Cùng tung ra 9 cầu thủ mới, nóng bỏng đại chiến U.19 Việt Nam - U.19 Thái Lan

04/08/2022 13:27 GMT+7

Khá trùng hợp khi U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan đều có 9 sự thay đổi so với giải U.19 Đông Nam Á 2022, hứa hẹn sẽ mở ra trận đại chiến nóng bỏng ở giải U.19 quốc tế 2022, tại Bình Dương .

HLV Salvador Garcia sẽ có thêm một lần đối đầu U.19 Việt Nam

Khả Hòa

Không nghi ngờ gì, U.19 Việt Nam sẽ vẫn là tâm điểm chú ý khi bước vào giải U.19 quốc tế 2022, nơi thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ đối đầu U.19 Myanmar, U.19 Malaysia và đặc biệt là U.19 Thái Lan.

Điểm danh 3 ngôi sao sẵn sàng giúp U.19 Việt Nam đòi nợ Malaysia, hạ Thái Lan

HLV Đinh Thế Nam cho biết: "U.19 Việt Nam đã xin ý kiến từ VFF, và có sự bổ sung, thay thế 9 cầu thủ để tham dự giải U.19 quốc tế 2022, song song 2 mục tiêu: để các cầu thủ mới trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo thử nghiệm được lối chơi mới của toàn đội.

Giải đấu nào, đội bóng nào cũng cần thành tích vì dù gì nó thể hiện năng lực của cầu thủ, toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu để có những màn trình diễn tốt góp phần cho thành công của giải đấu".

HLV Đinh Thế Nam kỳ vọng cao ở giải U.19 quốc tế 2022

KHẢ HÒA

Về phần mình, HLV Salvado Garcia của U.19 Thái Lan cho biết: "Chúng tôi không mang đến giải tất cả những cầu thủ quan trọng nhất, vì họ còn vướng với CLB ở các giải quốc nội Thái Lan. Lần này, tôi cũng gọi 9 cầu thủ mới so với giải U.19 Đông Nam Á 2022 ở Jakarta.

Mục tiêu của U.19 Thái Lan là chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U.20 châu Á 2023 tại bảng đấu tổ chức ở Oman vào tháng 9 này. Tôi hy vọng sẽ tận dụng 4 trận đấu ở giải U.19 quốc tế hiệu quả nhất, chuẩn bị cho mục tiêu châu lục".

Về phần mình, HLV Dali Bin Wahid của U.19 Malaysia: "Cám ơn VFF và BTC giải U.19 quốc tế 2022 đã tổ mở ra giải này. U.19 Malaysia lần này mang những cầu thủ mới so với U.19 AFF Cup 2022 Cup.

Cả 4 đội bóng đều quyết tâm vô địch giải U.19 quốc tế 2022

Khả Hòa

Tôi muốn tìm kiếm mọi cầu thủ có triển vọng cho tuyển U.19 Malaysia. Giải đấu tại Bình Dương là cơ hội trau dồi kỹ năng rất tốt, để các cầu thủ trẻ học hỏi kinh nghiệm khi quy tụ 4 đội mạnh ở Đông Nam Á".

HLV Soe Myat Min cho biết: "U.19 Myanmar rất vui khi nhận lời mời VFF có mặt tại đây vì giải U.19 quốc tế 2022 là dịp chuẩn bị hoàn hảo cho vòng loại U.20 châu Á 2023.

Ở giải lần này, chúng tôi đem đến đội hình mạnh như giải U.19 Đông Nam Á. Chúng tôi có cùng mục tiêu với 3 đội còn lại, trong đó có U.19 Việt Nam, vì đây là giải đấu cực kỳ hữu ích".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.