Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ: 22: Triệt phá băng nhóm chặn xe cướp của

10/03/2015 04:29 GMT+7

Lợi dụng trời tối và đường vắng, một băng cướp ở H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình liên tục gây ra nhiều vụ chặn xe cướp của khiến người dân hoang mang.

Lợi dụng trời tối và đường vắng, một băng cướp ở H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình liên tục gây ra nhiều vụ chặn xe cướp của khiến người dân hoang mang.

Ba tên cướp liều lĩnh bị lực lượng công an bắt giữBa tên cướp liều lĩnh bị lực lượng công an bắt giữ

Trong những ngày cuối tháng 2, Công an H.Bố Trạch liên tục nhận được tin báo người dân bị  chặn xe cướp của trên đường vào ban đêm.

Ép xe, đánh người, cướp của

Theo hồ sơ, vụ án thứ nhất xảy ra lúc 19 giờ ngày 27.2, khi anh Nguyễn Viết Hồng Anh (23 tuổi, ở tiểu khu Hữu Nghị, TT.Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch) chở bạn gái Trần Thị Hiền Lương (20 tuổi, cùng địa phương) bằng xe máy đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng bắc - nam. Khi đến đoạn thuộc tiểu khu Dũng Cảm (TT.Nông trường Việt Trung) hai người bị 2 thanh niên chạy xe máy phía sau, cùng chiều vượt lên trên, cúp đầu xe, buộc dừng lại. Tên ngồi phía sau rút dao đe dọa khiến Hồng Anh hoảng sợ bỏ chạy, tên còn lại cướp một điện thoại di động (ĐTDĐ) trị giá 3,5 triệu đồng của Hiền Lương.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Hồ Văn Toàn (24 tuổi, ở TT.Nông trường Việt Trung) chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng bắc - nam, khi đến tiểu khu Dũng Cảm thì bị 3 thanh niên đi xe máy cùng chiều tiếp cận giả vờ hỏi đường. Vừa hỏi, 3 tên vừa ép sát xe buộc Toàn phải dừng xe; 2 tên ngồi sau cầm 2 tuýp sắt nhảy xuống đòi đánh Toàn khiến Toàn sợ hãi bỏ chạy. Một trong hai tên cầm tuýp sắt đuổi theo đánh vào lưng, đá vào mặt Toàn, rồi thản nhiên thọc tay vào túi quần lấy 2 ĐTDĐ trị giá 4,4 triệu đồng và 35.000 đồng của Toàn.

Ngoài ra, lực lượng công an ghi nhận thêm một vụ khác xảy ra khoảng 22 giờ ngày 22.2 trên đường tránh TP.Đồng Hới (khu vực dốc Dôn, P.Bắc Lý). Thời điểm đó, Hoàng Văn Lưu (25 tuổi, ở thôn 7, xã Hoàn Trạch, H.Bố Trạch) chở Cao Thị Thủy (ở tiểu khu 9, TT.Nông trường Việt Trung) bằng xe máy đi từ TP.Đồng Hới về nhà thì bị nhóm thanh niên chặn đánh, cướp 1 ĐTDĐ trị giá 18 triệu đồng và 2,6 triệu đồng tiền mặt của Lưu và Thủy.

Mật phục bủa vây

Trước tình trạng các vụ cướp xảy ra với thủ đoạn phạm tội thể hiện sự manh động khiến người dân hoang mang, Công an H.Bố Trạch đã lập chuyên án, tung nhiều trinh sát đến các địa bàn để truy tìm thủ phạm.

Chiếc xe máy thường được sử dụng đi cướp và được che biển số Chiếc xe máy thường được sử dụng đi cướp và được che biển số - Ảnh: C.T.V

Thượng úy Nguyễn Viết Hải, điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an H.Bố Trạch), kể lại: “Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi trực tiếp gặp bị hại trong các vụ cướp, lấy lời khai về phương thức thủ đoạn gây án của băng cướp, đặc điểm các tên cướp, phương tiện và công cụ gây án; tài sản của nạn nhân bị chiếm đoạt. Đồng thời vận động quần chúng nhân dân cung cấp thêm một số vụ cướp tài sản khác trên địa bàn mà bị hại không trình báo với cơ quan công an”. Qua sàng lọc, tổ công tác đã phác họa được số lượng băng cướp cũng như các phương thức, thủ đoạn gây án...

Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định băng cướp do Nguyễn Quang Sông (25 tuổi, biệt danh là “Zét”, ở thôn Đại Nam 2, xã Đại Trạch, Bố Trạch) cầm đầu, cùng Nguyễn Văn Hải (18 tuổi, biệt danh “Còi Thắng”, ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch) và Nguyễn Văn Nhân (20 tuổi, biệt danh “Thúi Dụng”, thôn Phúc Tự Tây). Nhóm này chuyên sử dụng xe máy mang biển số 73F1-134.42 để đi cướp.

Các trinh sát hóa trang, mật phục và liên tục bám sát băng cướp. Đến khoảng 20 giờ ngày 28.2, khi ông Đoàn Thế Mỹ (70 tuổi, ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới) chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng nam - bắc, khi đến đoạn đường thuộc tiểu khu Dũng Cảm thì bị băng cướp chạy xe cùng chiều ép xe buộc ông Mỹ phải dừng xe. Một tên trong nhóm dùng cây sắt xoắn dài đe dọa ông Mỹ, tên thứ hai lục túi quần cướp ví có 3,6 triệu đồng, CMND và 1 giấy phép lái xe, 2 giấy chứng nhận đăng ký xe của ông Mỹ. Lúc này, hai trinh sát Nguyễn Viết Hải và Đinh Cao Đoài vọt xe lên ép sát xe băng cướp, khống chế bắt tại chỗ Nguyễn Quang Sông cùng phương tiện gây án, đồng thời gọi cho đồng đội đến hỗ trợ. Hai tên cướp còn lại Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Nhân lợi dụng cơ hội chạy trốn, nhưng bị lực lượng trinh sát truy bắt ngay sau đó.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, 3 tên cướp trên còn khai nhận thực hiện các vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Đồng Hới. Đó là vụ xảy ra khoảng 21 giờ ngày 24.2 tại khu vực KCN Đồng Hới (thuộc P.Bắc Lý) - nhóm 3 tên cướp chặn đánh và cướp của đôi nam nữ lấy 400.000 đồng. Vụ thứ hai khoảng 21 giờ ngày 27.2, cũng xảy ra tại khu vực thuộc KCN Đồng Hới, 3 tên cướp chặn đánh và cướp của một đôi nam nữ lấy ví trong đó có giấy tờ xe và 240.000 đồng.

Công an H.Bố Trạch thu giữ một giấy đăng ký xe máy mang biển số 73G1-065.14.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.