô tô để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.