Cuộc chơi ngoài, đối tác trong của Anh và Pháp

13/03/2023 14:43 GMT+7

Với cuộc họp liên chính phủ vừa qua giữa Anh và Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Rishi Sunak về cơ bản đã hóa giải được mọi bất đồng quan điểm lâu nay, đặc biệt những gì còn liên quan đến Brexit.

Cuộc chơi ngoài, đối tác trong của Anh và Pháp
 - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Anh Rishi Sunak gặp nhau tại Pháp hôm 10.3

REUTERS

Họ còn đặt nền móng về định hướng chiến lược và sự tin cậy lẫn nhau cho quan hệ song phương trong thời gian tới.

Ẩn sâu ở phía sau chuyện này là sự lựa chọn đối tác để gây dựng cuộc chơi địa chính trị chung mới hoặc cùng tham gia cuộc chơi địa chiến lược đang diễn ra ở châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sau khi ra khỏi EU, Anh tìm kiếm đối tác chiến lược ở các khu vực khác trên thế giới nhưng đồng thời vẫn phải gây dựng quan hệ đối tác đặc biệt với thành viên nào đó của EU để có con chủ bài đắc dụng trong quan hệ với khối này thời kỳ hậu Brexit và nắm bắt cơ hội trong cuộc chơi địa chiến lược hiện tại ở châu Âu. Xem ra, thành viên EU được ông Sunak nhắm chọn để giúp nước Anh trong cuộc chơi này là nước Pháp.

Ông Macron lựa chọn Anh làm đối tác chiến lược đặc biệt cũng bởi hai lý do. Thứ nhất, nước Anh tuy đã rời EU nhưng vẫn đóng vai trò và có ảnh hưởng không hề nhỏ, vẫn là một phần và là một tác nhân quyền lực ở châu Âu. Không ít thành viên EU đều muốn cùng Anh tạo dựng trục quan hệ chân trong, chân ngoài EU.

Hơn nữa, cho đến nay, Anh trụ chân vững chắc hơn Pháp ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua mối quan hệ đặc biệt với Mỹ và Ấn Độ cũng như nhờ liên minh an ninh ba bên với Mỹ và Úc (AUKUS). Gây dựng mối quan hệ đặc biệt với Anh thì Pháp sẽ có lợi thế nổi trội trong EU khi tham gia cuộc chơi lợi ích và ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.