'Cuộc chiến giới tính' ở Mỹ

24/02/2017 06:30 GMT+7

Tờ Le Figaro ngày 23.2 dẫn thông cáo của Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định rút lại các khuyến nghị liên quan đến quyền bình đẳng của người chuyển giới.

Các khuyến nghị trên vốn được đưa ra dưới thời tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Hồi tháng 5.2016, chính quyền của ông Obama từng gửi thư cho tất cả các trường học ở nước này, đề nghị cho phép các học sinh, sinh viên chuyển giới được quyền chọn nhà vệ sinh phù hợp.
Tuy nhiên, những khuyến nghị như trên đều bị chính quyền của Tổng thống Trump vô hiệu hóa.
Thông cáo mới của Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Mỹ đã gây nên một làn sóng phản đối dữ dội và làm tái bùng phát “cuộc chiến giới tính” tại nước này.
Ngay sau khi thông cáo được đưa ra, Giám đốc Trung tâm bình đẳng dành cho người chuyển giới Mara Keisling nhận định: “Đây là quyết định nguy hiểm và sai lầm”.
Còn theo đại diện Hội Bảo vệ quyền công dân Mỹ (ACLU) James Esseks, ông Trump đã làm trái với lời hứa khi tranh cử là bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT (đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.