Cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa HAGL và VPF

04/02/2023 00:57 GMT+7

Chiều nay (4.2), HAGL sẽ đấu trận đầu tiên V-League 2023 gặp đội Hà Tĩnh, còn ông chủ của đội bóng phố núi sẽ bước vào cuộc chiến pháp lý với VPF. Đầu tuần tới, luật sư của HAGL sẽ nộp đơn kiện đơn vị tổ chức giải.


PHÁT PHÁO BẤT NGỜ CỦA HAGL

Đồng ý vẫn ở lại V-League 2023 nhưng HAGL có động thái hết sức bất ngờ. Ngày 4.2, CLB HAGL đã gửi bản kiến nghị khẩn cấp lên Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để đưa ra quan điểm không đồng tình với quy định mùa giải độc quyền nhãn hàng nước tăng lực được nêu trong Điều lệ V-League 2023. 

Trong khi bầu Đức khẳng định sau khi dự khán sân Pleiku xem HAGL đá khai mạc V-League 2023, ông sẽ cử luật sư ra Hà Nội vào ngày 6.2, nộp đơn kiện VPF lên Tòa án Q.Nam Từ Liêm (địa bàn mà VPF đặt văn phòng).

Cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa HAGL và VPF  - Ảnh 1.

HAGL liệu có chiến thắng ở mọi cuộc chiến?

CLB HAGL

Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Trong cuộc họp ngày 28.1, tôi cùng luật sư của CLB đã lắng nghe VPF bày tỏ thiện chí rằng, chúng ta cùng ngồi chung ngôi nhà bóng đá VN, cùng trao đổi với nhau không nặng thắng thua mà làm sao hài hòa tốt đẹp. CLB HAGL cũng mong muốn trên tinh thần đó, mọi thứ được giải quyết êm đẹp và ký vào biên bản chung với VPF. Nhưng sau đó VPF vẫn yêu cầu HAGL phải tuân thủ nguyên tắc độc quyền. Chúng tôi không đấu tranh cho bản thân mà cho 14 CLB V-League. Nếu HAGL thua sẽ nhận mọi phán quyết từ tòa án. Còn nếu thắng chúng tôi chỉ làm một điều duy nhất là yêu cầu VPF sửa đổi quy định không còn độc quyền trong tài trợ, đúng như nội dung của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bổ sung, sửa đổi năm 2023 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành".


Cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa HAGL và VPF - Ảnh 2.

HLV Kiatisak ở buổi tập ngày 3.2. Ông chia sẻ: 'Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến VPF. Chúng tôi phải tôn trọng VPF, bởi họ là đơn vị tổ chức giải đấu cho tất cả các CLB. Tôi nghĩ cách giải quyết như VPF cũng ổn vì VPF cũng có nhà tài trợ chính của họ. Bây giờ, sau khi đàm phán, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Một lần nữa, chúng tôi phải dành sự tôn trọng cho VPF'

CLB HAGL

Cũng theo ông Tấn Anh, đầu mùa V-League 2023, CLB HAGL phải đóng 550 triệu đồng tiền lệ phí giải, đến cuối mùa được trả lại 860 triệu đồng, tức nhận được vỏn vẹn 310 triệu đồng cho cả mùa giải. Ông lập luận con số hỗ trợ đó không đủ để các CLB trang trải nguồn chi vài chục đến cả trăm tỉ đồng cho CLB ở mỗi mùa. Ông Tấn Anh nói: "Nếu VPF cho phép các nhà tài trợ giải độc quyền ngành hàng thì các CLB lấy nguồn đâu mà sống. V-League 2023, CLB HAGL vẫn ra sân thi đấu và không nhắc tên nước tăng lực của nhà tài trợ CLB. CLB HAGL sẽ đá nghiêm túc tại V-League 2023 với những quy định quảng cáo cho nhà tài trợ CLB và nhà tài trợ giải đã thống nhất với VPF, nhưng chúng tôi vẫn kiện. Đây chỉ là vấn đề pháp lý, không phải là vấn đề bóng đá. Vấn đề không phải là ai đúng, ai sai mà là cách hiểu khác nhau của mỗi bên. Mỗi người sẽ bảo vệ cách nhìn của mình. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nên ra tòa làm rõ mọi việc".

SẮP CÓ VỤ ÁN DÂN SỰ ?

Ở diễn tiến khác có liên quan, trước thông tin HAGL sắp gửi đơn kiện, VPF cũng đã có động thái ban đầu về mặt pháp lý, để thời gian tới, nếu được tòa triệu tập với tư cách là bị đơn (HAGL là nguyên đơn), đơn vị này sẽ có những bằng chứng cụ thể để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong suốt thời gian qua, VPF cũng có luật sư hỗ trợ về mặt pháp lý. Khi vụ việc xảy ra, luật sư cũng đã đưa ra những lời khuyên dành cho VPF và khẳng định VPF không sai.

Hôm nay (4.2), ngoài trận đấu trên sân Pleiku vào 17 giờ giữa HAGL và Hà Tĩnh FC, V-League 2023 còn một trận đấu nữa trên sân Lạch Tray giữa đội Hải Phòng và Bình Dương vào 19 giờ 15.

Xin được nhắc lại, tất cả những quy định về việc các CLB không được quảng cáo nhãn hàng trùng với nhãn hàng của nhà tài trợ, được nêu ra tại cuộc hội thảo trước mùa giải 2023, nhưng không một đội bóng nào phản biện, nêu ý kiến không đồng tình. VPF cũng đã trình bày dự thảo Điều lệ V-League 2023 có nêu rõ vấn đề này. Vì không nhận được phản hồi, VPF mới có cơ sở ban hành chính thức Điều lệ V-League 2023. Đại diện một đội bóng tại V-League 2023 cho biết quan điểm: "Việc VPF hay CLB tìm kiếm tài trợ đều khó như nhau. VPF cũng có lý khi bảo vệ quyền lợi của nhà tài trợ nhưng HAGL cũng có nỗi khổ riêng. Giá như trước khi những bản hợp đồng được ký kết, VPF và HAGL trao đổi trước với nhau thì có lẽ đôi bên không rơi vào cuộc chiến pháp lý như thế này. Trước khi V-League 2023 khởi tranh, chúng tôi cũng đã được ban tổ chức thông báo về dự thảo điều lệ, nhưng không ai đóng góp ý kiến cả. VPF ký hợp đồng với nhà tài trợ từ trước mùa giải 2022 với hợp đồng 3 năm. Nếu có quan điểm gì không thống nhất, các đội nên nói ngay trước khi điiều lệ ban hành. Còn đã vào cuộc chơi thì phải tuân thủ quy định".

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một luật sư cho biết, sau khi tòa chấp nhận đơn kiện của HAGL thì đây sẽ là vụ án dân sự và việc theo đuổi vụ kiện sẽ gây mệt mỏi cho cả nguyên đơn lẫn bị đơn. Thậm chí có thể, để giải quyết vụ việc, rất tốn thời gian. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam một CLB kiện đơn vị tổ chức giải, và VFF cũng có thể sẽ được xem như là một nhân chứng được mời đến phiên xét xử sơ thẩm (nếu có). Một quan chức ngành thể thao cho hay sau khi nhận được công văn kiến nghị khẩn cấp của HAGL, ngành thể thao sẽ đề nghị các bên có liên quan báo cáo rõ sự việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.