Cuộc bầu cử bước ngoặt ở Hàn Quốc hôm nay

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/04/2024 09:57 GMT+7

Hàn Quốc ngày 10.4 bắt đầu đợt bầu cử chính thức quốc hội khóa 22, sự kiện có thể xác định xem liệu chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể thúc đẩy chương trình nghị sự hay đánh mất lợi thế.

Thời gian bỏ phiếu bắt đầu vào lúc 6 giờ và kết thúc vào 18 giờ (giờ địa phương), với 14.259 thùng phiếu trên cả nước. Sau đợt bỏ phiếu sớm vào tuần trước, hiện có 30 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu cử trong ngày 10.4, hãng Yonhap đưa tin.

Đợt bầu cử năm nay thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, với 31,28% cử tri đủ điều kiện đã bỏ phiếu trong hai ngày 5.4 và 6.4, lần đầu tiên hơn 30% cử tri bỏ phiếu sớm cho tổng tuyển cử kể từ khi Hàn Quốc áp dụng cách thức này vào năm 2014.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đi bỏ phiếu sớm bầu quốc hội hôm 5.4

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đi bỏ phiếu sớm bầu quốc hội hôm 5.4

REUTERS

Kết quả bỏ phiếu sẽ xác định những cái tên giành được 300 ghế tại quốc hội Hàn Quốc. Đảng đối lập Dân chủ (DP) kỳ vọng sẽ giành được nhiều ghế hơn đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền.

Ở đợt bầu cử quốc hội này, sức ép dành cho đảng cầm quyền thường lớn hơn, khi việc không nắm đa số ghế có thể khiến chính sách của chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol gặp bế tắc ở quốc hội. Trong những đợt kêu gọi ủng hộ của cử tri, PPP bày tỏ rằng chính quyền ông Yoon đã không thể thúc đẩy chính sách cải cách hợp lý trong hai năm qua, do không tìm được tiếng nói chung với quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Nhiệm kỳ của ông Yoon sẽ kết thúc vào năm 2027. 

Nếu các đảng đối lập kết hợp giành hơn 200 ghế, điều đó sẽ mang lại ưu thế đa số hai phần ba để có thể vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống hoặc có thể luận tội tổng thống.

Nhiều cuộc khảo sát đã được thực hiện từ hôm 4.4 cho thấy các ứng viên từ DP dẫn trước ứng viên PPP ở nhiều quận, bao gồm những nơi được xem là thành trì của PPP, dù có thể sai số. Một điểm đáng chú ý là sự ủng hộ cao bất ngờ dành cho đảng Tái thiết Hàn Quốc, vừa được thành lập vào tháng 3.2024 do cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk lãnh đạo, người từng vướng vào bê bối và bị kết án tù vào năm 2023.

Giới quan sát đặc biệt chú ý đến 48 khu vực bầu cử tại Seoul, được xem như “chiến địa” có thể quyết định kết quả cuối cùng, khi dữ liệu cho thấy thủ đô Hàn Quốc thường phản ánh kết quả bầu cử tổng thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.