Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 25: Từ Hàn Quốc về đầu thú

13/03/2015 09:00 GMT+7

Sau gần 7 năm lấy chồng và định cư tại Hàn Quốc, Huỳnh Thị Nhân Hậu (32 tuổi, quê xã Hòa Hưng, H.Giồng Giềng, Kiên Giang) trở về VN, đến cơ quan điều tra xin đầu thú do trước đó bị truy nã về hành vi gây mê cướp tài sản.

Sau gần 7 năm lấy chồng và định cư tại Hàn Quốc, Huỳnh Thị Nhân Hậu (32 tuổi, quê xã Hòa Hưng, H.Giồng Giềng, Kiên Giang) trở về VN, đến cơ quan điều tra xin đầu thú do trước đó bị truy nã về hành vi gây mê cướp tài sản.
Huỳnh Thị Nhân Hậu lúc bị truy nã (năm 2009 - ảnh nhỏ) và tại cơ quan điều tra ngày 10.3 - Ảnh: Mai Trâm
Đầu năm 2008, băng nhóm Nghiêm Xuân Thảo Ly (47 tuổi, ngụ Hậu Giang) cùng đồng phạm tổ chức đánh thuốc mê để cướp bị triệt phá, Ly khai Hậu có tham gia 2 vụ. Thế nhưng, thời điểm này Hậu đã làm thủ tục lấy chồng Hàn Quốc và sang đó định cư. Vì vậy, ngày 10.1.2009, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định truy nã Hậu.
Được sự vận động của cơ quan điều tra và gia đình, sau khi về VN và thăm gia đình 1 ngày, sáng 10.3 Hậu đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ đầu thú. Tại đây, Hậu khai đã cùng Ly, Nguyễn Thị Tư (60 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) thực hiện 2 vụ gây mê cướp tài sản. Toàn bộ số tiền cướp được Ly không chia cho Hậu mà nói để dành sau này cùng hùn mở quán ăn. Sau đó, qua mai mối, Hậu quen biết một người Hàn Quốc tại TP.HCM và kết hôn, qua Hàn Quốc sinh sống.
Dính bẫy vì “ham của lạ”
Hậu khai quen biết Ly khoảng năm 2006. Ly rủ Hậu tham gia băng nhóm chuyên mồi chài đàn ông “ham của lạ” nhằm cướp tài sản. Theo phân công, Ly trong vai người phụ nữ thành đạt, trên người mang nhiều nữ trang bằng vàng, nhẫn kim cương, xài điện thoại đắt tiền, chủ động tiếp cận làm quen và xin số điện thoại những người đàn ông vẻ ngoài giàu có, tiêu xài phóng khoáng. Sau lần tiếp cận ban đầu, Ly gọi điện thoại thăm hỏi và mời “con mồi” đi ăn nhậu. Nhậu ngà ngà thì Ly điện thoại Hậu đến ra mắt và dụ “con mồi” vào nhà nghỉ tâm sự; Ly và đồng phạm thuê phòng khác cùng nhà nghỉ để chờ ra tay hành động.
Trong nhà nghỉ, Hậu tìm cách mời “con mồi” uống cà phê hoặc bia có pha thuốc gây mê cực mạnh, chờ nạn nhân bất tỉnh thì điện thoại Ly và đồng phạm vào lột tài sản rồi cùng nhau tẩu thoát.
Hậu khai tham gia vụ đầu tiên vào tháng 11.2006 tại TP.Cần Thơ. Sau khi thuê phòng để nghỉ tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều), Ly phát hiện chủ khách sạn là ông Đ.V.D thường ở khách sạn có một mình, trên người đeo nhiều trang sức quý nên tìm cách tiếp cận. Khoảng một tuần sau, Ly dẫn theo Hậu và Tư chủ động đến thuê phòng tại khách sạn của ông D. Chờ đến khuya, Ly xuống quầy tiếp tân mời ông D. lên phòng nhậu và giới thiệu Hậu. Sau khi uống hết ly bia, ông D. lăn ra bất tỉnh. Ly, Tư và Hậu cướp của nạn nhân 1 nhẫn vàng nạm kim cương 5 li, một đồng hồ mạ vàng, điện thoại di động và tiền mặt, tổng giá trị gần 54 triệu đồng.
Một tháng sau, trong một lần đi chùa ở Kiên Giang, thấy ông H. đeo một sợi dây chuyền vàng rất lớn trên cổ, Ly chủ động làm quen, xin số điện thoại rồi mời đi nhậu. Tan tiệc, Hậu cùng Ly rủ ông H. vào khách sạn để “tâm sự”. Hậu và ông H. thuê một phòng, Ly thuê phòng gần đó cùng với Tư. Vừa vào phòng, Hậu nói buồn ngủ nên nhờ Ly mua 2 ly cà phê sữa. Uống hết ly cà phê Hậu mời, ông H. ngấm thuốc ngủ mê man. Hậu điện thoại cho Ly và Tư sang lột sợi dây chuyền vàng 18K (hơn 1 lượng) trên cổ cùng điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát.
Bị cáo cầm đầu thụ án 30 năm tù
Ngoài 16 vụ án gây ra trên địa bàn TP.Cần Thơ, PC45 Công an TP.Cần Thơ xác định băng gây mê cướp tài sản do Nghiêm Xuân Thảo Ly cầm đầu đã thực hiện 52 vụ tương tự ở TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau và Tiền Giang; với số tài sản cướp được trên 1 tỉ đồng. Trong năm 2010 và 2011, Ly đã bị TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt 12 năm tù, TAND TP.HCM tuyên phạt 14 năm tù, cùng 3 bản án trước đó tại các địa phương mà băng nhóm Ly gây án. Hiện Ly đang thụ án 30 năm tù về tội cướp tài sản.
Khởi tố bị can, cho tại ngoại
Chiều 12.3, thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó trưởng phòng PC45 Công an TP.Cần Thơ, cho biết sau khi Hậu đầu thú, PC45 đã khởi tố bị can đối với Hậu. “Do Hậu từ nước ngoài về VN đầu thú và thành khẩn khai báo nên PC45 đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại”, thượng tá Thương nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.