Cùng PepsiCo Foods trao yêu thương - Vì mình là người Việt

16/11/2021 10:00 GMT+7

Với tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, PepsiCo Foods đã tiếp tục triển khai các hoạt động truyền cảm hứng tới cộng đồng và doanh nghiệp, tiếp sức những hoàn cảnh cần giúp đỡ trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hơn cả “Triệu bữa cơm" là sự tiếp sức cộng đồng chống dịch

Bắt đầu vào tháng 4.2020, chiến dịch “Triệu bữa cơm” đã nhanh chóng đạt được những con số ấn tượng tại Việt Nam. Hoạt động ý nghĩa này được khởi xướng bởi PepsiCo toàn cầu, với mục đích quyên góp và trao tặng những bữa cơm tới người lao động, công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 736 nghìn “bữa cơm" trị giá hơn 11 tỉ đồng đã được PepsiCo Foods trao tặng tới cho gần 47.500 người lao động, công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại trên 18 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hành trình “Triệu bữa cơm 2021” được khởi động vào tháng 6.2021 dưới sự hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ,Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam (PepsiCo Foods), Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo Việt Nam), Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội (AFV).

“Triệu bữa cơm" được trao tặng để không ai bị bỏ lại phía sau

Chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng ngay khi khởi chạy trở lại. “Triệu bữa cơm 2021” đã đạt được những con số ấn tượng, trao tặng được hơn 1,000,000 bữa cơm tới hơn 66,000 người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, những người làm công việc tự do, người già neo đơn, những người bị mất việc làm và thu nhập do dịch bệnh và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ chương trình “Triệu bữa cơm 2021”.

Trong chương trình năm nay, Quỹ PepsiCo toàn cầu đã tài trợ 4,58 tỉ đồng, cùng một số sản phẩm của nhãn hàng Lay's và Pepsi với giá trị tương đương hơn 700 triệu đồng.

Chương trình đã lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” cao đẹp của dân tộc, tiếp thêm động lực để cả nước cùng nhau vượt qua đại dịch.

Có “Sài Gòn thương nhau" cả nước cùng mạnh mẽ vượt qua đại dịch

Với tinh thần tiếp sức cho TP.HCM và các tỉnh miền Nam chống dịch, PepsiCo Foods đã triển khai hoạt động “Sài Gòn thương nhau” vào tháng 8.2021.

Thông qua chương trình “Triệu bữa cơm" được phối hợp thực hiện bởi PepsiCo Foods, chương trình "Sài Gòn thương nhau" và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam cùng các tổ chức khác, 25 tấn khoai tây đã được thu hoạch từ những nông trại của PepsiCo Foods tại Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk, đóng gói và vận chuyển đến các nhà bếp của khu cách ly và bệnh viện dã chiến tại Sài Gòn và Bình Dương.

Những gói khoai này không chỉ có giá trị về mặt lương thực thiết yếu, mà còn chứa đựng tấm lòng nghĩa tình của hàng trăm người dân cùng góp sức thu hoạch và mong muốn cho Sài Gòn mau khỏe, chiến thắng đại dịch.

Hàng chục tấn khoai nhanh chóng được thu hoạch để chuyển tới TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương

Những ngày tháng 8 giữa tâm dịch, hoạt động hướng về TP.HCM và các tỉnh miền Nam ý nghĩa này đã khiến những bữa cơm mùa dịch thêm đủ đầy, tiếp thêm động lực to lớn tới những người dân đang sinh sống tại nơi phải trực tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Những chuyến xe vận chuyển khoai tới TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương

Tháng 9.2021, tiếp nối những hoạt động ý nghĩa đó, PepsiCo Food đã kịp thời chuyển 10500 viên thuốc kháng đông Lagitax 10 đến cho thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khi địa phương này đang rất cần thuốc trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch Covid-19. 3600 khẩu trang N95 cùng 2000 bộ đồ bảo hộ y tế trị giá 220,000,000 đồng cũng được PepsiCo Foods trao tặng cho cán bộ y tế tuyến đầu tại đây chống dịch của Trung tâm y tế Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Không dừng lại ở đó, vào Tết Trung Thu 2021, PepsiCo Foods đã gửi tặng 2000 sản phẩm bánh snack khoai tây Lay’s và snack Poca tới Quỹ học bổng Vừ A Dính để hỗ trợ các em nhỏ đang điều trị Covid-19 tại TP.HCM và các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn của trường Vừ A Dính tại xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Những nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng của PepsiCo Foods Việt Nam đã được vinh danh tại giải thưởng Amcham CSR Recognition Award trong vòng 2 năm liên tiếp do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham Việt Nam). Tại lễ trao giải ASEAN PR Excellence Award lần thứ 3 do Mạng lưới Quan hệ công chúng ASEAN (ASEAN PR Network) tổ chức vào đầu tháng 11, chương trình “Triệu bữa cơm” cũng đã được trao tặng giải thưởng chiến dịch PR xuất sắc nhất ASEAN.

Sự ghi nhận này sẽ truyền thêm niềm cảm hứng để PepsiCo Foods Việt Nam tiếp tục nhân rộng những hoạt động vì cộng đồng thiết thực và ý nghĩa trong tương lai.

Đại diện PepsiCo Foods vinh dự nhận giải thưởng từ Amcham Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.